Dự Lễ trao giải có anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Nam Sơn, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thanh niên Trung ương Đoàn cùng các đơn vị, cá nhân được nhận giải thưởng.
![]() Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao giải Nhất cho tác phẩm “Mùa hè không nắng” của tác giả Trần Văn Hiểu, lớp 11CBC khoa Ngữ Văn, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng.
|
Cuộc thi nhằm đề cao giá trị, tinh thần tình nguyện, xung kích của thanh niên Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; hưởng ứng các hoạt động trong Năm Thanh niên tình nguyện 2014, kỷ niệm 15 năm phong trào Thanh niên tình nguyện.
Được biết, sau 4 tháng phát động (từ ngày 1/6 – 30/9/2014), Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 41 tác phẩm của 17 đơn vị. Trong đó, có 4 cá nhân và 13 tập thể. Sau vòng sơ tuyển BTC đã chọn ra 14 tác phẩm có chất lượng vào vòng chung khảo. Ban Giám khảo đã chọn ra 001 giải Nhất là tác phẩm: “Mùa hè không nắng” – tác giả Trần Văn Hiểu, lớp 11CBC khoa Ngữ Văn, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng; 2 giải Nhì gồm: “Tình nguyện dạy các em nhỏ ở vùng cao” – tác giả Phan Ỷ Linh, Nguyễn Tiến Lâm, Truyền hình AVG; “Những trài tim tình nguyện” nhóm tác giả chi đoàn cơ sở Đài PTTH Đồng Tháp; 3 giải Ba gồm: “Trí thức trẻ tình nguyện Phù Yên – Sơn La”, “Sinh viên Trường ĐH Hà Tĩnh tình nguyện nơi rẻo cao” và “Dấu chân tình nguyện”. Ngoài ra, BTC còn trao 01 giải cho tác phẩm được Like nhiều nhất trên Facebook và 1 giải cho tác phẩm được xem nhiều nhất trên Youtube.
Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, Giải thưởng có ý nghĩa quan trọng trong công tác truyền thông về các hoạt động của Đoàn và phong trào tình nguyện của tuổi trẻ cả nước. Là kênh thông tin phản ánh kịp thời những tấm gương, những hoạt động tình nguyện, những tổ chức, cá nhân gắn bó với các hoạt động tình nguyện. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc phát động phong trào, tổ chức các hoạt động và cổ vũ tinh thần tình nguyện. Từ đó có thể nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong các tầng lớp thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện.
Đăng Hải