Dự Lễ trao Giải thưởng có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh; anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam Bùi Minh Hải; đại diện các các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam và 239 thí sinh đến từ 50 tỉnh, thành trên cả nước...
|
Cách đây hai mươi năm, khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới toàn diện, đòi hỏi việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết số 49/CP ngày 04/8/1993 của Chính phủ về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm 90 của thế kỷ 20 đã định hướng cho sự ra đời và phát triển của nhiều hoạt động trong lĩnh vực Tin học. Cùng chung sức để thế hệ trẻ Việt Nam sớm tiếp cận với công nghệ thông tin, năm 1995 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ không chuyên lần thứ nhất tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo ra sân chơi mới bổ ích cho tất cả thế hệ trẻ từ bậc tiểu học, trung học cơ sở cho tới trung học phổ thông.
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng. |
Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng và kỷ niệm 20 năm Hội thi Tin học trẻ toàn quốc, anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết Hội thi đã vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện kỹ thuật, chặng đường 20 năm bền bỉ đã ghi dấu những bước phát triển rõ nét cả về quy mô, chất lượng và tầm ảnh hưởng của Hội thi Tin học trẻ.
Khởi đầu chỉ có 27 tỉnh, thành tham gia với 84 thí sinh. Sau 10 năm, đã lan tỏa ra khắp các tỉnh thành trong cả nước với số lượng thi sinh tham dự kỳ thi toàn quốc trên 200 em, được duy trì ổn định qua các năm tiếp theo. Từ giai đoạn Hội thi chỉ tổ chức ở cấp toàn quốc, thì đến nay, các đơn vị đều chức Hội thi cấp tỉnh để chọn ra đội tuyển, tổ chức thi cấp quận, huyện để chọn ra đội tuyển dự thi cấp tỉnh. Đặc biệt, ở nhiều địa phương, măc dù hạ tầng công nghệ thông tin còn khó khăn nhưng Hội thi luôn thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ.
20 năm với trên 3500 thí sinh tham dự cấp toàn quốc, hàng vạn lượt thí sinh tham dự cấp cơ sở, hàng nghìn sản phẩm, phần mềm sáng tạo; gần 1000 giải thưởng đã được trao và ứng dụng trong thực tế. Thông qua hội thi, nhiều tài năng tin học trẻ đã được phát hiện, bồi dưỡng trở thành những chuyên gia công nghệ thông tin, tạo nguồn nhân lực trẻ cho đất nước. Quá trình phát triển từ Hội thi Tin học trẻ không chuyên tới Hội thi Tin học trẻ khẳng định vị trí và vai trò mới của Hội thi, trở thành một trong 03 Hội thi có quy mô toàn quốc trong lĩnh vực Tin học, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, phủ hết các đối tượng cho thanh thiếu niên Việt Nam. Hội thi không chỉ là ngày hội đua tài, sân chơi khoa học thực sự và rộng rãi cho các thanh thiếu niên tài năng về công nghệ thông tin, mà còn là môi trường kết nối những người làm Tin học với thanh thiếu niên, là tiền đề giá trị cho một vườn ươm Công nghệ thông tin của tuổi trẻ Việt Nam.
|
Các kết quả đạt được của Hội thi tin học trẻ trong 20 năm qua là kết quả của sự tâm huyết, tinh thần cộng đồng trách nhiệm cao của các Bộ, ngành tham gia tổ chức Hội thi; của sự chủ động trong tham mưu của các cấp bộ Đoàn, sự quan tâm, sát sao của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành tham gia Hội thi. Đây cũng là kết quả của sự dày công sáng tạo không ngừng trong lựa chọn nội dung và hình thức thi qua từng năm của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi; tính khoa học, sư phạm và chuyên nghiệp trong xây dựng đề thi của Hội đồng Đề thi; sự công tâm, khách quan Hội đồng Giám khảo.
|
Kết thúc Hội thi đã có 22 giải Ba, 14 giải Nhì và 9 giải Nhất được trao tặng cho các cá nhân, nhóm thi sinh.
Hoàng Long |