Trao tặng tư liệu, bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam

(CTG) Sáng nay 11/3/2015, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận tư liệu và bản đồ “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng.


Dự Lễ tiếp nhận có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và đông đảo ĐVTN...



Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn (phải) trao Bộ tư liệu và bản đồ "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử pháp lý" cho anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.


Các tư liệu này thuộc Triển lãm có chủ đề “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các nhà khoa học tổ chức sưu tầm, thẩm định và công bố tại 22 cuộc triển lãm trên 15 tỉnh, thành phố trong cả nước gồm cả các đảo Sinh Tồn, Nam Yết và đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết: Có 180 bộ bản đồ, tư liệu là một phần trong số các tư liệu thu thập được từ Việt Nam và các nước trên thế giới, có giá trị pháp lý và lịch sử khẳng định chứng minh Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ rất sớm bằng các con đường hòa bình và được các triều đại phong kiến, các nhà nước Việt Nam sau này liên tục thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo này. Tư liệu được chia làm 4 nhóm. Trong đó, nhóm 1 là các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ thứ XVII đến thế kỷ XX khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhóm hai gồm có 60 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do Việt Nam và các nước Phương Tây, Trung Quốc công bố từ thế kỳ XVI đến nay. Nhóm ba, Phiên bản 15 văn bản hành chính thuộc Pháp và Việt Nam cộng hòa về việc thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Nhóm bốn một số hình ảnh về Trường Sa hôm nay, những đóng góp của ngành TT-TT trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam

 Các tư liệu này thuộc Triển lãm có chủ đề “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đã được Bộ TT-TT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các nhà khoa học tổ chức sưu tầm, thẩm định và công bố tại 22 cuộc triển lãm trên 15 tỉnh, thành phố trong cả nước gồm cả các đảo Sinh Tồn, Nam Yết và đảo Trường Sa lớn thuộc Quần đảo Trường Sa.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn mong muốn các tư liệu, bản đồ được trao tặng ngày hôm nay sẽ được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức khai thác, tuyên truyền có hiệu quả để tuổi trẻ cả nước củng cố lòng tin, niềm tự hào dân tộc, tự hào về các thế hệ cha ông đi trước, tiếp tục bồi dưỡng tri thức và hành trang để kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.



Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trương Minh Tuấn và anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam thăm quan gian Trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử pháp lý".


Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Phi Long cảm ơn Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng bộ tư liệu và bản đồ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Đồng thời nhấn mạnh, buổi lễ tiếp nhận ngày hôm nay là một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, nhằm giới thiệu những tư liệu, bản đồ khẳng định chủ quyền lâu đời của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tới đoàn viên, thanh niên trong cả nước. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ công chức, viên chức và mọi người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Anh Nguyễn Phi Long đề nghị các tổ chức và các tầng lớp thanh thiếu nhi Việt Nam có hành động thiết thực, phù hợp và hợp pháp ủng hộ các lực lượng chức năng và ngư dân Việt Nam kiên trì bám biển, bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông.

Một số hình ảnh tại Lễ tiếp nhận:



Những tư liệu về Bản đồ và Châu bản của Triều Nguyễn được Trưng bày.



Các bạn ĐVTN tham quan, tìm hiểu về tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử pháp lý"



Đăng Hải