Cùng mối quan hệ phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản đã tạo điều kiện thúc đẩy nhiều hoạt động giữa thanh niên hai nước. Các chương trình giao lưu và hoạt động thiết thực giữa hai bên dành cho thanh niên tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm đã được mở rộng sang đối tượng thiếu nhi; các cuộc gặp gỡ song phương giữa các cán bộ, chính trị gia đã giúp thanh niên hai nước hiểu sâu hơn về những vấn đề hai bên quan tâm.
|
Tại buổi tiếp, anh Lê Quốc Phong đánh giá cao các hoạt động giao lưu, họctập giữa tuổi trẻ hai nước. Những cuộc tiếp xúc sâu giúp thanh thiếu niên Nhật Bản hiểu rõ về thanh thiếu niên Việt Nam, cũng như tạo cơ hội cho thanh niên Việt Nam học tập, trao đổi kinh nghiệm. Anh Lê Quốc Phong cũng hy vọng hai bên sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình, hoạt động, diễn đàn hơn nữa để thanh niên hai nước, đặc biệt là thanh niên Việt Nam có cơ hội được tìm hiểu về và học hỏi về các mô hình hiệu quả, cũng như về các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, từ đó đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng đất nước.
Dịp này, ông Hiroshi Nakada hy vọng sẽ có nhiều chương trình phối hợp hơn nữa với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để duy trì và trao đổi những thông tin, ý kiến mang tính chiến lược giữa thanh niên hai nước
Cùng chung quan điểm, ông Hiroshi Yamada, Chủ tịch Học viện Good Japan, thuộc đoàn Nghị sĩ Nhật Bản đã nhận định thế hệ trẻ thanh niên sẽ là đội ngũ nòng cốt góp phần cho sự phát triển phồn vinh của khu vực Châu Á, vì vậy, sự giao lưu hợp tác giữa tuổi trẻ các nước, đặc biệt là giữa thanh niên Việt Nam và Nhật Bản rất quan trọng trong việc cùng chung tay nhau giải quyết các vấn đề vềkinh tế, xã hội, cũng như góp phần củng cố, xây dựng đất nước.
Hoàng Long |