Trung ương Đoàn và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 – 2017

(CTG) Chiều 4/12/2013, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Biên bản ghi nhớ về phối hợp giai đoạn 2010 – 2013 và ký kết Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giai đoạn 2013 – 2017”.


Dự Chương trình lễ ký kết có anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; cùng lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng...




Toàn cảnh Hội nghị ký kết.


Sau 3 năm triển khai thực hiện, các đơn vị trong lực lượng Bộ đội Biên phòng và các cấp bộ Đoàn phối hợp hoạt động và đã thu được nhiều kết quả quan trọng cả về nội dung lẫn hình thức, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Nhiều hoạt động phối hợp giữa hai bên đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trực tiếp vào việc giáo dục đoàn viên, thanh niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo khu vực vùng biên, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái và tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững vàng…; thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện với hàng triệu ngày công lao động của hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên như: Công trình "Cây mùa xuân biên giới", "Lắp đặt trạm VSAT Bạch Long Vĩ" nhằm đưa thông tin liên lạc về vùng biên giới, hải đảo; tặng chăn ấm cho đồng bào và thiếu nhi khu vực biên giới; tổ chức chương trình "Học kỳ trên biển", "Ngày hội sinh viên với biên giới, biển đảo Tổ quốc"; “Ngày thanh niên vì biên cương Tổ quốc”…

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng 14 Làng thanh niên lập nghiệp nằm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và biên giới Việt – Lào, thu hút 1.200 hộ gia đình trẻ đến lập nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động, trong đó có nhiều bộ đội biên phòng xuất ngũ. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ đoàn viên, thanh niên vay vốn để sản xuất và phát triển kinh tế với tổng số vốn 12.350 tỷ đồng, trong đó có nhiều thanh niên và bộ đội biên phòng đang sinh sống khu vực biên giới; thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức cho đoàn viên, thanh niên chung tay đảm nhận các công trình thanh niên về giao thông, sửa chữa, thay lắp mạng lưới điện sinh hoạt, xây dựng nhà tình nghĩa, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng rừng, nuôi trồng thủy sản cho nhân dân khu vực biên giới. 

Tiêu biểu như Thành Đoàn Hà Nội tổ chức được hơn 1.116  đội thanh niên tình nguyện giúp đỡ cho nhân dân các xã biên giới các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu; Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức hoạt động “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận” thu hút trên 30 vạn tình nguyện viên, đóng góp gần 73.200 ngày công; Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tổ chức 250 đợt tình nguyện thu hút 7000 đoàn viên tham gia đóng góp 15.000 ngày công tại địa bàn miền núi, hải đảo....

Tổng kết biên bản ghi nhớ phối hợp, hai bên đã thống nhất nâng lên thành chương trình phối hợp hoạt động với các nội dung như: phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và truyền thống của bộ đội biên phòng; phối hợp thực hiện tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới. Hàng năm các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng tổ chức tốt chương trình “Xuân biên giới -  Tết hải đảo”; “Tình nguyện Mùa Đông”; “Ngày thanh niên vì biên cương tổ quốc”; “Hành trình đường biên giới quốc gia” cho 100 đại biểu là đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực đến thăm, giao lưu, tặng quà, động viên các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống khu vực biên giới. Đồng thời, tổ chức Đoàn các đồn biên phòng tổ chức tốt các hoạt động kết nghĩa với tổ chức đoàn địa phương, thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có đồn biên phòng, ở đó có Đoàn cơ sở địa phương vững mạnh”, lấy đồn biên phòng làm trung tâm xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở các xã, phương, biên giới hải đảo.

Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức và các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn khu vực biên giới góp phần xây dựng hệ thống cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Đồng thời triển khai các nội dung phối hợp thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên cả nước đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia....



Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2017.


Thay mặt Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng đánh giá cao những kết quả phối hợp giữa 2 bên trong thời gian vừa qua và nhấn mạnh trong thời gian tới, 2 bên cần tăng cường phối hợp một cách chi tiết để chương trình phối hợp 2013-2017 đạt được hiệu quả cao nhất. Các cơ quan chính trị Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành, đơn vị biên phòng cần chỉ đạo các tổ chức chi đoàn ở các đồn biên phòng thực hiện tốt phương châm “ Ở đâu có đồn biên phòng, ở đó có Đoàn cơ sở vững mạnh”. Các tổ chức cơ sở Đoàn ở các đồn, trạm biên phòng cần là hạt nhân"để xây dựng các đồn, trạm biên phòng thành các “Điểm sáng văn hóa trên biên giới”...

Phát biểu tại Lễ ký kết, anh Dương Văn An đánh giá cao những kết quả đạt được giữa Trung ương Đoàn và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong giai đoạn 2010 – 2013. Đồng thời khẳng định các cấp bộ Đoàn sẽ phối hợp tốt với các đơn vị Bộ đội Biên phòng trong việc tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho đoàn viên thanh niên và thiếu nhi trên cả nước....để thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2017.

Đăng Hải