Dự và chủ trì Lễ ký kết có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Hoàng Tuấn Anh và anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng dự còn có Thứ trưởng Bộ VH - TT - DL Huỳnh Vĩnh Ái; anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn; lãnh đạo Bộ VH-TT-DL...
|
Trong giai đoạn 2008 – 2013, Trung ương Đoàn và Bộ VH-TT-DL đã đạt được những kết quả cụ thể: các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về VH-TT-DL ở các tỉnh, thành phố thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho các đối tượng thanh thiếu nhi tại cơ sở. Đặc biệt là thanh niên nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, thanh niên công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp; thường xuyên tổ chức nhiều mô hình, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, gặp gỡ, giao lưu với thanh niên, nâng cao đời sống văn hóa của thanh niên công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp như: triển khai các mô hình “Nhà trọ văn hóa”, các buổi sinh hoạt tập thể “Hát cho nhau nghe”, “Ngày hội thanh niên công nhân”, tổ chức các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, tư vấn các chế độ chính sách.... Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức được 591.182 hội thi, hội diễn văn nghệ thu hút trên 25 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 299.605 các hoạt động thể dục thể thao, thu hút trên 18 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia...; thường xuyên tổ chức triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tổ chức Chương trình Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, mô hình cổng trường an toàn, điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn, bến đò ngang an toàn....
Tại Hội nghị, hai bên đã ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2014 – 2017. Theo đó, Trung ương Đoàn và Bộ VH-TT-DL sẽ tăng cường phối hợp tham mưu, cơ chế chính sách, xây dựng sân chơi lành mạnh, triển khai các chương trình định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hóa cho thanh thiếu nhi; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở. Ngoài ra, hai bên triển khai thí điểm các mô hình giao các thiết chế văn hóa cơ sở cho đoàn thanh niên quản lý và tổ chức các hoạt động, phát huy vai trò của hệ thống các thiết chế văn hóa trong giáo dục thế hệ trẻ; phối hợp xây dựng mô hình gia đình trẻ có lối sống văn hóa, văn minh thanh lịch, tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình. Chương trình phối hợp cũng hướng đến vận động thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội gìn giữ, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh khai, giới thiệu và quảng bá nét văn hóa đặc sắc gắn với phát triển dịch vụ du lịch tại địa phương...
|
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, Chương trình phối hợp ký kết cũng là dịp để Đoàn thanh niên được tham gia sâu hơn, phối hợp chặt chẽ hơn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt đây cũng là dịp để giúp giới trẻ lựa chọn văn hóa của dân tộc, của thế giới một cách có chọn lọc từ đó làm nền tảng của xã hội.
Anh Nguyễn Đắc Vinh cũng mong rằng, thông qua Chương trình phối hợp Đoàn thanh niên sẽ nhận được sự hỗ trợ cả về chuyên môn, cũng như của các chuyên gia để giúp Đoàn thanh niên thể hiện được rõ vai trò của mình trong bào tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Anh Vinh cũng cam kết Trung ương Đoàn sẽ thực hiện tốt nhất các nội dung đã ký kết phối hợp giai đoạn 2014 – 2017.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng VH -TT-DL, Hoàng Tuấn Anh bày tỏ mong muốn thời gian tới, Trung ương Đoàn tập trung vận động thanh niên tham gia tích cực nhất vào các hoạt động bảo tồn và phát huy di sản, gìn giữ hồn cốt văn hóa của dân tộc, ứng xử văn minh, chuẩn mực khi tham gia vào các lễ hội cộng đồng. Trong tổ chức ma chay, cưới xin, thanh niên là lực lượng tiên phong vận động bài trừ hủ tục lạc hậu, gương mẫu tổ chức cưới văn minh, tiết kiệm để xác lập, cổ vũ nếp sống văn minh trong xã hội....
Về Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 – 2017, Bộ trưởng đề nghị Trung ương Đoàn, Bộ VH-TT-DL và các Cục văn hóa cơ sở cần tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động mà đã nêu trong Chương trình phối hợp. Hàng năm, hai bên phải có đánh giá tổng kết các hoạt động, để từ đó rút ra được những bài học và tìm được những mô hình hay để nhân rộng trong cuộc sống.
|
|
Dịp này, Bộ VH-TT-DL tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch cho 19 cá nhân là cán bộ, lãnh đạo đang công tác tại Cơ quan Trung ương Đoàn và các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn; Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 6 cá nhân đã có đóng góp xuất sắc trong việc triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2008 – 2013...