Dự Lễ ký kết có Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa 13; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Tổng Cục An ninh - Bộ Công an; lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hơn 100 thanh niên Phật tử…
|
Lễ ký kết Chương trình phối hợp nhằm hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII phát động và Kết luận của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo",
Theo đó, Chương trình phối hợp giai đoạn 2015 - 2019, hai bên sẽ tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật giáo thông qua các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thực hành sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc; Phối hợp với Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thanh niên chậm tiến hướng thiện với chủ đề “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”. Tích cực tuyên truyền, giáo dục thanh niên có ý thức hòa đồng với thanh niên yếu thế cơ hội phát triển, chống kỳ thị, không xa lánh, đặc biệt là thanh niên mắc tệ nạn hội, thanh niên sau khi chấp hành án cải tạo và sau cai nghiện; tổ chức các hoạt động tri ân người có công, các gia đình thương binh, liệt sỹ, thăm hỏi thương bệnh binh, Mẹ Việt nam Anh hùng; tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội trong các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào nghèo nơi biên cương, miền núi hải đảo, cụ thể: Vận động xây Nhà Nhân ái, Nhà văn hóa thôn, bản tại các khu vực khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo; tối thiểu 100 nhà/ năm, giá trị tối thiểu 50 triệu đồng; Vận động và xây dựng các công trình Trường đẹp cho em, Nhà Bán trú cho em tại khu vực khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo; phấn đấu xây ít nhất 10 điểm trường/ năm; trị giá mỗi điểm trường tối thiểu 500 triệu đồng; Mỗi năm vận động trao tặng tối thiểu 1000 suất học bổng (mỗi suất 01 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; 1000 sổ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp tổ chức các hoạt động từ thiện, vì an sinh xã hội khác nhau trong chương trình Tình nguyện Mùa Đông, Xuân Tình nguyện, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm,…
Đồng thời, tổ chức kịp thời các hoạt động cứu trợ đồng bào, thanh thiếu nhi vùng bão lụt thiên tai khắc phục hậu quả, giảm thiểu khó khăn, ổn định cuộc sống; các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, giáo dục nhân dịp các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, dân tộc và của Phật giáo trong thanh niên Phật giáo và cộng đồng…
|
Phát biểu tại Lễ ký kết, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, tất cả các nội dung được ký kết hôm nay rất phù hợp với các nội dung của phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên phát động.. Qua đó, Trung ương Hội mong muốn kêu gọi các bạn thanh niên, Phật tử trong cả nước tích cực thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất để làm sao cùng với Trung ương Giáo hội đóng góp tích cực phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi. Trung ương Hội LHTN Việt Nam cam kết sẽ triển khai thực hiện thành công các nội dung và chỉ đạo các cấp bộ Hội trong cả nước cụ thể hóa nội dung phối hợp đảm bảo thu được kết quả thiết thực các nội dung ký kết giai đoạn 2015-2019.
|
Hàng năm, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tổ chức đánh giá kết quả hoạt động, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp.
Hải Đăng