Từ tháng 9, đơn giản cho doanh nghiệp khai nộp thuế

(CTG) Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết từ tháng 9, nhiều thủ tục khai thuế của doanh nghiệp chỉ còn 1/5 đến 1/3 so với hiện nay.



Ông Đinh Tiến Dũng, bộ trưởng Bộ Tài chính



Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Dũng nói: Trong thời gian qua, chúng ta đã có nhiều cải cách thủ tục hành chính về thuế nhằm giảm thời gian khai, nộp thuế của doanh nghiệp. Trước đó, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2008 số giờ nộp thuế của doanh nghiệp ở Việt Nam mất 1.050 giờ, năm 2010 là 941 giờ và đến năm nay vẫn còn 872 giờ.

Cũng phải nói rõ thời gian kê khai, nộp thuế 872 giờ trên bao gồm cả thời gian khai, nộp bảo hiểm xã hội là 335 giờ. Như vậy, thời gian khai nộp thuế là 537 giờ. Thời gian này vẫn còn quá cao so với bình quân của các nước ASEAN (171 giờ/năm).

Tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ dự thảo nghị quyết để tháo gỡ việc này. Theo tính toán của chúng tôi, cuối năm nay thời gian nộp thuế sẽ giảm được 290 giờ trên tổng số 537 giờ” - ông Dũng nhấn mạnh. 

* Cụ thể sẽ cắt giảm thủ tục gì thưa ông?

- Thứ nhất, giảm số lần khai thuế giá trị gia tăng: hiện là 12 lần xuống còn 4 lần. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện đang là 5 lần xuống chỉ còn một lần.

Thứ hai, doanh nghiệp không phải điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào khi đến kỳ hạn thanh toán mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Thứ ba, về quy trình, thủ tục thuế, ngành thuế thì sẽ rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà. Mỗi thủ tục rà soát, bãi bỏ một chỉ tiêu để giảm thời gian khai, nộp thuế cũng như giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

* Khi nào các giải pháp trên sẽ thực hiện? Doanh nghiệp sẽ phải chờ bao lâu nữa?

Hiện Bộ Tài chính đã và đang chỉ đạo quyết liệt ngành thuế thực hiện. Thứ nhất sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp gồm sửa đổi các chỉ tiêu khai thuế giá trị gia tăng, ước tính giảm được 156 giờ/năm.

Thứ hai: khắc phục khác biệt giữa doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, sẽ giảm khoảng 35,5 giờ. Thứ ba: khắc phục khác biệt giữa ghi nhận chi phí kế toán với chi phí thuế, giảm được 10 giờ; nếu triển khai tốt việc khai và nộp thuế điện tử thì còn giảm thêm 23,5 giờ.

Như chúng tôi tính toán, từ nay đến giữa tháng 9, các giải pháp trên được thực hiện và thời gian nộp thuế sẽ giảm được hơn 200 giờ/năm.

Còn các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng xong Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ rút gọn. Ngày 7-8, Bộ Tài chính đã có văn bản chính thức gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo nghị định này.

Số lần kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm. Theo quy định hiện nay là 17 lần/ năm còn 5 lần/ năm, tương ứng giảm gần 90 giờ. Theo đó, doanh nghiệp có doanh thu dưới 50 tỉ đồng/năm được khai thuế giá trị gia tăng theo quý giảm 29,36 giờ.

Đồng thời, doanh nghiệp không phải điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào khi đến kỳ hạn thanh toán mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, ước tính giảm 12 giờ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ không phải tạm khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý như hiện nay nữa mà chỉ khai quyết toán theo năm, góp phần làm giảm 47 giờ kê khai thuế cho doanh nghiệp mỗi năm.

* Tại hội nghị của ngành thuế diễn ra vào tháng 6 vừa qua, ông đã thẳng thắn phê bình rằng “Cán bộ thuế toàn ăn vặt”. Làm thế nào để ngăn chặn việc này?

- Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo quyết liệt việc này. Để chấn chỉnh việc này, cùng với việc cải cách thủ tục hành chính như tôi nêu ở trên, giải pháp tới đây là phải làm thường xuyên như đào tạo lại cán bộ, luân chuyển cán bộ, rồi tuyên truyền giáo dục cán bộ… Trường hợp nào có sai phạm thì tùy theo mức độ, nặng nhất là phải xử lý hình sự.

* Ngoài việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục thuế, Chính phủ có giao cho Bộ Tài chính chủ trì cắt giảm thời gian kê khai và nộp bảo hiểm. Xin ông cho biết mục tiêu cụ thể việc giảm số giờ nộp bảo hiểm?

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đang chỉ đạo rà soát để giảm thời gian nộp bảo hiểm xã hội, tương tự như thuế. Theo tính toán của WB, số giờ nộp bảo hiểm xã hội là 335 giờ/ năm trên tổng số 872 giờ như trên tôi có nói. Ở đây có vấn đề, theo quy định hiện hành doanh nghiệp phải kê khai và nộp bảo hiểm hằng tháng.

Tới đây chúng tôi rà soát và đưa ra yêu cầu đảm bảo đến cuối năm 2014 số giờ thực hiện khai, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giảm 1/3 số lần và giảm ít nhất 50% trên tổng số 335 giờ như hiện nay.

* Xin cảm ơn ông!

Theo Tuổi Trẻ