Tuổi trẻ An Giang thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

(CTG) Ngày 27/7/2020, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tỉnh An Giang “Thắp nến tri ân” các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nơi yên nghỉ của 2.539 liệt sĩ.

 

Các đại biểu dân hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ.

Lễ “Thắp nến tri ân” năm 2020 được Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp cùng với Hội Cựu chiến binh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Phát biểu tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang Võ Thị Thủy Tiên cho biết:“Mỗi ngọn nến được thắp lên là sự gửi gắm tấm lòng tri ân, là tình cảm và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Mỗi ánh nến rực sáng như soi đường dẫn lối cho chúng tôi vững tin theo bước chân những người anh hùng cũng với những dấu ấn vinh quang, viết tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam trên con đường phát triển”.

Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ các AHLS.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ An Giang xin nguyện sẽ tiếp nối truyền thống cánh mạng của các thế hệ đi trước; tuyệt đối tin tưởng và nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Đồng thời, tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đối mặt với thử thách, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần.

Tuổi trẻ tỉnh nhà luôn nâng cao ý thức cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tiếp tục kế thừa và gìn giữ những thành quả cách mạng của các anh hùng liệt sĩ đã giành được. Qua đó, đóng góp sức lực và trí tuệ của mình thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh để xứng đáng với sự hi sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ.

Tuổi trẻ An Giang thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bùi Thanh Châu chia sẻ: Các thế hệ đi trước đã hoàn thành nhiệm vụ giành độc lập, tự do, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế giúp bạn. Ngày nay cùng với cả nước chung tay thực hiện 02 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đóng góp công sức cho sự nghiệp phát triển tỉnh nhà theo con đường dân giàu, nước mạnh và chăm lo bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần giúp tỉnh nhà sánh vai cùng các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước trên con đường phát triển. Xin hứa trước hương linh Anh hùng, liệt sĩ nằm đây: “Đặt trọn niềm tin ở sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước và của cả hệ thống chính trị; từ đó mà ra sức giữ gìn, bảo vệ thành quả cách mạng; Thường xuyên giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn, xây dựng niềm tin, niềm tự hào dân tộc cho lực lượng tỉnh và không quên những hy sinh mất mát của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với nước”.

Đối với lực lượng Cựu chiến binh luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN; sống gương mẫu và tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, cơ sở; giúp nhau cải thiện đời sống, góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình thân nhân liệt sĩ.

Đối với tuổi trẻ An Giang luôn đẩy mạnh việc học tập về mọi mặt, rèn luyện nâng cao thể chất và tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Dám nghĩ, dám làm, tranh thủ cơ hội lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp trong sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng và đóng góp cho xã hội; Sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự để trực tiếp góp phần bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng.

Dịp này, Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp cùng với Viettel An Giang và Ngân hàng TMP Đầu tư và Phát triển chi nhánh An Giang tổ chức thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, Gia đình chính sách, Người có công và trao học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành, với kinh phí 12,5 triệu đồng./.

Thanh Tiền
Tỉnh Đoàn An Giang