Tuổi trẻ Việt - Trung xây đắp tương lai sáng ngời

(CTG) Chiều 26/11/2013, tại Trung tâm thể thao Quảng Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc diễn ra Đại hội Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ II. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã có thư chúc mừng Đại hội, gửi tới thanh niên hai nước.


Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Nguyên Triều.

Cùng dự còn có Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tần Nghi Trí; đặc biệt Đại hội còn có sự tham dự của gần 10.000 đại biểu, thanh niên hai nước Việt Nam – Trung...



Thanh niên hai nước cùng cất cao lời ca tiếng hát "Bài ca thanh niên Việt - Trung"...


Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là chủ trương nhất quán không thay đổi và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam quyết tâm cùng Trung Quốc thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và những văn kiện được ký kết, phấn đấu đưa quan hệ Việt – Trung phát triển tốt đẹp, ổn định vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

"Liên hoan thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đang tiếp tục có bước phát triển mới tích cực. Đây là dịp để thế hệ trẻ hai nước cùng nhau ôn lại truyền thống hữu nghị Việt - Trung, cùng chắp cánh ước mơ tuổi trẻ, làm sâu đậm, sinh động hơn tình cảm hữu nghị giữa nhân dân, thế hệ trẻ hai nước, góp phần làm cho quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng đơm hoa, kết trái". Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Khẳng định thanh niên là tương lai của đất nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Nếu thanh niên hai nước láng giềng hiểu biết nhau, thực sự tôn trọng hợp tác, đoàn kết trong quá khứ, với phương phương châm 16 chữ và 4 tốt hướng tới tương lai thì nhân dân hai nước sẽ hạnh phúc, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ thành công. 

“Thanh niên là tương lai của đất nước. Nếu thanh niên của hai nước láng giềng hiểu biết nhau, thực sự tôn trọng hợp tác, đoàn kết trong quá khứ, với phương châm 16 chữ và 4 tốt hướng tới tương lai, thì nhất định nhân dân hai nước sẽ hạnh phúc, sự ngiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ thành công. Tôi tin cuộc gặp gỡ giữa thanh niên hai nước hôm nay là cơ hội để các bạn gần gũi, hiểu biết hơn về đất nước và con người của nhau, sau khi trở về nước mỗi bạn thanh niên ở đây sẽ trở thành đại sứ thiện chí và văn hóa của nước này tại nước kia. Đoàn Thanh niên cộng sản hai nước hãy tiếp tục có những hoạt động hợp tác thiết thực để tình hữu nghị truyền thống mãi tỏa sáng trong thanh niên, thiếu niên và nhi đồng hai nước, từ thế hệ này lan truyền sang thế hệ khác.” Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói.

Đánh giá cao việc tổ chức liên hoan Thanh niên Trung – Việt lần thứ II, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Nguyên Triều khằng định mối tình hữu nghị Trung – Việt là của cải chung của nhân dân hai nước. Đồng thời mong muốn hai nước Trung – Việt mãi mãi là láng giềng tốt chung sống hài hòa; mãi mãi là bạn tốt, cư xử chân thành; mãi là đồng chí tốt cùng chung lý tưởng; mong hai nước mãi là đối tác hợp tác cùng có lợi. Ông Lý Nguyên Triều hy vọng thanh niên hai nước Trung – Việt thấm nhuần sâu sắc những kỳ vọng thiết tha của lãnh đạo hai nước, giữ vững niềm tin kiên định về tình hữu nghị lâu dài, để tình hữu nghị truyền từ đời này sang đời khác, cùng nhau tạo ra tương lai tốt đẹp cho nhân dân hai nước trong nỗ lực thúc đẩy hữu nghị Trung - Việt, xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở hai nước. 



...Và cùng nhau xây dựng tương lai sáng ngời.


Cũng tại Đại hội Liên hoan, thanh niên hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã cùng giao lưu, hòa ca những bài hát ca ngợi tình hữu nghị truyền thống, tình đồng chí, anh em giữa dân tộc, hai đất nước và Mang đậm bản sắc dân tộc của hai nước. Chương trình văn nghệ được chia làm bốn Chương: Chắp cánh tuổi xuân; Hữu nghị muôn thuở; Ước vọng tươi đẹp; Vũ khúc hữu nghị....

Liên hoan lần này đã trở thành ngày hội hữu nghị của thanh niên hai nước. Liên hoan đã tác động tích cực đến tình cảm của nhân dân, thanh niên hai nước, góp phần giáo dục cho thanh niên về tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện Việt – Trung đối với sự phát triển của mỗi nước, cũng như hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển trong khu vực.

 

Đăng Hải