Tuổi trẻ Vĩnh Phúc viết tiếp Bản hùng ca đại thắng mùa Xuân năm 1975
(CTG) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội DDnagr toàn quốc lần thứ XII, tối ngày 24/4/2015 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu TNXP và Đài PTTH tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc viết tiếp Bản hùng ca đại thắng Mùa xuân năm 1975”. Chương trình được phát sóng trực tiếp
Dự Chương trình có anh Nguyễn Phi Long - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Thế Trường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Văn Trì – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Chúc – UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Phùng Tấn sỹ - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; anh Nguyễn Văn Mạnh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn - Bí thư Tỉnh Đoàn; anh Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn; chị Đỗ Thị Thanh Hương - Phó bí thư Tỉnh Đoàn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; GS.TS khoa học Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT ĐHQG Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Anh hùng LLVT, Trung tướng Phạm Xuân Thệ - Người trực tiếp bắt sống nội các của Tổng thống Dương Văn Minh; Anh hùng LLVT, Trung tướng Phạm Tuân - người Trực tiếp lái máy bay MIG 21 bắn hạ B52 của Mỹ; Anh hùng LLVT, Thiếu tướng Lê Mã Lương - Với câu nói nổi tiếng: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”; ông Dương Văn Mỹ, tham gia chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị; ông Nguyễn Văn Thoa - CCB xã Cao Đại, người dùng tên lửa vác vai A72 bắn rơi 13 máy bay Mỹ; bà Nguyễn Thị Ngãi - Cựu TNXP, người đã trực tiếp tham gia mở đường Trường Sơn; Thượng úy Trần Văn Hùng - Chiến sĩ đang công tác tại Đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa; ông Nguyễn Đình Đấu - Người bắn rơi chiếc máy bay F111 thứ 4000 của Mỹ; em Ngô Phương Thảo - đoàn viên tiêu biểu và gần 1.000 đại biểu là cựu chiến binh, cựu TNXP, ĐVTN. học sinh trên địa bàn tỉnh...

Anh Nguyễn Văn Mạnh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn - Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu khai mạc Chương trình.
|
Cách đây vừa tròn 40 năm, vào những ngày tháng tư mùa Xuân lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân cả nước đã làm nên thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ bách chiến, bách thắng của quân đội ta, đã tung bay trên nóc Dinh độc lập, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ, kéo dài suốt 21 năm. Thắng lợi đó đã tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập dân tộc và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau 40 năm đại thắng mùa xuân lịch sử, hôm nay, tuổi trẻ Vĩnh Phúc rất xúc động, vinh dự và tự hào, được gặp mặt và giao lưu với các nhân chứng lịch sử - Những người anh hùng từng trực tiếp chiến đấu, hy sinh, trực tiếp chứng kiến giây phút thiêng liêng và huy hoàng của lịch sử dân tộc, để tái hiện lại một cách sinh động ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối.
Chia sẻ với các bạn đoàn viên thanh niên tại Chương trình, GS.TS Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết quả lãnh đạo tài tình của Đảng thể hiện trong đường lối và phương pháp lãnh đạo đúng đắn. Sự lãnh đạo, tài thao lược của Đảng đạt tới trình độ cao của khoa học và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng, đó cũng là khoa học, nghệ thuật quân sự của thời đại Hồ Chí Minh.

Trung tướng Phạm Tuân - Người Trực tiếp lái máy bay MIG 21 bắn hạ B52 của Mỹ chia sẻ tại Chương trình. |
Trung tướng Phạm Tuân - Người Trực tiếp lái máy bay MIG 21 bắn hạ B52 của Mỹ cho biết trong thời gian đầu không quân ta chưa nắm bắt được điểm yếu của máy bay B52 của mỹ nên có cách đánh chưa hiệu quả. Qua nhiều lần giáp mặt ông cùng đồng đội đã tìm được điểm yếu và cách đánh B52 hiệu quả.

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Ngãi chia sẻ tại Chương trình.
|
Anh hùng LLVT, Thiếu tướng Lê Mã Lương - Với câu nói nổi tiếng: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” chia sẻ tại chương trình: Khi tổ quốc đang vẫy gọi thanh niên lên đường nhập ngũ ông đã chốn gia đình đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau khi trúng tuyển ông lên đường chiến đấu tại rất nhiều chiến trường khốc liệt đặc biệt là chiến trường tại Quảng trị, trải qua rất nhiều kỷ niệm máu lửa trên chiến trường ông đúc rút được chân lý của thanh niên thời bấy giờ là “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”.

Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Thoa, người dùng tên lửa vác vai A72 bắn rơi 13 máy bay Mỹ. |
Cựu chiến binh xã Cao Đại, bác Nguyễn Văn Thoa, người dùng tên lửa vác vai A72 bắn rơi 13 máy bay Mỹ chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu trong chiến tranh chống Mỹ: Trải qua quá trình học tập 4 tháng do chuyên gia nguời Liên Xô huấn luyện ông cùng đồng đội đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng tên lửa vác vai A72 phục vụ chiến đấu và kết quả riêng bản thân ông đã dùng tên lửa vác vai bắn hạ 13 máy bay Mỹ.
Giao lưu cùng bác Nguyễn Thị Ngãi - Cựu Thanh niên xung phong, người đã trực tiếp tham gia mở đường Trường Sơn, bác cho biết: Sự ác liệt của chiến tranh không ngăn nổi sức trẻ và sự nhiệt huyết của các cô gái thanh niên xung phong. Bác cũng cho biết trong hoàn cảnh khó khăn và ác liệt bởi chiến tranh bác đã tìm được người bạn đời của mình chính là đồng đội của nhau.

Thượng úy Nguyễn Văn Hùng - Chiến sỹ đang công tác tại Quần đảo Trường Sa tặng cây bàng vuông cho Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc. |

Đoàn viên thanh niên tiêu biểu chia sẻ tại Chương trình.
|
Giao lưu cùng bác Dương Văn Mỹ, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị chia sẻ trong chiến dịch giải phóng miền Nam trận đánh bảo vệ thành cổ Quảng Trị là trận đánh ác liệt nhất, tàn khốc nhất, nơi đây ông cùng đồng đội đã bám trụ bảo vệ thành cổ Quảng trị trong suốt 81 ngày đêm trong sự đánh phá bởi bom đạn của kẻ thù.

Các đồng chí đại biểu tặng hoa và Kỷ niệm chương cho các vị khách mời tham gia Chương trình.
|
Cũng tại Chương trình, đại diện cho những chiến sỹ đang công tác tại đảo Trường sa, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng đã kể về cuộc sống, nhiệm vụ, những khó khăn và tinh thần cảm tử của những người lính quyết tâm giữ gìn bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Đây là dịp để tuyên truyền về giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh, đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc phát huy truyền thống cách mạng, tiếp bước cha anh, viết tiếp bản hùng ca đại thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.
Một số hình ảnh tại Chương trình: