|
|
Thanh niên luôn là lực lượng có thế mạnh của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, có tinh thần cống hiến cao, có khả năng về thể chất, tri thức và luôn khát khao được phát huy nhiều hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm gần đây, thái độ và ý thức chính trị của thanh niên có chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, đặc biệt là tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, xã hội ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đoàn kết, tập hợp thanh niên trong tổ chức của mình, cũng như trong các tổ chức thanh niên khác do Đoàn làm nòng cốt chính trị nhằm phục vụ đất nước theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, xây dựng phong trào hướng về cơ sở, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam luôn đặt mục tiêu đoàn kết, tập hợp thanh niên vào thực tiễn công tác, phát huy thế mạnh chuyên môn để đẩy mạnh vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên. Với vai trò là doanh nghiệp chủ đạo về Viễn thông – Công nghệ thông tin tại Việt Nam, luôn đi đầu ứng dụng công nghệ tiên tiến, cùng với sự bùng nổ mạnh mẽ của mạng Internet và Công nghệ Thông tin trên toàn cầu, VNPT ý thức rõ sự phát triển đi lên của Tập đoàn phải gắn liền và đóng góp cho sự phát triển của nền Viễn thông – Công nghệ Thông tin nước nhà. Điều đó đồng nghĩa với trình độ CNTT toàn dân phải được nâng cao nhanh chóng, từ đó đẩy mạnh khả năng hội nhập của Việt Nam với nền kinh tế tri thức đang ngày càng khẳng định ưu thế trên thế giới. Theo chủ trương, định hướng phát triển của Tập đoàn, hưởng ứng sự vận động của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong công tác thanh niên, Đoàn Tập đoàn đã triển khai nhiều chương trình - công trình thanh niên có quy mô lớn trên toàn quốc nhằm phổ cập tin học, hỗ trợ người dân tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa tiếp cận với các nguồn tri thức qua việc nối mạng Internet, từ đó góp phần nâng cao dân trí, xã hội hóa tin học, rút ngắn khoảng cách nông thôn – thành thị, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong nhiều năm qua, các chương trình hành động liên quan do Đoàn Thanh niên Tập đoàn triển khai đã nhận được hưởng ứng mạnh mẽ, quy tụ và định hướng thanh niên trong các công tác có ý nghĩa phát triển cộng đồng, xã hội; đồng thời cũng thể hiện ý chí, quyết tâm của thanh niên VNPT trong các hoạt động đòi hỏi sức trẻ, lực lượng đông đảo và tinh thần xung kích mạnh mẽ. Các chương trình - công trình của thanh niên VNPT đã thực sự tạo được tiếng vang, thu hút được sự quan tâm của xã hội, được Trung ương Đoàn, lãnh đạo Tập đoàn và công chúng nhìn nhận, đánh giá cao về ý nghĩa thực tiễn, về chất lượng triển khai cũng như những tác động tích cực rõ rệt đem lại cho cộng đồng, xã hội. Đây là niềm tự hào và cũng là dấu ấn nổi bật của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong chặng đường 15 năm vừa qua.
Triển khai các chương trình đưa Interrnet băng rộng về nông thôn
Trong nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên VNPT đã thực hiện chương trình đưa Internet về nông thôn qua hệ thống các điểm bưu điện văn hóa xã (BĐ- VH): Trong tổng số gần 10.000 điểm phục vụ trên cả nước, VNPT đã đầu tư lắp đặt máy tính nối mạng Internet tốc độ cao cho hơn 2.000 điểm tại khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho người dân được truy cập Internet để tiếp cận với thông tin, tri thức kinh tế, khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn.
Xây dựng mô hình “Vườn tri thức VNPT”: VNPT đã triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động 14 “Vườn tri thức VNPT” tại các tỉnh, thành của đất nước. Mô hình của các “Vườn tri thức” này là sự kết hợp của phòng máy tính được kết nối mạng Internet băng rộng cùng với các thiết bị phụ trợ như máy in, webcam, tủ sách kiến thức với khuôn viên cây xanh tạo nên không gian học tập – giải trí lý tưởng cho thanh thiếu niên nông thôn. Xuyên suốt theo chiều dài đất nước, từ vùng sâu, vùng xa cho tới hải đảo đã xuất hiện những khu vườn mang tri thức và công nghệ hiện đại tới bà con. Những bước chân của đoàn viên, thanh niên tới muôn nẻo đường của Tổ quốc, đưa Internet tới nông thôn, bản làng đã góp phần không nhỏ xây dựng hình ảnh con người VNPT thân thiện và nhiệt huyết. Thực tế, để hiện thực hóa một vườn tri thức không hề đơn giản, nó yêu cầu sự tính toán rất kĩ lưỡng bởi cơ sở hạ tầng của các vùng sâu, vùng cao, thậm chí đến điện nước sinh hoạt còn thiếu thốn. Để có đường truyền Internet, các yếu tố theo như dự án, phải có sự thống nhất quan điểm chỉ đạo từ lãnh đạo tập đoàn tới Đoàn Thanh niên, sự phối hợp của VNPT các tỉnh, thành, sự tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương, và quan trọng hơn cả là nỗ lực, nhiệt huyết của các đoàn viên, thanh niên toàn tập đoàn. Vườn tri thức VNPT tại huyện Sìn Hồ là một minh chứng rõ rệt. Đây là một huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Lai châu, có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi núi cao, đời sống của đồng bào dân tộc tại đây thuộc diện nghèo nhất trên cả nước. Mọi yếu tố sinh hoạt đều khó khăn, những bất thường của thời tiết, việc chọn địa điểm xây dựng Vườn tri thức, từ ý tưởng tới giải pháp, thăm dò địa bàn và thực tế hóa là quá trình suy nghĩ, lao động liên tục của Đoàn Tập đoàn cũng như Đoàn VNPT Điện Biên- Lai Châu.
Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ nhằm hỗ trợ giảm nghèo tại 62 huyện nghèo trên cả nước đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên cả nước. VNPT trực tiếp nhận trách nhiệm hỗ trợ 2 huyện vùng cao Sìn Hồ và Mường Tè. Sau 5 năm triển khai Nghị quyết, đã có những chuyển biến tích cực, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội và cuộc sống của người dân nơi đây. Tiếp tục đóng góp thiết thực cho Chương trình 30a, tháng 6/2011, VNPT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp năm 2011 và kế hoạch triển khai xây dựng thí điểm 62 “Điểm Internet thanh niên” cho 62 huyện nghèo. Tính đến tháng 9/2011, 40 trên tổng số 62 “Điểm Internet thanh niên” đầu tiên đã được khai trương. Mỗi điểm Internet thanh niên có ít nhất 6 máy vi tính; các thiết bị kết nối Internet; 6 bộ bàn ghế; 1 máy in. Các điểm Internet sẽ cung cấp các dịch vụ như: phổ cập tin học và Internet, thư viện điện tử và điểm phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, điểm dịch vụ truy cập Internet, điểm sinh hoạt thanh thiếu nhi và khai thác một số dịch vụ khác. Đến cuối năm 2011, toàn bộ 62 Điểm Internet thanh niên nằm trong các trường học thuộc 62 huyện nghèo trên cả nước đã đi vào hoạt động, đánh dấu bước đầu việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng 1000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên nông thôn, miền núi” của Trung ương Đoàn.
Triển khai các hoạt động phổ biến, phổ cập kỹ năng CNTT và Internet cho thanh niên và nhân dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa
Chương trình "Một triệu giờ đồng hành": Khởi động từ năm 2006, Chương trình "Một triệu giờ đồng hành" do tuổi trẻ trong các trường học, công sở, đơn vị doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực hiện đã mang một nguồn sinh khí mới đến các điểm BĐ-VH xã. Cụ thể, VNPT hỗ trợ 1 triệu giờ truy cập Internet miễn phí cho người dân tại 2.353 điểm BĐ-VH xã trên cả nước nhằm mục tiêu phổ cập tin học đơn giản, hướng dẫn cách truy cập Internet để người dân tìm kiếm thông tin như: nông nghiệp, y tế cộng đồng, mua bán sản phẩm, học tập, đào tạo từ xa, đọc báo... hỗ trợ cuộc sống lao động và học tập. Bên cạnh các hoạt động tại các điểm BĐ-VH xã, VNPT đã phát động và triển khai các chương trình phổ cập tin học và Internet thí điểm cho các đối tượng như đoàn viên, học sinh, lực lượng vũ trang tại các khu vực trường học, nhà văn hoá, UBND xã… tại các tỉnh, thành phố như: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Ninh Thuận, Quảng Bình, Đà Nẵng, Cao Bằng, Cà Mau, Tổng cục Cảnh sát và đặc biệt cho chiến sỹ tại đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ, Côn Đảo...
Chương trình "Tuổi trẻ VNPT nối mạng tri thức": Đây là chiến dịch phát động hàng nghìn đoàn viên, thanh niên VNPT đã triển khai phổ cập tin học & Internet, nối mạng tri thức cho thanh thiếu niên Việt Nam trên phạm vi toàn quốc trong năm 2006. Đoàn Thanh niên VNPT đã huy động được khoảng 100 bộ máy tính, triển khai 300 lượt phổ cập tại các khu vực miền Bắc như 30 xã ngoại thành Hà Nội, 10 xã tại Nam Định, Lầu Thí Ngài – Lào Cai; hàng trăm lượt thanh niên phổ cập tại miền Trung, miền Nam như Bến tre, Đà Nẵng, Ninh Thuận... Tổng số thanh thiếu niên được phổ cập CNTT ước tính lên đến trên 50.000 người.
Phong trào "Hành trình Tuổi trẻ nhiệt huyết" tại các tỉnh Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum… nhằm phổ cập tin học và Internet cho thanh niên, đoàn viên, chiến sỹ… các địa phương
Có thể khẳng định rằng chương trình phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo do Đoàn Thanh niên VNPT khởi xướng, được Trung ương Đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo, định hướng triển khai, đã được đổi mới liên tục trong nhiều năm qua là một sáng tạo đã phát huy được tốt nhất thế mạnh, tiềm lực của phong trào thanh niên VNPT, quy tụ và huy động được đông đảo lực lượng thanh niên tham gia với tinh thần tình nguyện, xung kích.Với những kết quả đáng khích lệ đã đạt được từ các chương trình hành động có ý nghĩa thực tiễn và mang tính cộng đồng cao, Đoàn Tập đoàn đề nghị các Đoàn cấp trên tiếp tục định hướng, chỉ đạo hoạt động này nhằm đẩy mạnh các phong trào tình nguyện theo định hướng vì sự phát triển cộng đồng, xã hội trong thời gian tới.
Để chương trình tạo được hiệu ứng và sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác triển khai, đề nghị Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quan tâm, chỉ đạo sát sao các tổ chức Đoàn địa phương phối hợp thực hiện cùng tuổi trẻ Tập đoàn.
Đoàn thanh niên VNPT
.jpg)












