Dự chương trình có anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hải Anh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Đoàn cụn Miền núi Đông Bắc, đặc biệt là sự có mặt của 250 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV...
![]() Toàn cảnh buổi đối thoại.
|
Chương trình đối thoại là dịp để các đại biểu đại hội nắm bắt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về công tác phát triển thanh niên. Đồng thời là cơ hội để thanh niên được phát huy vai trò xung kích, tình nguyện đóng góp những ý kiến, ý tưởng cho tỉnh, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Chủ trì buổi đối thoại có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hải Anh cùng lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Sở Nội vụ tỉnh.
Tại buổi đối thoại, nhiều đại biểu đã bày tỏ những tâm tư nguyện vọng xuất phát từ thực tiễn tại cơ sở, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thanh niên, về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên; về việc thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những hỗ trợ thanh niên trong vay vốn phát triển kinh tế.
![]() Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đối thoại với thanh niên.
|
Đại biểu Nguyễn Thu Hiền, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh hỏi về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của tỉnh. Các vấn đề trông hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn như: nghề sửa điện dân dụng, sửa chữa ti vi ... đa số các bạn trẻ băn khoăn cho rằng, vấn đề đào tạo nghề chưa gắn được với việc làm đối với người học nghề do trên địa bàn tỉnh chưa có cụm, khu công nghiệp nên chưa thu hút các ngành nghề này; hay vấn đề vay vốn phát triển kinh tế, nhưng chưa có giấy phép, tài sản thế chấp cho nên thanh niên khó tiếp cận vay vốn của các ngân hàng; việc xây dựng và thiết chế hoạt động văn hóa cho nhà thiếu nhi trong giai đoạn tới…
Tại buổi đối thoại, các lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã đưa ra ý kiến trả lời cho những câu hỏi để kịp thời giải tỏa những băn khoăn, những vướng mắc, khó khăn và những tâm tư tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên Tuyên Quang liên quan đến chính sách, việc làm, hỗ trợ vốn….
Thông qua chương trình đối thoại trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, nhìn nhận và đánh giá đúng vấn đề giữa lãnh đạo tỉnh và thanh niên. Từ đó, đã giúp thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiểu hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với thanh niên, qua đó nâng cao hiêu quả công tác quản lý Nhà nước về thanh niên; đồng thời qua đây khẳng định thêm vai trò của tổ chức Đoàn trong việc định hướng, giáo dục và dẫn dắt thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đăng Hải