Diễn đàn có sự tham dự của 150 cán bộ Đoàn – Hội cơ sở, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm CLB thanh niên giúp nhau làm kinh tế, chủ mô hình kinh tế tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đại diện cho trên 650 mô hình kinh tế trong toàn tỉnh.
|
Tại Diễn đàn, chủ các mô hình kinh tế cùng với và các vị đại biểu, lãnh đạo đã có những trao đổi cởi mở, thẳng thắn xoay quanh vấn đề thanh niên tham gia phát triển kinh tế. Đã có gần 20 lượt ý kiến phát biểu với trí tuệ cao, chia xẻ kinh nghiệm, sáng kiến hay trong việc tìm tòi, thực hiện ý tưởng, kế hoạch phát triển kinh tế để thoát nghèo, vươn lên làm giàu; những bí quyết để vượt qua khó khăn, thất bại, hướng tới thành công, đem lại thu nhập khá cho thanh niên. Nhiều thanh niên đã mạnh dạn, dám nghĩ, biết làm, tìm tòi, phát triển ở những lĩnh vực mới trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh của địa phương như phát triển chăn nuôi tổng hợp ở Lục Yên, Yên Bình; phát triển cây ăn quả ở Văn Chấn; phát triển cây lâm nghiệp, gạo thương phẩm, rau quả sạch ở Văn Yên; nuôi cá nước ngọt ở Trấn Yên; nuôi ong thương phẩm ở Trạm Tấu, Mù Cang Chải... Bên cạnh đó, đã có nhiều ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc, những tâm tự, nguyện vọng và những kiến nghị của thanh niên với cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng, với tổ chức Đoàn – Hội, nhất là về nguồn vốn vay. Những thanh niên, chủ các mô hình kinh tế tham dự diễn đàn đã khẳng định một điều: Chúng tôi yêu Tổ quốc, bởi chúng tôi đang nỗ lực vươn lên làm giàu cho bản thân, cho quê hương, chính là góp phần làm cho Tổ quốc thêm giàu mạnh.
Diễn đàn cũng đã gửi đến thanh niên toàn tỉnh một thông điệp: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không phải là một khẩu hiệu suông. Nếu các bạn yêu Tổ quốc, hãy chứng minh bằng hành động cụ thể. Và hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ, hãy học tập, công tác, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế thông qua liên kết, hợp tác, hùn vốn, góp vốn để làm cho cuộc sống của bản thân và gia đình tốt hơn, đó đã là yêu nước, yêu Tổ quốc.
Phí Duy Quỳnh |