Tham dự Đại hội có anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải; cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh; các anh, chị nguyên là cán bộ Hội qua các thời kỳ, lãnh đạo Hội các tỉnh bạn.
Quang cảnh Đại hội. |
Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, các cấp bộ Hội trong tỉnh đã luôn kiên trì tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội III đã xác định, đặc biệt là triển khai thực hiện các Cuộc vận động, Chương trình công tác của Hội; chủ động thực hiện các giải pháp quan trọng, phù hợp với sự phát triển của phong trào thanh niên trong từng thời điểm. Luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với hội viên thanh niên; đẩy mạnh thực hiện các Chương trình, các Cuộc vận động gắn với nhu cầu của thanh niên, qua đó góp phần bồi đắp mối quan hệ giữa Hội và thanh niên; quan tâm đến việc mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, chú trọng đối với thanh niên ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Trong triển khai phong trào ‘‘Tôi yêu Tổ quốc tôi” được các cấp bộ Hội phát động và tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp thanh niên, tích cực khơi dậy trong thanh niên niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước với nhiều hình thức đa dạng như diễn đàn trên mạng xã hội, tuyên truyền trên trang Facebook của Đoàn, Hội, Cổng thông tin điện tử tỉnh, trên Cuốn thông tin Tuổi trẻ Lai Châu,…; các cấp bộ hội trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức 1.019 hội nghị, buổi tuyên truyền phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn, Hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và cộng đồng cho 239.124 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và thanh niên. Trong nhiệm kỳ, xuất bản 18 số Cuốn Thông tin Tuổi trẻ Lai Châu (từ số 26 - 43) gồm 36.000 cuốn có tin, bài về phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được chuyển đến hội viên, thanh niên trong tỉnh.
Chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên”, hưởng ứng Chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên”, các cấp bộ hội đã tổ chức được 96 đợt tuyên truyền về ‘‘Văn hóa đọc sách” cho đoàn viên, thanh niên; duy trì và xây mới 148 tủ sách thanh niên tại các huyện, thành hội trong toàn tỉnh nhằm giúp các bạn thanh niên tiếp cận với thông tin, sách báo; xây dựng và duy trì 81 mô hình giúp đỡ thanh niên chậm tiến và giúp đỡ được 89 thanh niên; Các cơ sở hội đã phối hợp tổ chức được 423 đợt tuyên truyền về Luật giao thông và văn hóa giao thông thu hút hơn 139.974 hội viên, thanh niên tham gia; xây dựng, củng cố, duy trì 115 Cổng trường An toàn giao thông, 06 bến đò ngang an toàn, 45 tuyến đường thanh niên tự quản, 29 tuyến phố “văn minh -sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.
Trong hoạt động tình nguyện, các cấp bộ Hội đã tổ chức được trên 1.520 đợt hoạt động chăm lo cho người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động trồng và chăm sóc trên 200.000 cây xanh,...; Tổ chức được 28 đợt Hiến máu tình nguyện, tuyên truyền, vận động 7.656 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo thu được 5.184 đơn vị máu đạt trên 100 % chỉ tiêu đề ra, thành lập 08 ngân hàng máu sống ở tất cả các huyện, thành phố đáp ứng nhu cầu cứu chữa bệnh... Cũng trong nhiệm kỳ, 100% các huyện, thành hội đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự đến HVTN, vận động HVTN tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân; Lập danh sách, giúp đỡ 1.500 tân binh hoàn thiện hồ sơ nhập ngũ; hỗ trợ xây dựng được 30 ngôi nhà tình nghĩa, 22 nhà đại đoàn kết, 22 ngôi nhà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, nhà bán trú, phòng học yêu thương, 07 sân chơi cho thiếu nhi.
Trong công tác xây dựng tổ chức Hội, các cấp bộ Hội chú trọng mở rộng, gia tăng số lượng và chất lượng hội viên trên địa bàn dân cư, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, bác sĩ trẻ, tài năng trẻ; bắt đầu tiếp cận lực lượng thanh niên lao động tự do, thanh niên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển, thanh niên hoàn lương. Trong đó, toàn tỉnh tổ chức được 68 lớp tập huấn cho 4.344 cán bộ hội các cấp; phát triển 22.340 hội viên, tổng số hội viên toàn tỉnh là 49.887 hội viên. Tổ chức Chương trình Thắp sáng ước mơ vì ngày mai tươi sáng cấp tỉnh tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu, khám bệnh cấp phát thuốc cho hơn 200 phạm nhân, tư vấn pháp lý, giới thiệu việc làm và giao lưu giữa thanh niên địa phương với gần 300 phạm nhân tại trại…
Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ IV. |
Đại hội đã hiệp thương Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 35 anh, chị. Anh Sùng A Nủ, Bí thư Tỉnh Đoàn dược Đại hội hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa IV và hiệp thương Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội. |
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, Ủy ban Hội khóa IV cần tập trung triển khai một số nội dung: Ủy ban Hội tỉnh cần chú trọng trong công tác giáo dục đạo đức lối sống trong thanh niên. Đặc biệt, cán bộ Hội phải là người đi đầu trong thực hiện những nếp sống văn minh, nắm bắt tư tưởng định hướng dư luận cho thanh niên; cán bộ Hội phải đi đầu trong đấu tranh, phê phán, tích cực đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội…
Bên cạnh đó, tăng cường các loại hình tập hợp, đoàn kết thanh niên theo ngành nghề sở thích; phát hiện và tuyên dương những gương mô hình, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; các hoạt động Hội phải phát huy tính chủ động của thanh niên, tham gia thực hiện phát triển kinh tế tại địa phương; tạo điều kiện cho thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp và làm giàu chính đáng. Từ đó nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội, phát huy thế mạnh của thanh niên trong quá trình phát triển chung của tỉnh nhà.
Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. |
Phát biểu Chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, hội viên, thanh niên Lai Châu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV và các cấp bộ Hội tỉnh cần triển khai một số nội dung, đó là: Các cấp bộ Hội trên địa bàn tỉnh cần lựa chọn những nội dung thực sự cụ thể, thiết thực, sát với nhu cầu, điều kiện thanh niên ở từng địa phương để triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; thúc đẩy, cổ vũ thanh niên tỉnh xung kích, sáng tạo, thi đua trên nhiều lĩnh vực; khơi gợi khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trong thanh niên tỉnh. Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, các tổ chức Hội các địa phương cần thường xuyên cung cấp thông tin, giới thiệu những chính sách, cơ chế thuận lợi chính quyền tạo điều kiện cho thanh niên, đồng thời chủ động lắng nghe thanh niên, đề xuất nhưng cơ chế, chính sách mới giúp thanh niên phát triển, làm kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tạo môi trường đa dạng để thanh niên tỉnh tìm thấy những loại hình phù hợp đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng nhiều mặt của thanh niên, qua đó, thanh niên hoàn thiện hơn về kỹ năng, trưởng thành hơn về nhận thức, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.
Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019. |
Đại hội xác định khẩu hiệu cho nhiệm kỳ đó là: “Thanh niên Lai Châu - Xung kích, tình nguyện, sáng tạo, phát triển”. Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, với mục tiêu đó là xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam Việt Nam các cấp vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Chăm lo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Tập hợp, đoàn kết rộng rãi thanh niên tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương Lai Châu ổn định và phát triển.
Trong đó, 100% cán bộ Hội, 80% hội viên được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; 100% Hội LHTN Việt Nam Việt Nam cấp huyện hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; 100% Hội LHTN Việt Nam Việt Nam cấp huyện hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; 100% Hội LHTN Việt Nam Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển.
Bên cạnh đó, hỗ trợ ít nhất 15 dự án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên; hàng năm, giới thiệu việc làm cho 1.500 thanh niên, trong đó ít nhất 250 thanh niên có việc làm ổn định; Mỗi hội viên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong 01 năm; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 30.000 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; phát triển hội viên mới: 15.000 hội viên…
Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019; Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.
Hải Đăng