Cùng dự có chị Phạm Thị Phương Chi, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam...
|
Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn đã chào mừng đoàn đại biểu Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ (NCC) đã đến thăm trụ sở Trung ương Đoàn và khẳng định mối quan hệ Việt Nam và Ấn Độ là mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng và thiết lập mối quan hệ đó. Đồng thời các thế hệ lãnh đạo, nhân dân và thế hệ trẻ hai nước đang cùng chung tay vun đắp.
Hai bên đã xác định là đối tác chiến lược từ năm 2007 và hiện đang phát triển hết sức tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Chính sách nhất quán của Việt Nam là đặc biệt coi trọng và mong muốn cùng Ấn Độ làm hết sức mình trong mối quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân và sự phát triển của hai đất nước. Đồng thời đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực, cũng như trên thế giới. Đảng, Nhà nước cũng như Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên hai nước tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trong giai đoạn hiện nay.
|
Trong thời gian vừa qua, mối quan hệ hợp tác giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và NCC được duy trì hàng năm kể từ 2006 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong thanh niên hai nước. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được anh Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn trong thời gian tới, hai tổ chức sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng các chương trình hợp tác đã có và tìm tòi, sáng tạo, mở rộng các lĩnh vực và mối quan hệ giữa tổ chức Hội LHTN Việt Nam với NCC trong thời gian tới sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.
Giới thiệu về phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hiện đang được Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động trong thanh niên cả nước. Phong trào nhằm cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực với các nội dung: Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm và nghị lực; sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, tích cực tham gia xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh; xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước.
|
Thay mặt đoàn NCC, Đại tá J.K. Sharma cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cá nhân anh Nguyễn Mạnh Dũng. Đại tá cho biết Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng về văn hóa như: Hoa sen cùng được sử dụng làm biểu tượng cho sức sống dân tộc ở hai nước; văn hóa dân tộc Chăm của Việt Nam có nhiều điểm chung với văn hóa Ấn Độ; hai nước đều có mưu cầu về tự do cho dân tộc...
Đại tá cho biết thêm quan hệ hai nước Việt Nam - Ấn Độ đã được gây dựng từ các thế hệ trước mà người chắp cánh cho mối quan hệ đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru, mối quan hệ đó ngày càng được củng cố và thắt chặt hơn theo thời gian. Đại tá J.K. Sharma khẳng định, thế hệ trẻ hai nước phải có trách nhiệm gìn giữ và thúc đẩy mối tình hữu hảo mà các thế hệ trước đã gây dựng. Thông qua mối quan hệ này, hai nước sẽ mở rộng mối quan hệ về an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, giao lưu trao đổi văn hóa…
Đồng thời Đại tá J.K. Sharma gửi lời chúc tới toàn thể các bạn và đất nước Việt Nam vì sự hoà bình và thịnh vượng, chúc cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ ngày càng phát triển và đóng góp vào nền hoà bình của toàn thế giới.