Đến dự và chủ trì buổi tọa đàm có Phó Bí thư Tỉnh Ủy Nguyễn Hữu Từ; UV.TV - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Ủy – Trưởng Ban chỉ đạo Đề án Nguyễn Thanh Liêm; chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Ủy viên BTV Trung Ương Đoàn - Tỉnh Ủy viên – Bí thư Tỉnh Đoàn – Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo Đề án. cùng các thành viên Ban chỉ đạo đề án Tỉnh, đại diện Ban tổ chức Đề án cấp huyện, cấp xã, Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, đại diện các sở, ngành các huyện, thị, thành phố và Công đoàn các Khu công nghiệp, chi hội trưởng các khu, ấp, Đảng viên TNCN, Đoàn viên, hội viên, TNCN trong các khu nhà trọ.
Đây là hoạt động góp phần thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền, đoàn thể đối với lực lượng thanh niên công nhân (TNCN), góp phần động viên về tinh thần, vật chất giúp TNCN gắn bó với các doanh nghiệp; đồng thời nâng cao nhận thức của TNCN về Đảng, từ đó hình thành ý thức phấn đấu, mong muốn trở thành Đảng viên Đảng CSVN trong TNCN, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, đáp ứng quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
Đề án Đoàn kết tập hợp TNCN tỉnh giai đoạn 2011-2015 đã thành lập được 747 chi hội TNCN nhà trọ với 24.091 hội viên; 149 chi đoàn, chi hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước với 5.196 đoàn viên, hội viên; 69 chi đoàn thanh niên xa quê với 1.069 đoàn viên. Trong số 37.451 đảng viên toàn tỉnh, có 369 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, 136 đảng viên là TNCN.
|
|
Chương trình tọa đàm đã thảo luận về các nội dung trọng tâm như: những thuận lợi, khó khăn trong công tác thực hiện đề án; các mô hình đoàn kết, tập hợp TNCN hiệu quả; lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của TNCN tham gia tổ chức Đảng, thuận lợi và khó khăn trong công tác phát triển đảng viên là TNCN.
Theo anh Ngô Tiến Đạt, thị xã Thuận An cho biết thông qua các hoạt động, phong trào các cơ sở Đoàn đã phát hiện các nhân tố tích cực từ các chi đoàn, chi hội TNCN, bồi dưỡng và giới thiệu ĐVTN ưu tú sang Đảng xem xét tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong 5 năm đã giới thiệu tổ chức cho 84 TNCN được xét duyệt tham gia lớp cảm tình Đảng, 03 TNCN được kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, thị xã Tân Uyên cũng đã tạo điều kiện thuận lợi các bạn TNCN các chi đoàn, chi hội TNCN xa quê được rèn luyện và thực hiện bồi dưỡng kết nạp được 02 đảng viên mới là TNCN xa quê sống tại phường Thái Hòa và xã Tân Vĩnh Hiệp, điển hình là chị Trần Thị Thanh Hường, quê quán Thừa thiên Huế và chị Dương Huyền Trang, quê quán Kiên Giang, 2 chị đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và đồng hành với các hoạt động Đoàn – Hội, góp phần và hỗ trợ cho các TNCN xa quê tại các khu nhà trọ.
Chia sẻ tại buổi tọa đàm, anh Nguyễn Tuấn Vũ – Chi hội Trưởng Chi hội Ba Miền, thị xã Bến Cát đã nhận được nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ của xã Đoàn và địa phương để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đồng thời cũng đã cố gắng sắp xếp công việc tại công ty để tham gia tốt các buổi sinh hoạt Chi bộ để kịp thời nắm bắt các định hướng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước và hoàn thành nhiệm vụ Đảng bộ giao phó.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh Ủy Nguyễn Hữu Từ đã ghi nhận những ý kiến góp ý của các đại biểu tham gia buổi tọa đàm. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng để thực hiện Đề án đoàn kết tập hợp TNCN có hiệu quả cao cần sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát ngay từ cấp ủy, chi bộ, tổ chức đoàn tại cơ sở. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các cấp ủy đảng cơ sở về nhiệm vụ trọng tâm và chính trị trong công tác phát triển đảng trong TNCN, các ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục đồng hành cùng các cấp cơ sở phát huy vai trò của TNCN, tăng cường và tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho TNCN.
Thông qua buổi tọa đàm đã giúp cho mỗi một đại biểu được chia sẻ và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác chăm lo cho TNCN, qua đó góp phần vào thành công của đê án giai đoạn 2 và tạo tiền đề để thực hiện hiệu quả hơn đề án các giai đoạn tiếp theo, là cầu nối của TNCN với các cấp ủy Đảng giúp phát huy và nâng cao hiệu quả trong công tác phát triển Đảng trong TNCN và đặc biệt là công tác chăm lo cho quyền và lợi ích chính đáng của giai cấp công nhân.
|
Thùy Trinh
Tỉnh Đoàn Bình Dương
|
.jpg)















