Cà Mau: Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Cà Mau: Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022

 

Tham dự lễ ra quân có Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân; UV BCH Trung ương Đoàn, UV BTV Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Vũ Thị Thu Hương; UV BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Hoàng Đạo; cùng hơn 1.300 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố Cà Mau.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân trao cờ xuất quân cho anh Nguyễn Hoàng Đạo, UVBCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được phát động thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 với nhiều công trình, phần việc của tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện góp sức tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19.

Năm 2022 cũng là năm hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang khẩn trương với sự kiện quan trọng – đó là Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 với chủ đề “Xây đựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đồng thời, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022, góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về vị trí, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường xanh, sạch và không bị ô nhiễm.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 diễn ra với 5 nội dung: Chương trình Tiếp sức mùa thi; Chiến dịch Mùa hè xanh; Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng; Chiến dịch Hoa phượng đỏ và Chiến dịch Hành quân xanh.

Trong khuôn khổ chương trình, Bna Tổ chức đã trao tặng trao tặng 30 triệu đồng cho học sinh nghèo, học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ công trình Điện năng lượng mặt trời cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo Thanh niên Hòn Chuối trị giá 248.600.000đ; 43 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học trị giá 49 triệu đồng; 03 căn nhà nhân ái trị giá 95 triệu đồng, 01 khu trò chơi cho thiếu nhi trị giá 15 triệu đồng.

Ngay sau lễ ra quân, hàng loạt hoạt động hưởng ứng ra quân chiến dịch hè được tổ chức: Nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tỉnh Đoàn phát động Chương trình “Sức sống xanh – Vì Cà Mau xanh”, góp phần hoàn thành các mục tiêu trồng cây xanh đô thị và cây rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau; sau khi phát động đoàn viên, thanh niên sẽ tiến hành trồng 80 cây xanh đô thị (mỗi cây có chiều cao trên 3,5m gồm cây Lộc Vừng, cây Ô Môi và cây Hoa Đào) tại đường Nguyễn Du, phường 5, thành phố Cà Mau. Ngoài ra, còn có Hội thi Vẽ tranh với chủ đề “Phòng chống đuối nước” và Hội thi “Tìm hiểu Luật Trẻ em năm 2016” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau; Hoạt động thăm, tặng quà cho 02 gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cà Mau; tiến hành hoạt động cấp phát thuốc, khám bệnh tại nhà miễn phí cho bà con nhân dân... Tổng trị giá chương trình trên 870 triệu đồng.

Từ những ngày cuối tháng 5 năm 2022, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu thực hiện các hoạt động, chương trình nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, theo đó tập trung nhiều công trình phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Các công trình, phần việc của Tuổi trẻ tại Lễ ra quân năm 2022 đã mạng lại lợi ích an sinh xã hội cho tỉnh Cà Mau với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng; đây là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu vô cùng thành công cho các hoạt động cao điểm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của các cấp bộ Đoàn tỉnh Cà Mau.

Mộng Tuyền
Tỉnh Đoàn Cà Mau