Chàng sinh viên nhiệt huyết với hoạt động hiến máu nhân đạo

(CTG) Mỗi khi bệnh nhân cấp cứu cần máu, Nguyễn Viết Tuấn, sinh viên năm thứ 4, lớp Y A4, chuyên ngành bác sỹ Đa khoa, trường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) không ngần ngại tới cho máu hay lo lắng gọi điện thông báo cho các tình nguyện viên có nhóm máu phù hợp đến hiến máu cứu bệnh nhân.




Các bạn ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện.


Nguyễn Viết Tuấn sinh năm 1992, quê xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Từ năm đầu tiên vào học tại trường Đại học Y khoa Vinh, thấy được ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu nhân đạo, Tuấn đã đăng ký hiến máu và tham gia Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của nhà trường. "Một hôm khi nghe cán bộ Trung tâm huyết học tỉnh Nghệ An gọi điện thông báo có bệnh nhân nữ nhiều tuổi bị xuất huyết tiêu hóa, rất nguy kịch đến tính mạng cần truyền máu gấp. Không ngần ngại, em đã nhanh chóng có mặt để cho máu cứu người bệnh qua cơn nguy kịch. Sau lần cho máu đó, em cảm thấy rất vui, người nhà bệnh nhân ai cũng nhìn em với ánh mắt đầy trìu mến, biết ơn", Nguyễn Viết Tuấn chia sẻ. 

Đến nay, việc hiến máu đã trở thành thói quen đối với Tuấn, trong 4 năm liền Tuấn đã hiến máu 8 lần, trong đó có 3 lần Tuấn không ngần ngại cho máu trực tiếp để cứu người bệnh qua cơn nguy kịch. Đặc biệt, với tư cách là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện trường Đại học Y khoa Vinh, từ năm 2012 đến nay Tuấn cùng với nhiều sinh viên tình nguyện khác tích cực tổ chức các chương trình, kế hoạch hiến máu nhân đạo; tổ chức các đợt hiến máu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân; tổ chức các chương trình vận động, kêu gọi sinh viên, người thân gia đình, bạn bè cùng tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. 

Trung bình mỗi năm trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức 4 đợt hiến máu nhân đạo, thu về trên 1.000 đơn vị máu. Số máu thu được đã đóng góp rất lớn vào kho máu dự trữ của Trung tâm huyết học tỉnh Nghệ An. Nguyễn Viết Tuấn cho biết: Để hoạt động hiến máu tình nguyện, một hoạt động đầy tính nhân văn lan tỏa một cách sâu rộng và được các sinh viên trong trường hưởng ứng một cách tích cực, Tuấn và nhiều bạn tình nguyện viên trong Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện đã chia thành 5 nhóm, không ngại khó khăn đến tận các lớp học, ký túc xá của nhà trường, đi tới các dãy trọ để tuyên truyền vận động các bạn sinh viên tích cực tham gia hiến máu nhân đạo; đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định về hiến máu, giúp mọi gười hiểu rõ hiến máu không hề có hại cho sức khỏe, mà trái lại nếu mình tuân thủ các quy định khi cho máu thì sẽ là rất tốt vì cơ thể tái tạo ra nhiều tế bào máu mới thay thế các tế bào máu cũ. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, Trường Đại học Y khoa Vinh có số lượng sinh viên tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo với số lượng lớn và hiệu quả nhất tỉnh Nghệ An. 

Hiện nay mô hình Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của trường đại học Y khoa Vinh là một trong những mô hình hoạt động hiệu quả và điển hình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Câu lạc bộ được thành lập vào tháng 11/2005 với trên 700 tình nguyện viên, chiếm 15% tổng số sinh viên của trường Đại học Y khoa Vinh. Câu lạc bộ được thành lập với mục đích cung cấp lượng máu dự trữ cho các bệnh viện trong tỉnh, đặc biệt là đảm bảo việc cho máu cứu người bệnh một cách kịp thời và trực tiếp. 

Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, mỗi khi có bệnh nhân cấp cứu cần máu, Tuấn là người giới thiệu những bạn có nhóm máu phù hợp để hiến máu cứu người. Để làm tốt nhiệm vụ này, Tuấn luôn phải nắm bắt được nơi ở, tình trạng sức khỏe của các tình nguyện viên, hiểu rõ nhóm máu của từng người để có thể đáp ứng nhu cầu cho máu một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất. Không chỉ nói, vận động bằng miệng, để các bạn sinh viên tích cực hưởng ứng việc hiến máu cứu người, Tuấn xác định bản thân phải là tấm gương để mọi người làm theo, là người tiên phong đi đầu trong các hoạt động. 

Không chỉ hăng hái và tâm huyết với hoạt động hiến máu nhân đạo, các hoạt động khác do Đoàn trường Đại học Y khoa Vinh phát động, Tuấn đều nhiệt tình tham gia. Hàng năm, Tuấn luôn là người đi đầu, dẫn dắt các hoạt động tình nguyện như: Tiếp sức mùa thi; tham gia giúp đỡ bệnh nhân phong tại Bệnh viện Phong da liễu Trung ương (Nghệ An); phát động phong trào giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trong trường... Ở cương vị nào, Tuấn cũng luôn được bạn bè, thầy cô giáo yêu mến và luôn dẫn đầu về thành tích học tập trong nhiều năm qua. 

Với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của bản thân, Tuấn đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An. Vừa qua, Tuấn còn vinh dự được nhận danh hiệu "Thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2015" ./.

 
Theo TTXVN