Cùng dự buổi tiếp có anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm; anh Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Mai Hữu Tín, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam; anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội DNT Việt Nam; anh Võ Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam khóa III; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước cùng với 40 đại biểu đại diện cho gần 10.000 hội viên Hội DNT Việt Nam hiện nay và độ ngũ Doanh nhân trẻ qua các thời kỳ…
|
Tại buổi tiếp, anh Mai Hữu Tín, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam đã báo cáo với Chủ tịch nước về sự phát triển của Hội Doanh nhân trẻ. Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ từ 15 hội viên ban đầu đến từ 2 CLB DNT tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đến nay sau 20 năm xây dựng và phát triển, Hội DNT Việt Nam đã thực hiện tốt sứ mạng đoàn kết, tập hợp đội ngũ DNT Việt Nam xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế đất nước. Hội đã trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp có qui mô hàng đầu trên cả nước, mạng lưới tổ chức Hội có mặt ở tất cả 63/63 tỉnh, thành phố và 4 ngành kinh tế với gần 10.000 hội viên, là Hiệp hội doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có hệ thống tổ chức rộng khắp cả nước. Các doanh nghiệp của hội viên đang tạo việc làm cho trên 2,5 triệu người, tổng doanh thu hàng năm đạt trên 25 tỷ USD, hàng năm đóng góp cho các hoạt động xã hội hàng trăm tỷ đồng.
Trải qua 20 năm xây dựng, trưởng thành, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết lực lượng doanh nhân trẻ cùng phấn đấu đóng góp vào sự nghiệp phát triển KT- XH của đất nước. Tổ chức Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam từ trung ương đến địa phương đã triển khai tổ chức nhiều chương trình hoạt động được xã hội quan tâm, ghi nhận như: Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, Giải thưởng Sao Đỏ, Chương trình Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ, Cuộc vận động học tập nâng cao kiến thức để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong doanh nhân trẻ và thanh niên Việt Nam… được cộng đồng doanh nhân hưởng ứng và xã hội ghi nhận, góp phần hình thành một thế hệ doanh nhân mới có hoài bão, có trí tuệ, năng động, khát khao vươn lên làm giàu cho chính mình và cho đất nước. Nhiều doanh nhân trẻ đang giữ vị trí lãnh đạo, quản lý điều hành những tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu quốc gia. Các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang tạo việc làm cho trên 2,5 triệu lao động với tổng doanh thu hàng năm đạt trên 25 tỷ đô la Mỹ.
|
Tiêu biểu cho các chương trình hoạt động là Giải thưởng Sao Vàng đất Việt do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung ương Hội DNT Việt Nam tổ chức. Qua 10 năm tổ chức, Giải thưởng đã tôn vinh 1.727 lượt thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu. Sao Vàng đất Việt đã trở thành giải thưởng có uy tín quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của thương hiệu và doanh nghiệp Việt Nam. 200 thương hiệu tiêu biểu đại diện cho 29 ngành, nhóm ngành được trao giải thưởng năm nay đã tạo ra trên 743 nghìn tỷ đồng doanh thu năm 2012, tổng tài sản đạt 1 triệu 845 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 71 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 46 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 466 nghìn người lao động....
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nêu lên nhiều khó khăn, tồn tại cần khắc phục, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và kiến nghị nhiều vấn đề hết sức thực tiễn như: Doanh nghiệp cạnh tranh ra sao trong bối cảnh hội nhập nhất là tiến tới gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP; cơ chế chính sách đối với các loại hình doanh nghiệp còn bất cập, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng chưa được tháo gỡ; lãi suất cao và khó tiếp cận nguồn vốn... Đồng thời phát triển thương hiệu Việt mang tầm quốc tế cũng là vấn đề được doanh nhân trẻ đặc biệt quan tâm và đề nghị Chủ tịch nước chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu và có giải pháp hỗ trợ xây dựng các doanh nghiệp dân tộc mạnh… Cùng với đó, các doanh nhân kiến nghị nên đưa Giải thưởng Sao vàng đất Việt trở thành giải thưởng quốc gia và tổ chức thường niên nhằm động viên khuyến khích các doanh nghiệp và qua đó cũng chính là chứng nhận vị trí thương hiệu của doanh nghiệp.
|
Lắng nghe các doanh nhân trẻ bày tỏ những suy nghĩ trong quá trình lập nghiệp, phát triển kinh tế, cũng như các kiến nghị liên quan đến chính sách, vốn, cải cách thủ tục hành chính…nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp trẻ, doanh nhân trẻ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn như hiện nay, các doanh nghiệp cần đoàn kết, nương tựa vào nhau, ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của nhau và chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh để phát triển bền vững, hiệu quả…
|
Chủ tịch nước cũng vui mừng khi Giải thưởng Sao Vàng đất Việt – giải thưởng uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam mà Hội được giao chủ trì tổ chức trong suốt 10 năm qua đã chọn ra được những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giỏi, có sức cạnh tranh mạnh mẽ ngay cả khi kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay.
Chủ tịch nước tin tưởng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục vận động, thu hút, hỗ trợ đội ngũ doanh nhân trẻ xung kích phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp vào việc hoạch định chính sách và làm tốt hơn nữa việc quảng bá hình ảnh của thương hiệu Việt tới bạn bè thế giới. Đồng thời mong muốn Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát huy sức trẻ, tạo hình mẫu để các hiệp hội khác noi theo...
|
|
|
Thay mặt các đại biểu, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam xin tiếp thu những ý kiến, chia sẻ và động viên của Chủ tịch nước. “Trong 20 năm qua phong trào Doanh nhân trẻ đạt được những kết quả rất tốt, trên những kết quả đó xây dựng đội ngũ Doanh nhân trẻ, Doanh nghiệp trẻ ngang tầm với khu vực và quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đội ngũ Doanh nhân trẻ dưới nòng cốt là của Đoàn, Hội mong muốn được tham dự, tham gia sâu hơn và được hiện diện rõ hơn trong sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước” anh Phan Văn Mãi chia sẻ.