Công chức, viên chức trẻ đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

(CTG) Chiều 22/9/2015, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị các cán bộ, công chức, viên chức trẻ đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn và Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao dự và chủ trì Hội nghị.


Cùng dự có anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, các ban, ngành Trung ương; đại diện các tỉnh, thành Đoàn và đặc biệt là gương 70 thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi...

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Đây là hoạt động nằm trong Lễ tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2015. Phát biểu đề dẫn Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là một sự kiện quan trọng của đất nước và dân tộc. Đoàn thanh niên với chức năng, nhiệm vụ của mình cần phát huy trí tuệ, tâm huyết và tinh thần của thế hệ trẻ đối với Đảng thông qua các hoạt động, phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên thanh niên vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đại biểu cần tập trung, nghiên cứu, quán triệt học tập và đóng góp ý kiến, tâm huyết trí tuệ của tuổi trẻ để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã đóng góp những ý kiến tâm huyết vào Dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020. Nhất trí cao với  Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, anh Uông Việt Dũng, Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng: Dự thảo Văn kiện đã kết tinh trí tuệ của toàn dân tộc, được dựa trên những nghiên cứu khoa học rất rõ ràng về tình hình thực tiễn trong và ngoài nước và những biến động trong thời gian tới.

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến.

Theo anh Uông Việt Dũng, Văn kiện Đại hội cần quan tâm hơn nữa đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực phát triển khoa học, công nghệ. Khoa học công nghệ hiện nay như là kim chỉ nam để phát triển trong thời đại công nghệ. Chỉ có công nghệ đẩy mạnh được hiện đại hóa công cụ sản xuất, cũng như là công cụ chúng ta tiếp cận nhanh nhất với thế giới và là công cụ để chúng ta khẳng định được trí tuệ của cả một dân tộc. Tôi mong rằng với nền tảng mà chúng ta xây dựng được bước tiếp theo đây cùng với sự hòa nhập với thế giới, sự phát triển của các tổ chức cá nhân, những nhà nghiên cứu về khoa học công nghệ trong nước cùng sự quan tâm đầu tư Đảng, Nhà nước, việc phát triển khoa học của chúng ta sẽ trưởng thành. Chúng ta sẽ có sản phẩm công nghệ của riêng Việt Nam được cả thế giới chấp nhận.

Là địa phương có lực lượng đoàn viên thanh niên đông đảo, trong đó phần lớn là đoàn viên thanh niên công nhân, tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương cho rằng, Văn kiện cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao công tác giáo dục và bồi dưỡng thanh niên về kỹ năng trong nghề nghiệp, việc làm; giúp đỡ thanh niên trong phát triển kinh tế. Đây là vấn đề Đoàn thanh niên đang trăn trở, tuy nhiên vẫn chưa được nhấn mạnh trong Dự thảo Văn kiện lần này.

“Dự thảo Văn kiện cần tạo nhiều hơn nữa chính sách trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành với các lực lượng thanh niên, thậm chí là cả đối với lực lượng thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế trong xã hội, để các bạn có nhìn nhận đúng hơn, qua đó càng yêu quê hương, đất nước và có những hành động đúng đắn hơn trong thời gian sắp tới.” Chị Trang đề xuất.

Đồng tình với ý kiến của chị Trang, đại biểu đến từ Tỉnh Đoàn Bình Định thì cho rằng, Đảng, Nhà nước cần chú trọng phát  triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, chính sách lương – thưởng, đảm bảo an sinh xã hội...; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

 

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các dự thảo. Các ý kiến đã tập trung vào đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; 30 năm đổi mới và 5 bài học lớn; Định hướng tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.... Cùng với đó là vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, quyền con người gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị. Đánh giá công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng...

Lễ tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2015 được tổ chức vào tối 23/9/2015 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Trước đó, sáng 22/9/2015, đã diễn ra Hội thảo “Phong trào “3 trách nhiệm” – vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trẻ” do Trung ương Đoàn tổ chức. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn dự và chủ trì.
Trước đó vào ngày 25/12/2014, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Kết luận về một số giải pháp đẩy mạnh triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức trẻ giai đoạn 2015-2017 nhằm tiếp tục tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ  được giao, tham gia cải cách hành chính gắn với thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ có tài, có đức, vừa “hồng” vừa “chuyên” đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.
Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dù triển khai trong thời gian chưa lâu nhưng nhiều địa phương đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức hiểu rõ mục đích của phong trào “3 trách nhiệm” từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, động viên cán bộ, công chức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công việc. Nổi bật là nhiều cán bộ, công chức viên chức trẻ tích cực tham gia cải cách hành chính, nêu cao ý thức hết lòng phục vụ nhân dân, chủ động bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ sống có trách nhiệm, tương thân tương ái. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội thảo, các đại biểu cũng chỉ rõ một số cơ sở Đoàn còn thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị khiến phong trào “3 trách nhiệm” chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, công chức trẻ chưa chủ động trong việc tham mưu đề xuất, hiến kế các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của mình để làm tốt hơn nữa vai trò phục vụ nhân dân; chưa chủ động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trang bị các kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển.

Theo anh Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đoàn Khối Dân chính Đảng, thành phố Hồ Chí Minh thì “mỗi cấp bộ Đoàn, đặc biệt là các tổ chức Đoàn ở chính đơn vị liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn. Vì chính trong thực tiễn công việc của các bạn sẽ phát sinh nhiều nội dung, nhiều tồn tại bất cập cần vai trò của các bạn trẻ thể hiện chỗ này. Thứ hai là cần phải tuyên truyền, giới thiệu những mô hình hay, hiệu quả của các tỉnh, thành phố để qua đó chúng ta có thể học tập, gặp gỡ và trao đổi với nhau, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển”./.

 
Hải Đăng