Dự và chỉ đạo Đại hội có anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tấn Tuân...
|
|
Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2009 - 2014, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã vận động xây dựng được 105 nhà Nhân ái cho các gia đình chính sách, gia đình thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng quỹ “Thắp sáng ước mơ” hỗ trợ học bổng cho hàng trăm thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng. Hội viên, thanh niên toàn tỉnh đã hiến được hơn 35.000 đơn vị máu và đã có 620 hội viên thanh niên tham gia đăng ký danh sách “Ngân hàng máu sống” sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu. Ngoài ra, cũng tổ chức trên 300 đợt tư vấn và giới thiệu việc làm cho trên 64.000 hội viên thanh niên; toàn tỉnh xây dựng 52 mô hình điểm các loại về “Tổ tiết kiệm tích lũy”, “Tổ trợ vốn”... ,phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ cho gần 50.000 hội viên thanh niên với số vốn hơn 369 tỷ đồng...
Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, các cấp Hội phấn đấu xây dựng ít nhất 20 công trình thanh niên; 137 công trình hoặc phần việc thanh niên cấp xã. Toàn tỉnh phấn đấu huy động từ 10.000 - 15.000 thanh niên mỗi năm tham gia các chiến dịch thanh niên tình nguyện; tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện ít nhất 7.000 đơn vị máu mỗi năm; khám bệnh phát thuốc miễn phí cho trên 15.000 người dân vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biển đảo. Hàng năm, mỗi xã phấn đấu hỗ trợ 30 suất đề án khởi nghiệp cho thanh niên....
|
|
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII, được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2014). 58 năm qua, dưới sự dìu dắt và lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, lớp lớp thanh niên và Hội LHTN Việt Nam đã đã hun đúc nên truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu; truyền thống gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề mà lịch sử giao phó, dám đi đến những nơi gian khổ nhất, khi Đảng và nhân dân kêu gọi, thanh niên luôn sẵn sàng với tinh thần tự giác cao; truyền thống hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, có hoài bão lớn để vươn tới những đỉnh cao của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao.
Với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chúng ta tự hào về sự lớn mạnh của tổ chức Hội LHTN Việt Nam 58 năm qua. Đến nay, hầu hết các quận, huyện và trên 97% xã, phường, thị trấn trong cả nước đã có tổ chức Hội với hơn 7 triệu hội viên. Các hoạt động của Hội chính là môi trường sinh động, thuận lợi để thanh niên Việt Nam rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Phi Long ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phát động mạnh mẽ phong trào “Tôi yêu Việt Nam”, qua phong trào tạo nên động lực cho mỗi thanh niên chủ động tự rèn luyện, cống hiến cho quê hương đất nước, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình xã hội. Bên cạnh đó, tổ chức Hội các cấp cần quan tâm chỉ đạo thật tốt các hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn, lập thân lập nghiệp, vận động các nguồn lực chăm lo hỗ trợ thanh niên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt, cần đẩy mạnh hoạt động đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Đầu tư xây dựng, củng cố tổ chức Hội theo phương châm: “Ở đâu có thanh niên ở đó có tổ chức Hội hoặc các hình thức hoạt động của Hội”; tập trung phát triển tổ chức Hội ở những lĩnh vực mới, những địa bàn, khu vực, đối tượng thanh niên đặc thù…
|
|
Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cũng yêu cầu trong thời gian tới, các cấp bộ Hội cần tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đổi mới, quan tâm xây dựng đội ngũ có nhiệt huyết để bồi dưỡng trở thành nòng cốt Hội; nâng cao chất lượng chi hội, câu lạc bộ đội, nhóm và hội viên. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng cho hội viên, thanh niên; xây dựng chương trình hành động thiết thực, giúp thanh niên vượt qua thử thách lớn về công việc, đào tạo nghề và việc làm; động viên tuổi trẻ toàn tỉnh hăng hái tham gia có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh…
|
|
Đại hội đã hiệp thương 53 anh, chị vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Anh Võ Hoàn Hải – Bí thư Tỉnh Đoàn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa VII. Đại hội hiệp thương đoàn đại biểu gồm 10 anh, chị đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII.
Dịp này, Trung ương Hội tặng bằng khen cho Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cùng 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2009 - 2014; Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng bức trướng có dòng chữ “Thanh niên Khánh Hòa xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu mạnh và văn minh” cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Ủy ban Hội tỉnh cũng khen thưởng 11 tập thể, tặng quà cho các anh, chị thôi không tham gia Ủy ban Hội khóa mới.
.jpg)














