Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019

(CTG) Trong 2 ngày 14 và 15/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019 với sự tham dự của 220 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng chục vạn hội viên, thanh niên trong tỉnh.


Dự và chỉ đạo Đại hội có anh Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam ; các sở, ban, ngành trong tỉnh...



Ủy ban Hội khóa mới ra mắt Đại hội.


Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN toàn tỉnh lần thứ IV, xây dựng phương hướng, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới; kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ủy ban Hội; hiệp thương cử ra Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới và hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII... 

Trong nhiệm kỳ 2009-2014, các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên ở tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều hoạt động và thu được nhiều kết quả. Cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp, sống có ích" đã thực sự đi vào cuộc sống của thanh niên, giúp thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; các cấp bộ Hội đã tổ chức 1.376 đợt tuyên truyền thông qua diễn đàn, toạ đàm, sinh hoạt chuyên đề; triển khai trên 1.260 công trình, phần việc thanh niên mang tên Bác; thực hiện mô hình đám cưới của thanh niên không hút thuốc lá; tặng 3.686 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thành lập được ngân hàng máu sống trên website Tỉnh Đoàn, cấp huyện định kỳ hằng năm chủ động phối hợp tổ chức từ 01 đến 02 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, kết quả đã có 7.182 lượt thanh niên tình nguyện đăng ký hiến máu, thu được 5.274 đơn vị máu, đã cứu sống được nhiều người bệnh đang cần máu. 

Cuộc vận động "Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường" được đánh giá là nội dung quan trọng, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, thanh niên Lạng Sơn tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh. Phối hợp với tổ chức Đoàn triển khai xây dựng 51 phòng học, nhà bán trú, bếp ăn bán trú cho học sinh nghèo, trị giá trên 10 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 22 nhà nhân ái, trị giá 790 triệu đồng; khám và phát thuốc miễn phí cho 17.195 lượt người dân; ủng hộ quần áo ấm, chăn ấm cho 3.134 hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo, trẻ em nghèo trị giá 750 triệu đồng; mở đường giao thông liên thôn, liên xã và bê tông hoá được trên 45,3km đường; nạo vét khơi thông kênh mương nội đồng được 992 km; hỗ trợ nhân dân xây dựng trên 600 nhà vệ sinh cải tiến; 05 công trình ”Thắp sáng đường thôn”; tổ chức 2.583 hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. 

Cuộc vận động "Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng" được chú trọng, tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên, thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng, có trên 130 mô hình phát triển kinh tế thanh niên, nhiều mô hình cho thu nhập mỗi năm trên 300 triệu đồng. 

Chương trình "Khi Tổ quốc cần" với điểm nhấn là các hoạt động tại 5 huyện biên giới, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo", "Thanh niên làm chủ đường biên"; "Tuổi trẻ biên cương Xứ Lạng góp đá xây Trường Sa"; tổ chức hiệu quả chương trình "Tháng ba Biên giới" , hành trình "Nghĩa tình biên giới quê hương" với nhiều hoạt động thiết thực cụ thể tại 21 xã, thị trấn biên giới và 11 Đồn biên phòng toàn tỉnh. 

Chương trình "Xây dựng tổ chức Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên" tiếp tục có bước phát triển, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Kết quả duy trì và phát triển trên 2.600 chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích của thanh niên; phát triển mới được 58.910 hội viên mới (mục tiêu là 40.000 hội viên), nâng tổng số hội viên là 121.005 hội viên; kiện toàn được 396 chi hội cơ sở, 08 ủy ban Hội cấp huyện; phát triển mới được 18 tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp, nâng tổng số tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp lên 31 chi đoàn, chi hội; phát triển mới 04 tổ chức thành viên (mục tiêu là 3 tổ chức); tổ chức cho gần 3.500 lượt cán bộ Hội các cấp được tập huấn, bồi dưỡng. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến được đẩy mạnh, đảm nhận giúp đỡ 193 thanh niên chậm tiến có địa chỉ; thành lập 03 đội thanh niên “Thắp sáng niềm tin”; tổ chức các sân chơi hiệu quả như: Hành trình "Vì ngày mai tươi sáng" giúp phạm nhân đang cải tạo được giao lưu, chia sẻ, giúp họ cải tạo tốt, sớm trở thành công dân có ích trong xã hội; phát triển Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh; thành lập, nâng cao hiệu quả hoạt động 11 Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ cấp huyện, 02 Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Hội Sinh viên cấp tỉnh được thành lập năm 2012 đang từng bước phát triển, duy trì tốt các hoạt động tại 03 trường cao đẳng, với trên 3.000 hội viên sinh viên.



Anh Lò Quang Tú, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.


Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Lạng Sơn - dưỡng tâm trong - rèn trí sáng - xây hoài bão lớn, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, xung kích, tình nguyện vì Tổ quốc Việt Nam”, trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn chú trọng định hướng cho thanh niên thông qua điển hình tiến tiến, gương người tốt việc tốt, cá nhân tiêu biểu. Hội LHTN Việt Nam tỉnh và ít nhất 50% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, hàng năm có hoạt động tuyên dương thanh niên tiêu biểu các lĩnh vực. Toàn tỉnh phấn đấu vận động và xây dựng 50 nhà Nhân ái; 20 nhà Bán trú cho em; có 10 mô hình hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên; ít nhất 25.000 lượt nhân dân được khám bệnh, phát thuốc miến phí; huy động được từ 5.000 đơn vị máu tình nguyện trở lên; phát triển mới từ 45.000 hội viên trở lên; phát triển đạt từ 70% trở lên doanh nghiệp trẻ trong Hiệp hội doanh nghiệp có tổ chức Đoàn, Hội hoặc Câu lạc bộ thanh niên; phấn đấu cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội, đạt từ 70% trở lên. Mỗi năm, 100% Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam các cấp có ít nhất 01 công trình thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị. Ngoài ra, phấn đấu 100% Hội LHTN Việt Nam của 21 xã, thị trấn biên giới đều thành lập và duy trì được hoạt động của đội thanh niên tình nguyện làm chủ đường biên và Hội luôn đạt vững mạnh, xuất sắc hằng năm.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu 41 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Anh Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa IV tái đắc cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V. Đại hội cũng hiệp thương bầu ra 4 anh, chị  giữ chức vụ Phó chủ tịch và 03 anh, chị Ủy ban Kiểm tra; hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 07 anh, chị.



Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bức trướng tại Đại hội.



Tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.


Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc và trao bằng khen cho 11 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009-2014; UBND tỉnh trao bằng khen cho 14 tập thể và 10 cá nhân. Đại hội cũng tiến hành chia tay 20 anh, chị là ủy viên Ủy ban Hội khóa IV thôi tham gia ủy viên Ủy ban Hội khóa V.

Phương Hoa
Tỉnh Đoàn Lạng Sơn