Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào đã cùng nhau thống nhất và đưa ra nhiều chương trình hợp tác với các công việc cụ thể và được thực hiện tương đối hiệu quả. Hoạt động trao đổi các đoàn giao lưu cấp Trung ương đến địa phương; các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được tổ chức định kỳ trên nhiều lĩnh vực và địa phương có đường giáp biên như Bình Định, Nghệ An, Hà Tĩnh,… đã duy trì được tình cảm và sự gắn bó giữa tuổi trẻ hai nước.
|
Bên cạnh đó, dự án Làng hữu nghị thanh niên biên giới Việt-Lào đã hoàn thành giai đoạn đầu với hy vọng sẽ có thể chuyển giao được khoa học kỹ thuật mới, giúp thanh niên hai nước lập nghiệp và làm giàu. Trong thời gian tới, Đoàn hai nước sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các bạn trẻ tới sinh sống, làm việc và phát triển kinh tế, để dự án được hoàn thành hiệu quả và thành công.
|
Tại Hội đàm, anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh hai bên cần có sự đánh giá, tổng kết chi tiết về những chương trình và hoạt động đã triển khai. Dựa trên cơ sở lâu dài và toàn diện, Đoàn thanh niên hai nước cần có sự nghiên cứu và chuẩn bị kỹ càng về những nội dung có tính khả thi cao và thiết thực sẽ được triển khai trong thời gian tới. Hoạt động dành cho thanh niên cần nhiều sự sáng tạo và mở rộng trên mọi lĩnh vực, giúp thanh niên hai nước được tham gia nhiều chương trình và hoạt động phong phú hơn nữa. Các cán bộ Đoàn hai nước có nhiều chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
![]() Anh Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội đàm. |
Ngoài ra, chương trình phối hợp đào tạo cán bộ cho Đoàn TNNDCM Lào với nhiều nội dung và cách thức tổ chức được cải tiến, cơ sở vật chất và điều kiện học tập của học viên được nâng cao đã hộ trợ cho cán bộ Đoàn TNNDCM Lào học tập tốt hơn. Các trường Đại học tại Việt Nam có sinh viên Lào theo học cũng tổ chức nhiều chương trình và hoạt động giao lưu để hỗ trợ sinh viên Lào, cũng như gắn kết sinh viên hai nước, giúp tăng cường tình thân thiết và hữu nghị giữa hai quốc gia. Đặc biệt, trong các hoạt động chung tại khu vực và trên thế giới, thanh niên hai nước đã thể hiện sự gắn bó, hỗ trợ nhau trong nhiều lĩnh vực, một minh chứng cho sự hợp tác chất lượng và hiệu quả từ những chương trình, dự án và hoạt động được Đoàn thanh niên hai nước triển khai.
|
Tin tưởng vào tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước ngày càng được thắt chặt hơn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNNDCM Lào Sỏn Thạ Nu Thăm Mạ Vông cho biết nhiều nội dung sẽ được triển khai sau khi kết thúc Hội nghị tam giác phát triển 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia; Đoàn thanh niên hai nước sắp tới sẽ tổ chức gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Lào và sẽ tổ chức triển khai những chương trình chưa được thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Thanh Niên NDCM Lào Sỏn Thạ Nu Thăm Mạ Vông cũng hy vọng sau khi kết thúc bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012-2017, hai bên sẽ cùng tiếp tục dự thảo bản thoả thuận mới với các công việc cụ thể và mang tính hiệu quả thiết thực để mang lại lợi ích cho thanh niên Việt Nam và Lào.
|
Với nhiều chương trình và hoạt động đã được triển khai trong nhiều năm qua từ Trung ương đến địa phương, thủ lĩnh thanh niên hai nước Việt Nam và Lào đều nhấn mạnh về tình gắn bó như anh em của hai đất nước, cũng như đều khẳng định, tuổi trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa và hoàn thành tốt trách nhiệm giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp và bền vững giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.
Hoàng Long |