Khởi nghiệp từ nuôi dê

(CTG) Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân, cuộc sống khó khăn đã thôi thúc anh Trần Văn Lý (SN 1989), dân tộc Cao Lan ở thôn Đồng Đõng, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (Bắc Giang) trăn trở phải làm gì đó giúp gia đình.




Anh Trần Văn Lý chăm sóc đàn dê.


Sau khi tham quan một số mô hình kinh tế tiêu biểu ở trong và ngoài huyện do Đoàn Thanh niên xã tổ chức, đầu năm 2013, anh Lý quyết định khởi nghiệp bằng nghề nuôi dê. Ban đầu do chưa có kinh nghiệm nên anh chỉ nuôi thử 10 con. Sau một năm, đàn dê sinh trưởng, phát triển và cho hiệu quả kinh tế cao, năm 2014, anh Lý mạnh dạn vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để xây dựng chuồng trại, tăng đàn.

Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, anh đã nắm được quy trình chăm sóc, phòng bệnh theo từng giai đoạn đến chọn thời điểm chăn nuôi phù hợp với thị trường tiêu thụ. Chính vì vậy, quy mô trang trại của gia đình ngày càng mở rộng, tổng đàn dê lên tới hơn 120 con. Ngoài ra, anh Lý còn nuôi thêm 10 con trâu, bò và trồng gần 8 ha vải thiều, keo. Nhờ nguồn thu từ trồng trọt và chăn nuôi, mỗi năm gia đình anh thu nhập hàng trăm triệu đồng, qua đó cải thiện đời sống và từng bước mở rộng trang trại chăn nuôi.

Là một trong những đoàn viên đầu tiên ở xã Giáo Liêm nuôi dê nên đã có nhiều bạn trẻ trong, ngoài xã tới trang trại nhà anh Lý tham quan học tập kinh nghiệm. Thấy đây là giống vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện địa phương và có thể nhân rộng, có chút kinh nghiệm nào anh đều nhiệt tình phổ biến cho mọi người.

Đặc biệt, đoàn viên nào thiếu vốn anh có thể cho vay không lãi. Hỏi về kinh nghiệm chăm sóc đàn vật nuôi, anh Lý chia sẻ: “Quan trọng là phải thực sự quan tâm đến con vật mà mình nuôi, chịu khó học hỏi để biết cách chăm sóc hàng ngày... Quan sát từng con vật vì khi có bệnh hay bị đau chúng đều có biểu hiện khác so với bình thường”.

Với những nỗ lực vươn lên thoát nghèo cùng với sự nhiệt tình trong việc giúp đỡ các đoàn viên khác, năm 2014, anh Trần Văn Lý vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và được nhiều cơ quan, đơn vị khen thưởng.

 
Theo Báo Bắc Giang