|
|
Tốt nghiệp Đại học… về quê lập nghiệp
“Dễ tìm lắm. Cứ đi thêm khoảng 200m nữa, khi nào thấy cái xưởng bên cạnh đường, tiếng máy may kêu rào rào thì đó chính là xưởng của Thành. Dân xã này toàn gọi nó là Thành “may” vì xưởng may của nó tạo được nhiều việc cho người nhân dân trong xã” - Đó là lời hướng dẫn của người dân khi tôi tìm hỏi thăm đến xưởng may của anh Thành. Lời nói quả chẳng sai chút nào, 2 khu xưởng sản xuất khang trang với diện tích vài trăm m2, cùng những chiếc máy may mới “cứng”, đang được những người “công nhân nông dân” điều khiển thật điêu luyện. Đó là câu chuyện lập nghiệp của chàng kỹ sư 29 tuổi Phạm Văn Thành, thôn An Lãng, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo.
Cuối năm 2008, Thành quyết định bỏ công ty với đồng lương ít ỏi, về làng mở xưởng. Thấy con có chí lại quyết tâm, bố mẹ đồng ý cho Thành mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngân hàng vay vốn mở xưởng. Số vốn vay ngân hàng, cộng với vay bạn bè anh chỉ đủ mua được 5 chiếc máy may. Thời gian đầu mở xưởng là giai đoạn hết sức khó khăn, xưởng nhỏ, máy ít, chẳng ai yên tâm khi đặt đơn hàng với một xưởng nhỏ như vậy. Thời gian này Thành phải ra các chợ lớn tại trung tâm thành phố tìm những mối hàng may bán chợ để tìm và duy trì công việc cho xưởng. Thời kỳ đó để bảo đảm giao hàng đúng hạn có những ngày anh cùng công nhân làm việc suốt đêm, đến 4 -5 giờ sáng lại chở quần áo ra thành phố giao cho mối để kịp phiên chợ. Với sự kiên trì, cùng với chất lượng may ngày một nâng cao những đơn hàng của xưởng ngày càng thêm nhiều, thời gian đầu xưởng chỉ nhận được những đơn hàng chợ đến nay xưởng chủ yếu làm những đơn hàng xuất khẩu sáng Nhật Bản, EU. Từ chỗ chỉ có 5 máy hiện xưởng có hơn 60 máy may, chưa kể hàng chục máy may anh đầu tư cho công nhân mang về nhà tự làm; xưởng may của anh tạo được việc làm cho hơn 100 lao động, tất cả đều là những “công nhân nông dân” chính gốc với thu nhập từ 3,5 triệu đồng/người/tháng.
Không chỉ quan tâm đến vấn đề sản xuất, hàng năm còn phối hợp với trường Trung cấp nghề khuyết tật Kiến An mở lớp dạy nghề ngay tại xưởng thời gian học trong 3 tháng cho nông dân và những người khuyết tật kém may mắn trong xã hội. Đối với những người khuyết tật sau khi học xong khóa học Thành đều tạo điều kiện để họ được làm việc tại xưởng, những người đi lại khó khăn anh còn mua máy đưa đến tận nhà để giúp họ có việc làm tự nuôi sống bản thân. Không chỉ sản xuất giỏi Thành còn là cán bộ Đoàn nhiệt tình tham gia công tác đoàn của địa phương với vai trò là Phó bí thư chi đoàn.
Làm giàu từ những cơn mưa
34 tuổi chàng trai Vũ Văn Toàn, quê ở xã An Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại sản xuất Thủ đô sau nhiều năm vất vả, từ người thợ làm thuê đã trở thành ông chủ có cơ ngơi khang trang với số vốn “giắt lưng” trên 10 tỉ đồng. Tạo công ăn việc làm cho 140 lao động trong độ tuổi thanh niên khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên về tính quyết đoán và khả năng dám nghĩ dám làm của chàng thanh niên ở vùng quê còn nhiều khó khăn này.. Là người có máu kinh doanh từ nhỏ nên học xong cấp 3, Toàn không thi vào Đại học như những bạn bè khác cùng trang lứa, Toàn lên Hà Nội làm thuê với mục đích kiếm tiền để giúp đỡ gia đình và để gây vốn để tìm cơ hội sản xuất kinh doanh. Ở Hà Nội, Toàn làm thuê để mưu sinh với nhiều thứ nghề vất vả ở các xưởng sản xuất, xưởng kem. Sau đó vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê cho một xưởng sản xuất áo mưa, rồi ra Bắc làm việc cho một công ty chuyên sản xuất túi cặp của Hàn Quốc.
Toàn tâm sự: “Ý tưởng kinh doanh đến với anh rất bất ngờ trong một lần trời mưa thấy anh bạn bị cảm lạnh do không dùng áo mưa”. Trăn trở, day dứt với mong muốn giúp người đi đường không bị ướt và tránh những cơn cảm lạnh do trời mưa gây nên. Công ty TNHH Thương mại sản xuất Thủ đô ra đời và sản phẩm Áo mưa Thủ đô được đăng ký bảo hộ thương hiệu của Sở Khoa học công nghệ Hải Phòng mang thương hiệu Thủ đô Vàng. Năm 2002, trên mảnh đất của gia đình tại xã An Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Vũ Văn Toàn mở xưởng sản xuất áo mưa. Với đồng vốn ít ỏi chỉ 7 triệu đồng và vay mượn từ anh em, thậm chí bán chiếc xe máy cũ, Toàn quyết tâm mở xưởng sản xuất. Vượt qua mọi khó khăn sản xuất ban đầu những chiếc áo mưa mang tên Thương hiệu Vàng ra đời từ bàn tay 3 “công nhân” chính là Toàn, vợ và em gái trong niềm vui và phấn khởi của cả gia đình. Mỗi ngày xưởng sản xuất được 200 chiếc áo mưa, hàng sản xuất ra đến đâu hết đến đó bởi sản phẩm áo mưa mang tên Thương hiệu Vàng rất tiện dụng, bền đẹp, phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Tiền làm ra từ những chiếc áo mưa anh dành dụm rồi đầu tư thêm máy để sản xuất: 3 máy rồi 5 máy rồi 10 máy, giờ đây qua 9 năm sản xuất giám đốc Vũ Văn Toàn đã sở hữu hơn 100 máy tạo công ăn việc làm cho 140 công nhân lao động trong độ tuổi thanh niên chủ yếu là thanh niên trên địa bàn xã An Thắng với mức lương từ 2,5 triệu đến 5 triệu đồng/tháng. Trung bình một tháng chỉ tính riêng sản phẩm Áo mưa mang tên nhãn hiệu Thủ đô Vàng bán ra thị trường khoảng 10.000 bộ với số tiền 3 tỉ đồng. Sản phẩm của công ty anh được người tin dùng yêu chuộng, sản xuất đến đâu là bán hết ngay đến đó.
“Vua thép” đất Kiến Thụy
Về huyện Kiến Thụy gặp anh Bùi Trọng Võ, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy lại là một câu chuyện kể bằng đầy sự cố gắng và quyết tâm của anh.
Anh Võ chia sẻ: Vì hoàn cảnh anh chỉ học hết lớp 7 rồi sớm phải đi kiếm sống bằng đủ nghề trong xã hội: lái xe taxi, chở vật liệu xây dựng, buôn bán cho đến khi lái xe cho công ty Huyndai, anh hay được nghe kể về tấm gương và nghị lực của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Huyn dai đã mang lại cho anh những quyết tâm lớn. Năm 2000 sau khi thôi làm lái xe ở Huyndai, anh quyết tâm khởi sự doanh nghiệp với 20 triệu đồng vay được từ Ngân hàng. Ban đầu thành lập 3 điểm kinh doanh và sản xuất gồm: Xưởng gia công cơ khí; Điểm thu mua phế liệu và Cửa hàng thương mại thép. Ban đầu anh tập trung chủ yếu vào gia công cơ khí để có vốn rồi lấy vốn làm phế liệu khi vốn đã đủ mạnh vào năm 2006, anh chuyển hẳn sang kinh doanh thép thương mại, thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Đông Sáng với số vốn điều lệ ban đầu là 1,8 tỉ đồng. Hiện công ty có 11 lao động thu nhập bình quân hơn 4 tiệu đồng/tháng/người. Bận rộn làm ăn, anh vẫn không ngừng học hỏi khắp nơi để mở mang kiến thức và làm giàu vốn sống của mình. Để bù lại vốn kiên thức bị thiếu hụt, anh đi học bổ túc văn hóa ở Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Kiến Thụy, sau đó học kế toán doanh nghiệp. Anh vừa hoàn thành và có tấm bằng Cư nhân Luật Kinh tế, vừa nói anh Võ hào hứng kể.
Năm 2009, được chính quyền địa phương tạo điều kiện, Hội Doanh nghiệp trẻ xã Tú Sơn được thành lập. Anh Võ làm Phó Chủ tịch Hội. Đây cũng là địa bàn xã đầu tiên của huyện Kiến Thụy thành lập mô hình này. Các thành viên trong Hội giúp đỡ nhau trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau làm giàu chính đáng, tư vấn cho các bạn trẻ về các thủ tục thành lập công ty. Hàng năm, anh tích cực tham gia các triển lãm và hội chợ làng nghề trong nước. Anh còn tìm đến các công ty chuyên về thép và công nghệ vật liệu ở Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận tìm hiểu nhu cầu thị trường và công nghệ sản xuất, anh bắt tay vào thực hiện ước muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương và góp sức phát triển ngành thép trên quê hương mình. Năm 2009, anh được tham dự Hội nghị các doanh nghiệp trẻ ASEAN tổ chức tại Nam Ninh (Trung Quốc) do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Sản phẩm Thép Đông Sáng -Dong Sang Steel của anh đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu của Sở khoa học Công nghệ Hải Phòng.
Đồng hành với những khát vọng làm giàu chính đáng của thanh niên trong con đường lập thân, lập nghiệp, thời gian qua, Thành Đoàn Hải Phòng đã tập trung ưu tiên vốn vay cho các dự án phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trẻ là đoàn viên thanh niên, sản xuất tập trung với quy mô lớn, thu hút lao động giải quyết việc làm mới, hỗ trợ vốn vay cho các dự án thanh niên nông thôn mở rộng sản xuất phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn nông thôn góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó đã giải quyết việc làm cho 60 lao động và thu hút thêm 49 lao động mới và nhiều lao động thời vụ khác. Tính đến 20/12/2013, tổng nguồn vốn hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên (vốn 120) nguồn Trung ương Đoàn ủy quyền cho Thành Đoàn Hải Phòng quản lí giải ngân 760,58 triệu đồng, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn và và việc làm cho thanh niên nông thôn.
|
Phạm Đức Mạnh |
.jpg)














