Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II: Hướng tới một môi trường học đường an toàn và lành mạnh

CTG - Trong khuôn khổ phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024, chiều 28/9, 306 đại biểu chia làm 12 tổ thảo luận về 2 chủ đề: “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường”.

 

Tại tổ thảo luận số 5, các đại biểu đã bày tỏ sự lo ngại về sự gia tăng của bạo lực học đường, diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau và để lại những hậu quả đau lòng. Đại biểu Hà Anh Tuấn từ Quảng Ninh đã chỉ ra rằng, cứ 50 cơ sở giáo dục lại xảy ra một vụ bạo lực học đường, một con số đáng báo động không chỉ trong ngành giáo dục mà còn đối với toàn xã hội. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này đến từ những bất cập trong các quy định và chính sách hiện hành, như Quyết định số 36/2017 của Bộ Giáo dục, đã nêu rõ quy chế ứng xử và hoạt động tuyên truyền nhưng vẫn thiếu các biện pháp cụ thể để phòng ngừa và giám sát. Đặc biệt, học sinh khuyết tật đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chương trình phòng chống bạo lực, do cơ sở vật chất không phù hợp và nội dung chương trình chưa đáp ứng nhu cầu của các em.

Các đại biểu thảo luận sôi nổi

Để giải quyết vấn đề này, Anh Tuấn kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Việc tổ chức các buổi tuyên truyền ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của giáo viên, học sinh trong việc chống lại bạo lực là vô cùng cần thiết. Đồng thời, xây dựng một môi trường giao tiếp cởi mở trong gia đình cũng sẽ giúp trẻ em cảm thấy tự tin khi chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Cũng trong phiên họp, trong Chủ đề “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường” đại biểu Huỳnh Anh Thư đến từ TP Hồ Chí Minh cho rằng, sự đa dạng của mẫu mã thuốc lá điện tử đã khiến nhiều học sinh tò mò và muốn thử nghiệm, nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân cũng như khẳng định bản thân. Trong khi đó, trẻ em trở thành mục tiêu của những người buôn bán thuốc lá, với các hình thức quảng bá ngày càng công khai.

Trước thực trạng này, Anh Thư đã đề xuất một số giải pháp quan trọng. Trước tiên, cần nâng cao nhận thức và giáo dục kỹ năng cho học sinh không chỉ trong trường học mà còn qua các nền tảng công nghệ số và mạng xã hội. Đề xuất Bộ Giáo dục xây dựng các chuyên đề sáng tạo về phòng chống bạo lực và tác hại của thuốc lá để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Hơn nữa, kêu gọi Bộ Y tế tích cực truyền thông về tác hại của thuốc lá và các chất kích thích đối với sức khỏe học sinh là một bước đi quan trọng. Việc xây dựng mô hình mô phỏng thực tế về cơ quan hô hấp sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về những rủi ro mà họ phải đối mặt khi sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em năm 2024 đã khẳng định tiếng nói mạnh mẽ của các đại biểu  trong việc bảo vệ sức khỏe và an toàn của mình. Không chỉ là một cuộc thảo luận, mà còn là lời kêu gọi hành động cho một môi trường học đường an toàn và lành mạnh hơn.