Quảng Bình: Dấu ấn một nhiệm kỳ

(CTG) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thanh niên là rường cột của nước nhà”, “Người chủ tương lai của đất nước”, “Là lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới”, “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”. Thấm nhuần những lời dạy đó, trong thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tập hợp, đoàn kết lực lượng thanh niên thành một tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt các chương trình do Hội LHTN Việt Nam phát động với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo dấu ấn riêng, khẳng đị




Thanh niên Quảng Bình giúp dân thu hoạch vụ mùa.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự lớn mạnh và phát triển của quê hương, đất nước, thông qua 03 cuộc vận động, 02 chương trình hoạt động do Trung ương Hội phát động đã thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã không ngừng phát huy tính sáng tạo, luôn có sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức thực hiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển, điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị.

Với phương châm “Mình vì mọi người”; sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; sống có lý tưởng cao đẹp, cống hiến cho đất nước... cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích” như cánh diều căng gió tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Các phong trào “Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Dạy tốt, học tốt”, “Sáng tạo trẻ”, Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ Hồ” hay cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay xây dựng nông thôn mới”… đã được triển khai rộng khắp, khuyến khích, phát huy những ý tưởng trong lao động sản xuất và trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề, là nơi thanh niên thể hiện tính lành mạnh, giản dị trong xây dựng gia đình, chi hội, chi đoàn văn hóa.

Là những mầm xanh của đất nước, mang trong mình sức trẻ, lòng nhiệt huyết, hoài bão và khát vọng, các chiến sỹ “áo xanh” đã đưa phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) nở rộ với quy mô ngày càng mở rộng để lại ấn tượng đẹp về lòng nhân ái. Với những hoạt động thường xuyên không thể thiếu của phong trào tình nguyện như “Tháng thanh niên” “Chiến dịch tình nguyện hè”, Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”… lồng ghép với đó là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tặng quà, làm nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, thanh niên xung phong, giúp ngày công lao động sửa chữa nhà ở, lấy củi, gặt lúa, thắp nến tri ân… 5 năm qua, phong trào TNTN thu hút hơn 6.571 lượt thanh niên tham gia với 298 Đội TNTN được thành lập giúp đỡ gần 2.000 gia đình và hơn 4.300 trẻ em cùng hàng trăm nghìn ngày công tình nguyện. Điểm sáng trong nhiệm kỳ qua là hoạt động tình nguyện xung kích phòng, chống, khắc phục và bảo vệ tính mạng của người dân trong các trận lũ lịch sử. Hơn 25.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia và vận động quyên góp, chuyển hàng cứu trợ, với tổng trị giá lên đến hơn 40 tỷ đồng. Các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã trở thành việc làm thường xuyên của thanh niên trong toàn tỉnh, các cấp bộ Hội tổ chức hơn 5.162 đợt hoạt động thu hút trên 174.676 hội viên tham gia.

Bên cạnh đó, với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam các cấp đã kêu gọi nguồn lực hỗ trợ để xây dựng 470 nhà nhân ái, trị giá hơn 13,8 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn... Cùng với đó, phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút hơn 18.000 hội viên tham gia, thu được trên 18.290 đơn vị máu. Nhằm mục đích bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức Chương trình “Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng”, tiến hành 32 đợt khám và tặng quà cho người dân và trẻ em; tập huấn phương pháp sơ cấp cứu, tư vấn dinh dưỡng cho 14.300 lượt người, chữa bệnh và cấp phát thuốc hơn 480 triệu đồng. Chiến dịch “Tình nguyện Mùa Đông” và “Xuân tình nguyện” cũng được tổ chức hàng năm đã mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn cao cả, TNTN giúp dân thu hoạch lúa vụ Đông Xuân; hỗ trợ về lương thực, áo ấm, áo mưa, chăn bông; thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết bà con biên giới, hải đảo với 1.658 đợt thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng… Tất cả đã đánh dấu, cổ vũ tinh thần tình nguyện, xung kích, ý thức tương thân, tương ái trong thanh niên đối với cộng đồng, với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, em nhỏ còn thiếu điều kiện được chăm sóc, học tập. Qua đó, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Đồng hành cùng Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp và làm giàu chính đáng” Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tuyên truyền, phổ cập nghề và dạy các nghề đáp ứng bước đầu cho thị trường lao động, nâng cao tay nghề và rèn luyện kỹ năng lao động, kỷ luật lao động cho gần 3.200 hội viên; hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm thông qua kênh vay vốn Quốc gia… Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã và đang phát huy vai trò tích cực là cầu nối giúp cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn hăng hái lao động sản xuất góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các ban, ngành đặc biệt là vai trò nồng cốt, hạt nhân chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức Hội các cấp có bước phát triển mạnh ở cơ sở và hoạt động hiệu quả tác động tới nhiều đối tượng thanh niên. Với khẩu hiệu “Thanh niên Quảng Bình đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững”, trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 03 cuộc vận động và 02 chương trình mang màu sắc thanh niên với những chuyển biến tích cực, tạo ra động lực, trào lưu, giá trị mới. Qua đó, động viên, cổ vũ thanh niên vươn lên học tập, lao động sáng tạo, làm giàu chính đáng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, hội nhập cùng đất nước và thế giới.

Lệ Quyên
Tỉnh Đoàn Quảng Bình