Dự chương trình có chị Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; cùng đại diện lãnh đạo Trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Trại tạm giam tỉnh Quảng Ninh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Ninh.
Qua 03 năm triển khai chương trình phối hợp đã tổ chức cảm hóa, giúp đỡ hàng ngàn phạm nhân trong độ tuổi thanh niên thông qua các chương trình diễn đàn tọa đàm “thanh niên sống đẹp sống có ích”, “thắp sáng ước mơ vì ngày mai tươi sáng”… trang bị tủ sách thanh niên, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân, tuyên dương 1.565 phạn nhân có ý thức cải tạo tốt.
|
Phối hợp tư vấn, giúp đỡ 171 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên mãn hạn tù trở về địa phương có việc làm, nhận giúp đỡ 80 thanh niên mãn hạn tù về làm việc tại các công ty trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh…
Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả đạt được trong công tác giáo dục phạm nhân giai đoạn 2012- 2015, nêu ra những khó khăn, bất cập trong công tác phối hợp giáo dục, cảm hóa phạm nhân trong độ tuổi thanh niên. Đồng thời góp ý vào chương trình phối hợp giai đoạn 2015- 2020. Theo đó, Chương trình phối hợp giai đoạn 2015- 2020 sẽ tiếp tục giúp đỡ giáo dục, tạo việc làm cho thanh niên có quá khứ làm lỗi; biểu dương những phạm nhân trong độ tuổi thanh niên cải tạo, rèn luyện tốt; triển khai chương trình giúp đỡ 186 thanh niên có quá khứ lỗi lầm trở về địa phương; huy các nguồn lực xã hội, các nguồn vốn vay cho thanh niên có quá khứ lỗi lầm phát triển kinh tế…
Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quảng Ninh đánh giá cao công tác phối hợp giữa các bên trong việc giáo dục, cảm hóa phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, đặc biệt là công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, bố trí việc làm, giúp phạm nhân sớm quên đi mặc cảm có động lực, cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội. Đối với chương trình phối hợp giai đoạn 2015- 2020, đồng thời đề nghị cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục, cảm hóa, giúp cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng thông qua các buổi diễn đàn, tọa đàm, giao lưu với phạm nhân; đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, phòng chống HIV/AIDS, dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân mãn hạn tù, giúp đỡ thanh niên có quá khứ lỗi lầm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Cũng theo chị Hà, cần có chỉ tiêu cụ thể trong chương trình phối hợp, làm rõ thêm vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trong công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân…
Tại hội nghị, lãnh đạo bốn bên gồm Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Trại tạm giam công an tỉnh, trại giam Quảng Ninh, Hội Doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh đi đến thống nhất ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015- 2020.
Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên giai đoạn 2012- 2015.
*) Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Tập đoàn Tôn Hoa Sen trao Trao 3.000m2 tôn cho đồng bào vùng mưa lụt. 3000m2 tôn hoa sen được trao cho 60 hộ dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ cuối tháng 7, đầu tháng 8 tại các địa phương trong đó 20 hộ Hạ Long, 30 hộ Cẩm Phả và 10 hộ ở Vân Đồn, mỗi hộ được 50 m2 tôn với tổng giá trị 186 triệu đồng.
|
Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực giúp các hộ dân sửa chữa gia cố nhà cửa, khắc phục khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
Bá Trinh |