Thực hiện nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Đại Từ lần thứ II, các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên thanh niên huyện Đại Từ đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của huyện Đại Từ.
Bằng những việc làm, định hướng cụ thể trong chương trình công tác hàng năm Uỷ ban Hội LHTN VN huyện luôn quan tâm đến việc tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội huyện cùng với Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh, chỉ đạo cơ sở tổ chức 20 buổi tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên học sinh khối 12 của các trường THPT và TTGDTX; phối hợp với Phòng Lao động TB&XH, Trung tâm Dạy nghề huyện, các trường nghề trong và ngoài tỉnh, các công ty tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, tư vấn nghề nghiệp, việc làm được 102 buổi với trên 20.000 thanh niên tham gia, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 2.000 đoàn viên thanh niên; phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên tổ chức 15 lớp tập huấn về luật hợp tác xã, các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hợp tác xã với trên 1.000 lượt hội viên thanh niên tham gia; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển các mô hình kinh tế… với 165 lớp thu hút trên 10 nghìn lượt hội viên thanh niên và nhân dân tham gia.
|
|
Đặc biệt trong chương trình công tác năm, Hội LHTN Việt Nam huyện đã bám sát các chương trình kinh tế trọng điểm của huyện để triển khai đến hội viên đồng thời đã phát động phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, khuyến khích thanh niên tự tìm tòi học hỏi, vận dụng các tiến bộ KHKT ứng dụng vào sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo theo hướng tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kiến thức văn hoá, kiến thức KHKT cho thanh niên thông qua việc phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan chuyên môn, các ngành tích cực mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp, các lớp học nghề cho thanh niên nông thôn. Qua đó, đã có nhiều sáng kiến, mô hình trong thanh niên nông thôn được áp dụng vào sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản, Dự án trồng cây mía tím và ghép cấy mô cây cà chua trên thân cây cà tím, Dự án chăn gà thương phẩm thả vườn, Dự án Chăn thả cá giống, mô hình trồng nấm sạch, Mô hình trồng chè sạch an toàn…do thanh niên làm chủ. Các mô hình CLB, Chi hội, các đội, nhóm thanh niên theo nghề nghiệp, sở thích ngày càng được nhân rộng, thu hút được nhiều hội viên tham gia như: nhóm giúp nhau áp dụng KHKT để phát triển sản xuất, kinh doanh, thâm canh cây chè, chăn nuôi, phát triển kinh tế trang trại, xưởng cơ khí gò hàn, kinh doanh vận tải, khai thác và chế biến lâm sản tiêu biểu như CLB thanh niên phát triển kinh tế giỏi xã Văn Yên….đem lại hiệu quả kinh tế cao cho từng gia đình và địa phương.
Ngoài ra Ủy ban Hội còn tích cực phát hiện, khuyến khích xây dựng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi và có chương trình hỗ trợ để nhân rộng mô hình….100% Đoàn, Hội LHTN các xã, thị trấn đều có mô hình thanh niên phát triển kinh tế, nhiều đơn vị đã xây dựng và ra mắt nhóm, CLB thanh niên phát triển kinh tế, trong đó có nhiều mô hình kinh tế điểm của huyện do thanh niên làm chủ.
Tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Đại Từ lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019, đã thành lập và ra mắt CLB thanh niên làm kinh tế giỏi huyện Đại Từ. Đến nay, CLB đã bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả, tập hợp thu hút được gần 20 mô hình kinh tế tiêu biểu do thanh niên làm chủ, tiêu biểu như mô hình của anh: Trần Ngọc Anh – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bản Ngoại; anh Trần Hùng Dũng, Uỷ viên Hội LHTN Việt Nam xã Ký Phú; anh Vũ Văn Hiệp, Bí thư chi đoàn xóm Mây xã Văn Yên.... Mỗi mô hình trên, hàng năm cho thu nhập từ 300- 600 triệu đồng, đồng thời đã giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 100 lao động nông thôn với mức thu nhập thường xuyên từ 3-5 triệu đồng/tháng; trong giai đoạn từ năm 2011 – 2014 đã có 05 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi được nhận giải thưởng Lương Đình Của – phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn tặng nhà nông trẻ xuất sắc, 03 mô hình kinh tế thanh niên được tỉnh đoàn khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới…
Ngoài việc khuyến khích động viên, những định hướng cụ thể, tổ chức Đoàn, Hội của huyện được nhận quản lý uỷ thác vốn vay với Ngân hàng chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ quản lý hiện nay trên 52 tỷ đồng, trong đó hơn 500 đoàn viên, hội viên thanh niên được tham gia vay vốn để phát triển kinh tế, 02 dự án vốn 120 với trên 600 triệu đồng được giải ngân và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích góp phần cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp và làm giàu chính đáng.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong phát triển kinh tế xã hội, lập thân, lập nghiệp của thanh niên, trong nhiệm kỳ vừa qua thanh niên Đại Từ đã đóng góp sức trẻ cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện Đại Từ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Hội các cấp.
|
Dương Như |
.jpg)















