Thanh niên Hoàng Văn Tạo với mô hình “Nuôi cá lồng bè”

(CTG) Sau những năm bôn ba lao động, tìm hướng khởi nghiệp cho bản thân tại các tỉnh phía nam của đất nước, chàng trai trẻ Hoàng Văn Tạo nhận thấy việc phát triển kinh tế từ mô hình nuôi cá lồng bè ở tỉnh Cần Thơ là khả dĩ nhất và có nhiều điều kiện tương đồng vùng sông Nghèn quê hương anh. Từ suy nghĩ đó, anh bắt đầu quá tình tích lũy vốn liếng cho bản thân từ việc làm thuê cho các chủ mô hình ở đó.




Mô hình kinh tế “Nuôi cá lồng bè” do thanh niên Hoàng Văn Tạo (Xã Tiến Lộc – Can Lộc) làm chủ thả nuôi lứa cá đầu tiên.


Với niềm tin sâu sắc, anh hăng say lao động, tích cực tìm tòi, khám phá, học hỏi kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm tổ chức sản xuất từ việc huy động nguồn lực về tiền, cơ sở vật chất, nhân công, kỹ thuật nuôi, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho tôm, cá và cả các động vật thủy sinh nước ngọt khác. Anh nói “Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với người có ý tưởng khởi nghiệp bằng mô hình kinh tế thủy sản”.

Xã Tiến Lộc (Can Lộc) quê hương anh là miền quê giàu truyền thống cách mạng, nơi có làng K130 anh hùng nổi tiếng trong chiến tranh với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, “Xe chưa qua nhà không tiếc”. Thế nhưng, trong thời bình đời sống người dân còn nhiều vất vả, khó khăn, việc phát huy các tiềm năng, lợi thế của quê hương để phát triển kinh tế chưa được khai thác hiệu quả, đặc biệt là lợi thế tự nhiên từ sông Nghèn. Sau khi từ miền Nam trở về quê hương, Hoàng Văn Tạo đã bàn bạc cùng gia đình đấu thầu 5,4 ha diện tích đất của địa phương để nuôi trồng thủy sản. Để có đủ nguồn kinh phí đầu tư ban đầu, có nhân lực đủ mạnh để tiến hành nuôi cá lồng bè, anh Tạo đã gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và đề nghị hai người bạn là anh Trần Văn Nhân, Trần Văn Hòa chung sức xây dựng mô hình kinh tế.

Quyết tâm và ý chí của những người thanh niên đã gặp được sự hỗ trợ, hướng dẫn của tổ chức Đoàn cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương và Lễ khởi công ra mắt mô hình kinh tế thanh niên nuôi cá lồng bè ở xã Tiến Lộc (Huyện Can Lộc) được tổ chức trong dịp ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2013 (Cuối tháng 5/2013).

Khởi đầu lập nghiệp, nhóm của anh Tạo đã mạnh dạn đầu tư, tiến hành thử nghiệm 3 lồng nuôi với khung lồng bằng thép, mỗi lồng gồm 12 ô với số vốn đầu tư gần 250 triệu đồng. Thời gian đầu, các anh nuôi cá lóc, cá chẽm vì đây là đối tượng nuôi tương đối dễ, năng suất cao, đồng thời nguồn thức ăn là các loài cá tạp dễ kiếm. Hiện nay cả nhóm đã tiến hành thả 4.000 con cá lóc với mật độ 12 con/m3 và thả khoảng 2.000 con cá chẽm. Đến nay, lứa cá thả nuôi lần đầu đang có nhiều thuận lợi và sắp sửa đến kỳ thu hoạch; hiệu quả từ mô hình này theo anh Tạo dự tính thu nhập ròng ít nhất 120 triệu đồng/năm; giải quyết việc làm thường xuyên cho 04 lao động. Hiện nay, với sự hướng dẫn của Huyện Đoàn Can Lộc, Hoàng Văn Tạo đang tiến hành các bước thành lập Hợp tác xã để mở rộng sản xuất, đồng thời vận dụng các chính sách, ưu đãi từ Quyết định 24 về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Quyết định 26 về hỗ trợ lãi suất phát triển sản xuất từ chương trình Mục tiêu QGXDNTM của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Với đặc trưng tận dụng lợi thế sông nước để nuôi cá lồng bè, mô hình kinh tế của người thanh niên Hoàng Văn Tạo đã mở ra hướng đi mới cho thanh niên của xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc nói riêng và người dân ở vùng sông nước trong tỉnh nói chung. Đây là mô hình kinh tế đang cần sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, ngành, đơn vị liên quan để đi đến thành công và nhân diện rộng, tạo việc làm, thu nhập, phát triển kinh tế cho người dân ở khu vực nông thôn.

Hồng Thủy
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh