|
Lúc đầu khi tiếp nhận công tác tại bản làng và chứng kiến cuộc sống thiếu thốn nơi đây, thầy đã không ngừng trăn trở làm sao để các em có điều kiện học tập tốt hơn, làm sao để có thể giúp đỡ phần nào cho các em bớt gánh nặng mưu sinh khi tuổi còn quá nhỏ. Trải qua 15 năm “cắm bản” giảng dạy, trong niềm vui và tự hào vì mình đã đóng góp phần nào sức lực để chăm lo giáo dục nơi đây, thầy Hàm xúc động chia sẻ: “Từ năm nhận công tác tại trường và dạy ở các điểm bản lẻ đến nay, tôi nhận thấy để hoàn thành tròn vẹn nghĩa vụ của một giáo viên ở điểm bản lẻ quả thật không hề dễ dàng. Trước nhất, mình phải có tư tưởng lập trường kiên định, vững vàng, nhiệt tình, hăng hái với nghề, phải yêu thương học sinh, dạy dỗ và chỉ bảo các em đến nơi đến chốn. Ngoài ra, còn phải quan tâm đến hoàn cảnh của từng em học sinh trong lớp. Đặc biệt, ở những bản còn nhiều khó khăn, ngoài việc dạy các em mình còn cần quan tâm đến đời sống các em giúp các em chuyên tâm học hành”.
|
Quyết tâm là thực hiện, trong suốt năm tháng công tác, thầy Hàm liên tục vận động đồng nghiệp góp tiền mua từ bút, vở, quần áo đến cả gói mì tôm, quả trứng… cho các em có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn học sinh của mình đủ ăn, đủ mặc để yên tâm học tập. Có học sinh nào bỏ học, nghỉ học thầy lại cùng với các ban ngành trong bản sớm tối tới nhà vận động để các em tiếp tục tới trường, tới lớp. Thầy cũng không ngừng trau dồi, tu dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu, tìm tòi phương pháp truyền đạt, giảng dạy dễ hiểu và phù hợp nhất với trình độ nhận thức của từng học sinh để tạo cho các em hứng thú học tập, đặt nền tảng cho việc dạy tốt, học tốt hơn nữa. Thầy còn luôn gần gũi, tâm sự với phụ huynh học sinh để họ tin tưởng giao con em đến lớp, đến trường, đồng thời chia sẻ, nhiệt tình giúp đỡ các gia đình học sinh để họ cải thiện cuộc sống, động viên con em tới trường.
Những nỗ lực lớn lao bỏ ra, niềm vui thầy nhận lại chỉ giản đơn là các học sinh trong lớp đều ngoan ngoãn, kính thầy yêu bạn, chăm chỉ đến lớp học tập cùng các bạn. Năm học 2004 – 2005, thầy đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi thuộc trường dự án Na Uy và tiếp sau đó là danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2008 – 2009, 2012 – 2013. Dù đã thành công trong công tác giảng dạy, thầy Hàm vẫn tự hứa với bản thần rằng sẽ không dừng lại phấn dấu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để mang đến chất lượng giáo dục tốt hơn cho các em học sinh vùng cao mà thầy yêu mến và mong muốn mở ra cơ hội phát triển giúp các em thoát đói nghèo, lạc hậu.
Chi tiết xem tại trang web http://www.chiasecungthayco.com/
CTG |