Khởi hành tại Bình Phước từ ngày 29/4, đoàn hành trình đã đến thăm, giao lưu và trao tặng 2 bộ trống đội, tổng trị giá 5 triệu đồng cho Tỉnh Đoàn Sơn La. Đồng thời, đoàn đã đến thăm nhà tù Sơn La để tìm hiểu về truyền thống bất khuất, anh dũng của các thế hệ tù nhân chính trị tại đây.
Trong khuôn khổ của hành trình, vào ngày 30/4, đoàn đã đặt chân đến Điện Biên, tham quan Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, hầm chỉ huy bí mật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lán ở và làm việc của Tham mưu trưởng mặt trận Hoàng Văn Thái, hồ Pá Khoang, khu di tích lịch sử Mường Phăng và thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp,
Tối cùng ngày, đêm giao lưu văn hóa – văn nghệ “Thắm tình Điện Biên” đã diễn ra tại TP. Điện Biên, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho mỗi thành viên của đoàn hành trình. Tại đêm giao lưu, đoàn đã trao 5 bộ trống Đội với tổng trị giá 15 triệu đồng cho Tỉnh Đoàn Điện Biên.
Phát biểu tại buổi giao lưu, chị Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh Đoàn – Trưởng đoàn của đoàn hành trình nhấn mạnh: “Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điên Biên Phủ, Hành trình về với Điện Biên trở nên rất thiết thực và ý nghĩa đối với tuổi trẻ Bình Phước. Hành trình thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với đồng bào và chiến sĩ Điện Biên đã hy sinh xương máu để lớp trẻ Việt Nam ngày nay được sống trong hòa bình, độc lập. Những món quà được trao tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của tuổi trẻ Bình Phước dành tặng thanh thiếu nhi tỉnh Điện Biên, nhằm chia sẻ với những khó khăn của đồng bào và thanh thiếu nhi các dân tộc tại đây”.
Tại Điện Biên, đoàn đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên, thể hiện lòng thành kính với những chiến sĩ đã hy sinh anh dũng, góp phần tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Bên cạnh đó, Đoàn đã thăm khu di tích lịch sử đồi A1 và D1, Hầm tướng Đờ-cát-tơ-ri, đền thờ Hoàng Công Chất. Đồng thời tham gia chương trình giao lưu văn nghệ đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Thái tại bản Mển.
Khép lại vào ngày 3/5, hành trình “Về với Điện Biên” là dịp để thế hệ trẻ tỉnh Bình Phước hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng của quân và dân ta, bồi đắp lòng yêu nước và ý chí của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thông qua việc tận mắt nhìn thấy những minh chứng lịch sử chân thực của “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” trong chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy.
Một số hình ảnh hoạt động:
|
|
|
|
|
Chị Tôn Ngọc Hạnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước (phải) trao tượng trưng 5 bộ trống Đội cho Tỉnh Đoàn Điện Biên. |
|
|
|
|
Đoàn hành trình chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ trên đỉnh đồi D1. |
Bản Mển - nơi tình người bay lên từ những lời ca điệu múa đầy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái. |
Trần Quốc Duy |