Tham dự Tọa đàm có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan; anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn; ông Ngô Hùng Tín, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT; bà Phạm Thị Hồng Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Tập đoàn VNPT...
![]() Lãnh đạo Tập đoàn VNPT tặng hoa chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập.
|
Phát biểu khai mạc Tọa đàm, anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng hội nhập quốc tế đang ngày càng ảnh hưởng và tác động sâu rộng đến Thanh niên Việt Nam. Tuy nhiên Thanh niên cần xác định tâm thế chủ động, không nên trông chờ vào sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước mà phải chủ động hơn nữa trong việc tích lũy kinh nghiệm, giao lưu, trao đổi chia sẻ những kiến thức kỹ năng trong vấn đề hội nhập quốc tế. Ngoài ra, các bạn trẻ cần có kiến thức chuyên môn, khả năng tin học, ngoại gữ, hiểu biết pháp luật, kỹ năng thực hành, làm việc trong môi trường đa văn hóa… Đoàn Thanh niên luôn là người bạn đồng hành để bạn trẻ rèn luyện phấn đấu, rèn luyện kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế. “Tuổi trẻ không nên bi quan vì những khó khăn, những gì đang gặp phải mà phải có những hoài bão để góp phần tích cực cùng đất nước thúc đẩy quá trình hội nhập toàn thể về mọi mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của Việt Nam”. Anh Đặng Quốc Toàn khẳng định.
Đam mê để khởi nghiệp
![]() TS. Nguyễn Bá Hải nhắn nhủ tuổi trẻ cần có "Đam mê" để khởi nghiệp.
|
Chia sẻ tại buổi tọa đàm, TS Nguyễn Bá Hải cho rằng: các bạn trẻ cần có “Đam mê để khở nghiệp”. Vì khi có đam mê thì các bạn sẽ chấp nhận thất bại, sáng tạo không ngừng, phẩn biện và tranh luận tích cực để cùng nhau học hỏi và bớ đi “học phí” cho những dự án khởi nghiệp từ những người có trái tim nóng và cả cái đầu vốn thiếu kinh nghiệm của tuổi trẻ.
Cũng theo TS. Nguyễn Bá Hải “Đam mê” để dù thất bại hay thành công với nó thì các bạn trẻ vẫn giữ cho mình một ý chí sắt đá để vươn lên sau thất bại, học hỏi sau mỗi lỗi lầm để tiếp tục chinh phục thử thách mới”. Anh Hải nhấn mạnh.
![]() Nguyên Phó Thủ tường Vũ Khoan chia sẻ tại buổi tọa đàm.
|
Chia sẻ với các bạn trẻ, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan cho rằng “Hội nhập nghĩa nôm na là gắn kết nước mình với các nước theo luật chơi chung. Còn cách chơi như thế nào là của chúng ta. Để hội nhập, bạn trẻ cần phải trang bị đủ những yếu tố sau: hiểu biết; bản lĩnh; sáng tạo; kỹ năng làm việc; chữ tín; tinh thần cộng đồng; thay đổi cách ứng xử. Nếu có đủ các yếu tố trên, chúng ta sẽ hội nhập một cách vững tin, thành công hơn; gắn khởi nghiệp với doanh nghiệp, biết bám vào doanh nghiệp tạo cho họ lợi ích, từ lợi ích thì doanh nghiệp khai thác các ý tưởng khởi nghiệp; liên kết giữa những người muốn khởi nghiệp, có lý tưởng khởi nghiệp để cùng tìm ra những ý tưởng...”. Trung ương Đoàn cần có những cơ chế để tháo dỡ khó khăn của thanh niên trong vấn đề khởi nghiệp thì khởi nghiệp mới có thể thành công. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đề nghị.
Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để hội nhập
Nói về hội nhập, đại diện Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (TP Hồ Chí Minh) bày tỏ, nếu như trước đây thanh niên cần trang bị kiến thức để có thể “vươn ra biển lớn” nhưng giờ đây, hội nhập là bắt buộc bởi “nước biển đã tràn vào nhà” trong đó, khởi nghiệp là đề tài được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây mà thanh niên là một trong những lực lượng chủ chốt. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã thực hiện được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả cho cộng đồng khởi nghiệp, góp phần quan trọng vào hoạt động khởi nghiệp của thanh niên như: Có các nguồn quỹ hỗ trợ tài chính cho khởi nghiệp là “Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” do Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ủy thác; chương trình “Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ”....
Đồng quan điểm, chị Đỗ Thị Tú Anh, Tổng thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội cho rằng, khởi nghiệp không phải chỉ dành cho thanh niên nhưng thanh niên luôn là lực lượng chính. Để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đội ngũ doanh nhân trẻ cần xây dựng các tấm gương điển hình, những mô hình doanh nghiệp ưu việt để dẫn dắt song song với việc tìm kiếm, bồi dưỡng các tài năng, đầu tư nhằm hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, ý tưởng phát triển bền vững của thanh niên phục vụ hội nhập.
Trả lời câu hỏi “Muốn khởi nghiệp thành công thì phải làm cách nào?”, TS Nguyễn Bá Hải, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014, cha đẻ của kính “Mắt thần” đầu tiên dành cho người khiếm thị chia sẻ, trong 10 năm kể từ khi bắt đầu khởi nghiệp với những thất bại thê thảm mà minh chứng là những đống sắt vụn, những cỗ máy nằm như rác thải công nghiệp, những lời chê bai từ khách hàng… anh đã rút ra bài học, dù là học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp hay bất cứ lĩnh vực nào khác, cần phải có đam mê mới có thể bền bỉ vượt khó để hướng đến thành công.
![]() Các bạn ĐVTN tham gia buổi tọa đàm.
|
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập
Từ thực tế huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng khi có 11 nhóm cồng chiêng đang hoạt động, trong số này có trên 70% là đoàn viên thanh niên là thành viên tham gia phục vụ du khách trong và ngoài nước, cán bộ huyện đoàn cho biết, tự hào vì cồng chiêng là nét văn hóa độc đáo của dân tộc Tây Nguyên, nhiều đoàn viên thanh niên trong huyện tham gia rất hăng hái để vừa quảng bá được nét đẹp văn hóa truyền thống của ông cha vừa kết hợp làm du lịch, để cồng chiêng được biết đến, vang xa không chỉ trên mảnh đất Tây Nguyên.
Tại điểm cầu Đà Nẵng, đại diện tuổi trẻ thành phố cho rằng, thanh niên Việt Nam cần có kiến thức và đạo đức vững vàng để biết cách đưa hình ảnh Việt Nam hòa vào bức tranh chung của thế giới. Hội nhập nhưng không hòa tan mà vẫn toát lên bản sắc văn hóa dân tộc, mỗi thanh niên Việt cũng phải tự trau dồi, hoàn thiện bản thân để chính mình là hình ảnh đẹp, tạo ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế.
Từ thành công của hoạt động tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long – Hà Nội do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức, một số ý kiến tại tọa đàm cho rằng, cần xây dựng các lực lượng xung kích trong thanh niên từ đó nhân rộng, thu hút giới trẻ chung tay trong quá trình hội nhập văn hóa. Tổ chức Đoàn, Hội cần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết đủ bản lĩnh hội nhập.
Đồng quan điểm là các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An cho rằng, cần chú trọng văn hóa trong khởi nghiệp: chúng ta cần giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc “hòa nhập – không hòa tan”; trách nhiệm của thanh niên trong vấn đề giữ gìn bản sắc đó là gì? Chúng ta phải phát huy, quảng bá bản sắc dân tộc, mở rộng quan hệ tiếp thu cái hay, cái mới trong thanh niên...
Hải Đăng