Tuổi trẻ Hà Giang phát huy giá trị văn hóa miền Cao nguyên đá

(CTG) Ngày 26/4/2014, tại TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tỉnh Đoàn Hà Giang đã tổ chức Hội thảo Tuổi trẻ Hà Giang tham gia bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa miền Cao nguyên đá.


Dự và chủ trì Hội thảo có Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lò Quang Tú; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly; Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà, Bí thưcùng các đại biểu đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Hà Giang; các chuyên gia và đông đảo các ĐVTN đại diện cho tuổi trẻ Hà Giang...
 



Toàn cảnh Hội thảo.

Tháng 10/2010, Cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới Công viên địa chất toàn cầu. Đây là công viên duy nhất ở Việt Nam và thứ thứ 2 Đông Nam Á được UNESCO công nhận. Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề như: Thanh niên Hà Giang cần phải tiến hành bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa miền Cao nguyên đá; quan điểm và hành động của thanh niên hiện nay đối với việc bảo tồn và phát triển Cao nguyên đá Đồng Văn; những giải pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò thanh niên tình nguyện trong bảo tồn và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, trong đó chú trọng với việc gắn với phát triển du lịch...

Trên miền Cao nguyên đá Hà Giang chứa đựng những di sản địa chất, sinh học và văn hóa các dân tộc đặc sắc. Công viên địa chất Cao nguyên đá  Đồng Văn có diện tích trên 2,3 nghìn km2, gồm các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc; làà địa bàn sinh sống của 17 dân tộc, mỗi dân tộc có một nét sinh hoạt và tập tục lễ hội riêng.



Anh Lò Quang Tú, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, anh Lò Quang Tú, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đánh giá rất cao các ý kiến, tham luận của các đại biểu đại diện cho ĐVTN cơ sở các cấp đồng thời anh Lò Quang Tú cũng đề nghị cần chú trọng tới việc tạo điểm nhấn về văn hóa, những dịch vụ xung quanh như: tạo các đồ lưu niệm gắn với văn hóa vùng miền để du khách có kỷ niệm… điều này hết sức quan trọng trọng việc gây ấn tượng, truyền bá văn hóa miền Cao nguyên đá.
 
Bên cạnh đó thanh niên cũng cần tham gia các hoạt động giữ gìn thúc đẩy văn hóa, gắn với phát triển kinh tế xã hội tại địa phương anh cũng nhấn mạnh việc tổ chức Lễ hội văn hóa, du lịch hàng năm là việc kết hợp giữa thương mại và truyền bá văn hóa bản địa là vô cùng khó khăn, Lãnh đạo địa phương, ĐVTN phải thật sự linh hoạt, sáng tạo và luôn đặt lợi ích, hình ảnh dân tộc, văn hóa bản địa nước Việt Nam lên hàng đầu.

Tại Hội thảo, các ý kiến, tham luận tập trung đánh giá, trao đổi vai trò, vị trí của tuổi trẻ Hà Giang trong việc tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát triển văn hóa miền cao nguyên đá. Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang Vương Ngọc Hà cho biết: Thời gian qua, tuổi trẻ Hà Giang đã có nhiều hoạt động định hướng, tổ chức cho thanh niên tham gia vào việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thông qua nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền giáo dục cho ĐVTN, vận động tuổi trẻ xóa bỏ hủ tục lạc hậu với chương trình Thanh niên nói không với mù chữ, tảo hôn, kết hôn cận huyết; vận động, tổ chức cho thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy các giá trị về địa chất, địa mạo của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn như quảng bá, tuyên truyền đến du khách trong, ngoài nước với mong muốn góp phần xây dựng và phát triển Công viên địa chất, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc vùng cao Hà Giang.

Cũng tại Hội thảo, những giải pháp phát huy vai trò thanh niên tình nguyện trong bảo tồn và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cũng được đặt ra. TS. Nguyễn Hải Đăng (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cho rằng: Mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên Hà Giang cần trở thành là những tuyên truyền viên; lồng ghép tuyên truyền ca khúc cách mạng và nghệ thuật dân gian; Hay tham gia làm các sản phẩm đồ lưu niệm gắn với những nét văn hóa các dân tộc… 

Bí thư Huyện Đoàn Quản Bạ cho rằng: Cán bộ Đoàn cần nắm rõ kiến thức thông tin về vùng cao nguyên đá như văn hóa, ngôn ngữ, dân ca… và các di tích để tuyên truyền cho nhân dân có nhận thức và ý thức tốt. Bên cạnh đó, nhiều câu hỏi của các đoàn viên thanh niên đặt ra cho các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hoàng Long