Hội viên Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Văn Bách (bên trái), xã Yên Phú (Hàm Yên) trao đổi kinh nghiệm trồng chanh với lãnh đạo MTTQ của xã.
|
Toàn huyện hiện có trên 20.200 hội viên sinh hoạt tại 467 chi hội của 21 cơ sở hội, trong đó có 18 cơ sở xã, thị trấn. Chị Nhữ Thị Tuyết Thanh, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện cho biết, nhiệm kỳ 2008-2014, Hội LHTN Việt Nam huyện đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Đặc biệt là các hoạt động tăng cường nguồn lực cho hội viên thanh niên phát triển kinh tế. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tổ chức đoàn, hội đã tín chấp gần 39 tỷ đồng cho trên 2.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Các cơ sở hội LHTN Việt Nam xã, thị trấn tăng cường tổ chức hoạt động trao đổi, nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên. 5 năm qua, toàn hội có 50 hội viên được giúp đỡ thoát nghèo.
Đến nay, toàn huyện có 142 mô hình kinh tế của thanh niên cho thu nhập từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm. Trong đó, Hội LHTN Việt Nam xã Phù Lưu có 50 mô hình, chiếm 35%. Là địa phương có đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, Hội LHTN Việt Nam xã luôn xác định, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất. Để lôi cuốn thanh niên vào phong trào phát triển kinh tế, Hội đã vận động, khuyến khích hội viên làm theo, tạo điều kiện về vốn và khoa học kỹ thuật cho hội viên thanh niên; tuyên truyền, giới thiệu mô hình tốt, cách làm hay đến hội viên. Thanh niên trong xã cũng chủ động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bằng nhiều hình thức như cho nhau vay con giống, cây trồng, tư vấn, hướng dẫn trao đổi kinh nghiệm sản xuất.
Lực lượng thanh niên của huyện luôn thể hiện tinh thần xung kích trên lĩnh vực kinh tế bằng việc mạnh dạn chọn hướng đi mới. Tiêu biểu là hội viên Nguyễn Văn Bách, chi hội Làng Soi, xã Yên Phú đã cất công lên tận Đà Lạt (Lâm Đồng) tìm hiểu và mang về giống chanh tứ mùa. Với 100 gốc chanh ban đầu, đến nay anh đã nhân được hơn 1.000 gốc, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động. Hàng năm, trừ vốn đầu tư, anh thu lãi khoảng trên 1 tỷ đồng. Mô hình chanh tứ mùa của Nguyễn Văn Bách được Đảng ủy xã nhân rộng trên địa bàn xã. Hiện nhiều thanh niên trong tỉnh đã đến học hỏi, làm theo mô hình của anh.
Đầu năm 2014, Hội LHTN Việt Nam huyện đã thành lập được 1 Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế với 15 hội viên tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Theo Báo Tuyên Quang