Để duy trì hoạt động trong công tác đoàn, Đoàn trường đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và văn hóa tinh thần thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.
Mô hình chăm sóc lợn thịt và canh tác rau sạch đã được BCH Đoàn trường duy trì từ năm 2010 đến nay. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, ngay từ đầu năm học Đoàn trường chủ động xây dựng kế hoạch, mua và bàn giao cây, con giống ban đầu cho các chi đoàn.
Theo kế hoạch phân công, hàng ngày các chi đoàn có nhiệm vụ gom đồ ăn thừa tại căng tin chăm sóc 30 - 40 con lợn/tuần. Mỗi chi đoàn được giao trồng, chăm sóc và nộp về bếp ăn nhà trường 600kg rau sạch/năm.
Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tham gia sôi nổi của 100% chi đoàn và ĐVTN. Mỗi ngày, khi bình minh ló rạng, khi hoàng hôn buông xuống các bạn lại nô nức ra chăm sóc luống rau lớp mình. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, người xới đất, người nhặt cỏ, người tưới nước. Các chi đoàn được phân công chăm sóc đàn lợn thì tận dụng rau già của các chi đoàn gom lại về nấu cháo cho lợn ăn…Tất cả số lợn và rau do bàn tay các bạn chăm sóc đều được nhà trường mua lại. Theo tính toán, hàng năm đoàn trường bán cho nhà trường gần 7 tấn lợn; mỗi chi đoàn cung cấp cho nhà bếp trên 1 tấn rau sạch/năm, hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Đây thực sự là việc làm có ý nghĩa, không chỉ góp phần cung cấp cho nhà bếp một số lượng rau, thịt sạch sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày mà quan trọng hơn đó là giáo dục các em lòng yêu lao động, biết trân trọng những thành quả mình tạo ra. Bạn Hà Thanh Hồng – chi đoàn lớp 12B tâm sự: “Ba năm gắn bó với mái trường là ba năm em được tham gia trồng, chăm sóc vườn rau. Đây là mô hình rất thiết thực vì vừa cải thiện bữa ăn, vừa rèn luyện tinh thần hăng say lao động cho mỗi bạn ĐVTN”.
Bên cạnh đó, Đoàn trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khóa, học tập kỹ năng sống… Các hoạt động có nội dung phù hợp, mang đậm bản sắc văn hóa của các địa phương nên đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia. Đồng thời, qua hoạt động phát huy được năng khiếu, sở trường của các em. “Qua thực tiễn cho thấy, việc trồng rau, nuôi lợn không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế, đáp ứng nhu cầu được ăn rau, thịt không có hoá chất, đảm bảo chất lượng mà còn tạo nề nếp sinh hoạt tích cực tại nhà trường. Giúp các em biết quý trọng thành quả lao động của mình đồng thời áp dụng thực tiễn vào bài học”. Anh Phí Việt Bắc – Bí thư Đoàn trường cho biết.
Năm học 2012 – 2013, Đoàn trường có 10 em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trong đó có 7 học sinh đạt giải cấp tỉnh, tập thể Đoàn trường đạt giải 3 cấp tỉnh cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và được lựa chọn đi thi cấp khu vực. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trong năm học đạt 100%; các em học sinh đỗ vào các trường Đại học, cao đẳng đạt 84%.
Cùng với kinh nghiệm, sự sáng tạo trong hoạt động công tác Đoàn, đã giúp ĐVTN trong trường tự tin thể hiện năng khiếu, sự sáng tạo trong học tập và lao động sản xuất. Đoàn trường hàng năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành điểm sáng trong công tác đoàn của địa phương và là chỗ dựa, nơi gửi gắm sự tin tưởng của ĐVTN người dân tộc thiểu số trên địa bàn 4 huyện, thị phía tây tỉnh Yên Bái.
Mô hình chăm sóc lợn thịt và canh tác rau sạch đã được BCH Đoàn trường duy trì từ năm 2010 đến nay. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, ngay từ đầu năm học Đoàn trường chủ động xây dựng kế hoạch, mua và bàn giao cây, con giống ban đầu cho các chi đoàn.
Theo kế hoạch phân công, hàng ngày các chi đoàn có nhiệm vụ gom đồ ăn thừa tại căng tin chăm sóc 30 - 40 con lợn/tuần. Mỗi chi đoàn được giao trồng, chăm sóc và nộp về bếp ăn nhà trường 600kg rau sạch/năm.
|
Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tham gia sôi nổi của 100% chi đoàn và ĐVTN. Mỗi ngày, khi bình minh ló rạng, khi hoàng hôn buông xuống các bạn lại nô nức ra chăm sóc luống rau lớp mình. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, người xới đất, người nhặt cỏ, người tưới nước. Các chi đoàn được phân công chăm sóc đàn lợn thì tận dụng rau già của các chi đoàn gom lại về nấu cháo cho lợn ăn…Tất cả số lợn và rau do bàn tay các bạn chăm sóc đều được nhà trường mua lại. Theo tính toán, hàng năm đoàn trường bán cho nhà trường gần 7 tấn lợn; mỗi chi đoàn cung cấp cho nhà bếp trên 1 tấn rau sạch/năm, hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Đây thực sự là việc làm có ý nghĩa, không chỉ góp phần cung cấp cho nhà bếp một số lượng rau, thịt sạch sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày mà quan trọng hơn đó là giáo dục các em lòng yêu lao động, biết trân trọng những thành quả mình tạo ra. Bạn Hà Thanh Hồng – chi đoàn lớp 12B tâm sự: “Ba năm gắn bó với mái trường là ba năm em được tham gia trồng, chăm sóc vườn rau. Đây là mô hình rất thiết thực vì vừa cải thiện bữa ăn, vừa rèn luyện tinh thần hăng say lao động cho mỗi bạn ĐVTN”.
Bên cạnh đó, Đoàn trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khóa, học tập kỹ năng sống… Các hoạt động có nội dung phù hợp, mang đậm bản sắc văn hóa của các địa phương nên đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia. Đồng thời, qua hoạt động phát huy được năng khiếu, sở trường của các em. “Qua thực tiễn cho thấy, việc trồng rau, nuôi lợn không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế, đáp ứng nhu cầu được ăn rau, thịt không có hoá chất, đảm bảo chất lượng mà còn tạo nề nếp sinh hoạt tích cực tại nhà trường. Giúp các em biết quý trọng thành quả lao động của mình đồng thời áp dụng thực tiễn vào bài học”. Anh Phí Việt Bắc – Bí thư Đoàn trường cho biết.
Năm học 2012 – 2013, Đoàn trường có 10 em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trong đó có 7 học sinh đạt giải cấp tỉnh, tập thể Đoàn trường đạt giải 3 cấp tỉnh cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và được lựa chọn đi thi cấp khu vực. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trong năm học đạt 100%; các em học sinh đỗ vào các trường Đại học, cao đẳng đạt 84%.
Cùng với kinh nghiệm, sự sáng tạo trong hoạt động công tác Đoàn, đã giúp ĐVTN trong trường tự tin thể hiện năng khiếu, sự sáng tạo trong học tập và lao động sản xuất. Đoàn trường hàng năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành điểm sáng trong công tác đoàn của địa phương và là chỗ dựa, nơi gửi gắm sự tin tưởng của ĐVTN người dân tộc thiểu số trên địa bàn 4 huyện, thị phía tây tỉnh Yên Bái.
Lê Minh Quang |