|
Phong trào được phát động trong 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ năm 2014 đến 2015, giai đoạn 2 từ năm 2016 đến 2017) và phấn đấu đặt ra chỉ tiêu 100% các trường nội trú, bán trú trên toàn tỉnh triển khai hiệu quả. Phấn đấu mỗi chi đội trồng ít nhất 1 luống rau.
“Vườn rau của em” là phong trào có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị và cung cấp cho học sinh nội trú, bán trú các kỹ năng sống, học tập và lao động. Khơi dậy tính tự lập, khả năng thích ứng, tính kỷ luật, giáo dục nếp sống, nâng cao chất lượng học tập của các em nội trú, bán trú đồng thời giúp các em biết quý trọng lao động và thành quả lao động. Ngoài ra còn cung cấp nguồn rau xanh đảm bảo an toàn thực phẩm và góp phần cải thiện bữa ăn cho các em học sinh nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh.Em Lò Thị Dương – học sinh lấp 7c tham gia buổi lễ phát động cho biết: “Phong trào Vườn rau của em giúp chúng em tính tự lập, giúp chúng em biết quý trọng lao động và thành quả lao động. Chúng em sẽ duy trì và phát huy tốt vì đây là truyền thống của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”.
|
Phát biểu tại Lễ phát động, chị Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh hy vọng phong trào sẽ được triển khai hiệu quả tới tất cả các trường nội trú, bán trú trên toàn tỉnh. Chị Đoàn Thị Thanh Tâm cũng đề nghị các anh chị phụ trách căn cứ vào điều kiện tự nhiên hướng dẫn các em trồng vườn rau phù hợp với khí hậu của từng địa phương. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động: “Vì đàn em thân yêu, vì bạn nghèo hiếu học, cùng em tôi đến trường…” và các chương trình: “Học làm người có ích, học từ thiên nhiên, kỳ học màu xanh”…
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao 300 khăn quàng đỏ và 10 suất học bổng cho 10 thiếu nhi nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng.
Lê Minh Quang |