Anh Nguyễn Ngọc Lương: Tổ chức Hội sẽ là người bạn đồng hành của mỗi thanh niên Thủ đô

(CTG) Sáng nay 15/10 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029, với sự tham dự của 400 đại biểu chính thức đại diện cho thanh niên trên các lĩnh vực.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; Thường trực Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội thành phố.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam (ngoài cùng bên trái) 

Với khẩu hiệu “Thanh niên Hà Nội, yêu nước - tiên phong – gương mẫu – đoàn kết - sáng tạo - vươn xa”, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội có nhiều đổi mới, phong phú cả về nội dung, hình thức thông qua triển khai phong trào Tôi yêu Hà Nội với 05 nhóm nội dung, giải pháp, qua đó giáo dục cho hội viên, thanh niên về lòng yêu nước, về truyền thống văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội; về  đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; khích lệ thanh niên xây dựng lối sống lành mạnh, thanh lịch, văn minh, sống có trách nhiệm với bản thân, có ích với gia đình và xã hội, có lý tưởng cao đẹp, có bản lĩnh vững vàng, tự tin trong hội nhập quốc tế từ đó xuất hiện ngày càng nhiều gương thanh niên sống đẹp, sống có ích trên mọi lĩnh vực.

Nhiều mô hình, công trình phần việc trong việc tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn trật tự và văn minh đô thị được triển khai một cách có hiệu quả. Công tác hỗ trợ hội viên, thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, phát triển bản thân được các cấp bộ hội quan tâm với nhiều hoạt động phù hợp với từng đối tượng thanh niên.

Tổ chức Hội đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đi vào hoạt động có chiều sâu, mang lại kết quả cụ thể, tác động và hỗ trợ được nhiều đối tượng thanh niên cũng như các câu lạc bộ, đội, nhóm tự lập của thanh niên.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam biểu dương lòng nhiệt huyết, trách nhiệm và sáng tạo của đội ngũ cán bộ Hội, Hội LHTN TP. Hà Nội đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật không chỉ đối với phong trào thanh niên Thủ đô mà cả đối với thanh niên toàn quốc.

Bên cạnh những thành tích nổi bật, anh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những mặt còn hạn chế trong công tác Hội và phong trào thanh niên Hà Nội được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị.

Theo Chủ tịch Nguyễn Ngọc Lương trong nhiệm kỳ tới là thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mở ra cho thanh niên nhiều cơ hội phát triển. Bên cạnh đó với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã xác định mục tiêu xây dựng Hà Nội đến năm 2030 trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế, hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô. Qua đó, cần có sự tham gia tích cực của thanh niên, với vai trò dẫn dắt, kết nối của Hội LHTN Việt Nam.

Đồng thời mong muốn, tổ chức Hội thành phố cần xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thế hệ mới phát triển toàn diện, vững bản sắc trên nền tảng phong trào “Tôi yêu Tổ Quốc tôi”. Việc thực hiện hiệu quả xây dựng hình mẫu thanh niên Hà Nội không chỉ là nhiệm vụ cụ thể hóa nghiêm túc các chương trình, chỉ đạo của Thành ủy, đây còn là việc có ảnh hưởng tích cực đến nhiều địa phương, nhiều vùng và thanh niên cả nước. “Đòi hỏi mỗi cán bộ Hội thành phố luôn trăn trở, quyết tâm thực hiện các giải pháp triển khai phong trào “Tôi yêu Hà Nội” một cách thực chất, hiệu quả, bền vững; trong đó cần lưu ý việc phát hiện, tuyên dương các mô hình tốt, sáng tạo để nhân rộng. Tích cực đổi mới hơn nữa, tận dụng hệ sinh thái các phương tiện truyền thông hiện đại, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo”, anh Lương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Ngọc Lương cũng cho rằng cần đầu tư làm tốt hơn nữa sứ mệnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên. Hội LHTN TP. Hà Nội sẽ là một tổ chức thấm đẫm tinh thần đoàn kết, kết nối được ý chí và niềm tin của mỗi hội viên, thanh niên. Là người đồng hành cầu thị, đáng tin cậy nhất của hội viên, thanh niên; đồng thời lấy sự tham gia, tình cảm và gắn bó với tổ chức Hội của thanh niên là thước đo trong mọi hoạt động của tổ chức Hội.

Cùng với đó là chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị cho thanh niên Thủ đô và tính chính trị cho phong trào của tổ chức Hội thành phố. Tổ chức Hội cần nắm bắt nhanh hơn, nhạy bén hơn về tình hình chính trị đất nước, đầu tư hơn về quy mô, tầm vóc, chiều sâu hoạt động để mỗi hoạt động đều có sức lan toả lớn, định hướng chính trị sâu rộng, sáng tạo, hấp dẫn chạm đến trái tim, nhận thức của mỗi thanh niên.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu 

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội biểu dương tinh thần xung kích, đi đầu trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, chuyển đổi số, triển khai Nghị quyết 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa… Đồng thời đề nghị Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội làm sao để các phong trào mang tính bền vững, có chiều sâu đối với các tầng lớp Thanh niên. Tạo hiệu ứng đối với Thanh niên chứ không chỉ là một giai đoạn ngắn, tận dụng thời cơ, điều kiện của chính quyền, các tổ chức trong việc chăm lo đời sống của Thanh niên.

Trước đó tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương chọn cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; Tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Thành phố khóa VII; Hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Thành phố khóa VIII; Hiệp thương chọn cử Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Thành phố khóa VIII.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao cờ Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội hướng tới mục tiêu phát huy năng lực của thanh niên góp phần xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại; triển khai hoạt động Hội thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội “Thông lý luận, thạo kỹ năng, vững nghiệp vụ, hiểu thanh niên”.

Đồng thời tiếp tục xác định “Tôi yêu Hà Nội” là phong trào chủ lực, là sự cụ thể hoá phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai, với các nội hàm: Hà Nội xanh, Hà Nội trẻ, Hà Nội văn hiến, Hà Nội văn minh và Hà Nội nghĩa tình; và chương trình đồng hành cùng thanh niên Thủ đô sáng tạo, khởi nghiệp.

Đề án trọng tâm trong nhiệm kỳ có “Thanh niên tham gia quảng bá, phát huy giá trị văn hóa – lịch sử Thăng Long – Hà Nội, góp phần xây dựng công nghiệp văn hóa Thủ đô”; và “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ giai đoạn 2024 - 2029”.

Đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội 

Với tinh thần hành động “Thanh niên Hà Nội: Yêu nước, Tiên phong, Gương mẫu, Đoàn kết, Sáng tạo, Vươn xa”, Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu trọng tâm. Hàng năm, tổ chức Hội cấp thành phố có ít nhất 2 hoạt động, cấp huyện có ít nhất 1 hoạt động tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi năm có ít nhất 50 dự án khởi nghiệp của thanh niên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí hợp pháp; tối thiểu 100.000 thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, trong đó 40.000 thanh niên được giới thiệu việc làm.

Anh Nguyễn Ngọc Lương và ông Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VIII.

Mỗi năm, ít nhất 500.000 thanh niên tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số; 300.000 thanh niên được tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Cả nhiệm kỳ sẽ hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ, sàng lọc bệnh mạn tính miễn phí từ 60.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân trở lên. Phát triển 200.000 hội viên mới; mỗi năm giới thiệu ít nhất 50.000 hội viên ưu tú để kết nạp đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội khoá VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 69 anh, chị. Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội khoá VII được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội khoá VIII.

Trong khuôn khổ Đại hội, Đại hội đã đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội LHTN Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng Thủ đô Hà Nội xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.

CTG