Cùng dự có anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng các anh, chị trong Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; lãnh đạo các ban, ngành của thành phố và các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội....
![]() Toàn cảnh Hội nghị.
|
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thường trực Thành Đoàn Hà Nội báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2014; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2015 và Đề án thực hiện Chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2015 “Năm trật tự và văn minh đô thị”…
Theo đó, năm 2014 công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã có những chuyến biến tích cực trong toàn hệ thống, với 9/9 chỉ tiêu đạt và vượt mức so với yêu cầu. Đặc biệt, trong năm 2014, Thành Đoàn Hà Nội phát động phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với 5 nhóm nội dung: Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình và Hà Nội trẻ. Đây là phong trào mang dấu ấn riêng đậm nét của tuổi trẻ Thủ đô, đạt được nhiều kết quả tốt như đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại gần 150 điểm đen về rác, thu gom 27 tấn rác thải, trồng gần 40.000 cây xanh các loại tại các khu di tích, tuyến đường thanh niên tự quản, tìm được hơn 35.000 chỗ trọ giá rẻ, miễn phí tiếp sức mùa thi…
Năm 2015, Thành Đoàn Hà Nội đặt mục tiêu tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tổ chức sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị, thực hiện thành công chủ đề công tác năm: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Bên cạnh đó, Thành Đoàn Hà Nội cũng chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”…
![]() Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị.
|
Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp bộ Đoàn Thành phố đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị Thành Đoàn Hà Nội tập trung giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động cán bộ Đoàn từ Thành phố đến cơ sở nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn thông qua các phong trào định hướng cho thanh niên; chú trọng cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến; tập trung phát triển đoàn viên, chi đoàn trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, các khu nhà trọ trên địa bàn dân cư…
Anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh thời gian tới Thành Đoàn Hà Nội tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống trong ĐVTN. “Trong bối cảnh thế giới và đất nước phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi, vấn đề giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cần phải đặt lên hàng đầu. Thành Đoàn Hà Nội cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong nội dung và phương thức giáo dục của mình. Nội dung nào chưa thực sự phù hợp, còn mang tính hình thức thì phải điều chỉnh kịp thời. Đặc biệt là trong việc giáo dục ĐVTN hiệu quả nhất là thông qua các phong trào hành động cách mạng. Khi tổ chức bất kỳ một phong trào nào Đoàn cũng phải lồng ghép được nội dung giáo dục của mình, trong đó hiệu quả nhất là phong trào thanh niên tình nguyện. Bên cạnh đó, Đoàn tổ chức những đợt sinh hoạt chính trị: Giao lưu, toạ đàm, diễn đàn… làm sao thật hấp dẫn, gần gũi để truyền đi các thông điệp về chính trị. Thành Đoàn Hà Nội cũng cần nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong ĐVTN. Trong đó, mỗi cán bộ Đoàn phải là tấm gương sáng cho các bạn trẻ noi theo”.
Đăng Hải