Với truyền thống và kinh nghiệm hoạt động gần 20 năm của Chi hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk, qua 6 năm được thành lập, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk đã có những bước phát triển lớn mạnh cả về đội ngũ hội viên lẫn bộ máy tổ chức. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Sở Y tế Đắk Lắk, 11 chi hội Thầy thuốc trẻ đã được thành lập tại thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện trong tỉnh; nâng tổng số hội viên từ 114 lên gần 500 hội viên.
Trong những năm qua, đặc biệt là từ sau tuyên dương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ nhất, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động vận động thêm nguồn thuốc, kinh phí để tổ chức các hành trình nhân ái, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào nghèo, gắn với các đợt làm công tác xã hội như tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em nghèo, mồ côi, cứu trợ lũ lụt …;
|
Hoạt động tư vấn sức khỏe cộng đồng đã được Hội quan tâm, phối hợp với các tổ chức thành viên của Hội LHTN tỉnh tổ chức nhân các đợt cao điểm như tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, dịp tết Nguyên Đán, Tháng cao điểm hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống AIDS; các đợt cao điểm bùng phát dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng hàng năm.
Năm 2013, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức 14 đợt khám bệnh, tặng quà, cấp phát thuốc, tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho hơn 10.218 đồng bào tại 11/15 huyện, thị, thành phố với tổng số tiền thuốc và cơ sở vật chất trên 500 triệu đồng; tổ chức tập huấn công tác sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích cho 76 giáo viên tiểu học, cán bộ Đoàn Hội trong toàn tỉnh và 650 thanh niên tình nguyện hè; Hội Thầy thuốc tỉnh và các Chi hội Thầy thuốc trẻ trong tỉnh đã phối hợp với các Công ty Dược, các mạnh thường quân tổ chức được 34 đợt khám bệnh, phát thuốc, tư vấn cách chăm sóc sức khoẻ miễn phí với 19.886 người dân. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho 6.000 lượt đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn trong tỉnh.
Trong năm 2014, với phương châm nâng cao chất lượng chuyên môn, đa dạng hoá các loại hình hoạt động, thu hút tập hợp thầy thuốc trẻ các huyện, thị xã, thành phố, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tích cực hưởng ứng tổ chức Hành trình tình nguyện Xuân biên giới (dịp tết Nguyên đán), hành trình nhân ái hướng về Tây Bắc tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (Tháng Thanh niên), hoạt động tình nguyện quốc tế tại Mondulkiri, vương quốc Campuchia khám chuyên khoa, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 1.500 người dân.
Đặc biệt là Ngày hội nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng lần thứ 2, năm 2014 (ngày 18/5/2014), Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã hỗ trợ cơ số thuốc, tài liệu chuyên môn cho các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hoạt động và có 12/15 huyện triển khai thực hiện với nhiều nội dung thiết thực, đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
|
Trong 6 năm qua, với sự nỗ lực của tập thể Y – Bác sĩ là hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, qua 2 kỳ Đại hội , Hội Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk đã được đánh giá là 1 trong 3 điển hình tập thể tiêu biểu của cả nước, tập thể Hội được Bộ Y tế 2 lần tặng Bằng khen, 3 cán bộ Hội được tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu. Từ thực tiễn hoạt động đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều thầy thuốc trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực, đã có 112 lượt thầy thuốc trẻ được khen thưởng các cấp; nhiều anh chị được Sở Y tế công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở.
Nhiều thầy thuốc trẻ được vinh danh lần thứ 2 như anh Phan Thành Trinh, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh; anh Đoàn Văn Hà, Chi hội trưởng Hội Thầy thuốc trẻ huyện Ea Súp; chị H Xuân Niê Kđoh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột, anh Nguyễn Tuấn Hùng, Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar…
Chương trình Báo cáo khoa học và tuyên dương Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác – tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng lần này đã có 30 Thầy thuốc trẻ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã được vinh danh, những người luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao và đi đầu trong phong trào xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đồng thời, nhân rộng những điển hình tiên tiến trẻ trong ngành y tế, tạo động lực thúc đẩy Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tiếp tục phát triển.
Tại chương trình, 3 đề tài nghiên cứu khoa học được báo cáo:“Đánh giá tình hình tăng huyết áp hiện nay” của bác sỹ Chuyên khoa II Ngô Văn Hùng – trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đề tài “Tình hình sử dụng kháng sinh trong ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi mắc viêm phối điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk năm 2013” của bác sỹ chuyên khoa II Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đề tài “Đánh giá tỷ lệ Tiêm chủng mở rộng huyện Ea Súp năm 2011 và một số yếu tố liên quan” của anh Đoàn Văn Hà, Chi hội trưởng Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Ea Súp đã thu hút sự quan tâm của đại biểu dự chương trình.
Chương trình được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế đánh giá cao bởi tính sáng tạo, thiết thực mang tính thời sự và hiệu ứng xã hội. Các cấp lãnh đạo bày tỏ niềm tin tưởng và sự kỳ vọng vào những đóng góp tích cực của tuổi trẻ ngành Y tế cùng chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, bền vững.
Võ Ngọc, Nay Đan |