Hà Nội: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Quảng An nhiệm kỳ 2022 - 2027

(CTG) Ngày 16/1, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Quảng An nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức với sự tham gia của 60 đại biểu chính thức. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm toàn quốc.

 

Tham dự Đại hội có anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV, Trưởng ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn; chị Chu Hồng Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành thành phố, Thành đoàn Hà Nội.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Quảng An lần thứ XXVIII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa trọng đại; Là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội được tổ chức với nhiệm vụ đánh giá tình hình công tác thanh niên, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn phường Quảng An lần thứ XXVII; Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường Quảng An nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn phường Quảng An khóa XXVII; Bầu Ban Chấp hành Đoàn phường Quảng An khóa XXVIII; Bầu chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Quảng An khóa XXVIII; Thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đoàn cấp trên; Bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý trí và nguyện vọng của tuổi trẻ phường Quảng An tham dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tây Hồ lần thứ VI.

Các đoàn viên tham gia bỏ phiếu bầu các chức danh tại Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn Chủ tịch Đại hội tin tưởng mỗi đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ; Nghiên cứu, thảo luận sôi nổi về kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường trong nhiệm kỳ qua; Xác định rõ những mặt mạnh, mặt yếu, rút ra bài học kinh nghiệm; Đồng thời phát huy sáng kiến của từng đại biểu và trí tuệ của tập thể đóng góp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường nhiệm kỳ tới; Đặc biệt là đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ phường Quảng An đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đoàn phường Quảng An đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022. Quy chế phân công rõ trách nhiệm của từng Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành Đoàn tặng hoa Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Quảng An khóa XXVIII.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phường Quảng An đã thực hiện chế độ họp theo Điều lệ Đoàn quy định. Các Nghị quyết của Ban Chấp hành đề ra đều bám vào Nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo sát với thực tiễn, được đông đảo đoàn viên, thanh niên trong thị trấn thực hiện.

Với tinh thần “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XXVIII gồm 13 anh, chị có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho tuổi trẻ phường ra mắt đại hội. Anh Đinh Ngọc Thanh đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Quảng An khóa XXVIII.

Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Quảng An khóa XXVIII trình đại hội; Thảo luận các mục tiêu, phương hướng, các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027; Làm rõ hơn kết quả công tác của nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đề xuất những phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Đại hội, chị Chu Hồng Minh - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã phát biểu ghi nhận tinh thần chủ động, cố gắng của Đoàn Thanh niên phường trong việc tập trung triển khai các hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, mang lại hiệu quả thiết thực bằng những việc làm cụ thể và sáng tạo, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Nổi bật là sự tham gia có trách nhiệm, hiệu quả và sáng tạo vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt động trọng tâm lớn của Đoàn như: 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam...

Các vị đại biểu tham quan triển lãm ảnh, mô hình "Dấu ấn thanh niên".

Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh cũng động viên đơn vị tiếp tục có những bước tiến mới trong việc đổi mới nội dung, phương thức, cách làm để linh hoạt thích ứng với điều kiện mới; Tham gia chủ động, tạo tâm thế vững vàng hơn vào công tác phòng, chống dịch COVID-19; Tiếp tục triển khai cách làm, mô hình mới một cách lâu dài, bền vững, có độ lan tỏa rộng rãi và hiệu ứng xã hội tốt hơn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi phường Quảng An đã vinh dự nhận Bằng khen từ Thành đoàn Hà Nội.

Thành Đoàn Hà Nội