Hà Tĩnh: Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

(CTG) Ngày 10/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2027-2022.

 

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện chủ đề công tác “Thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp” trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức, triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Các cấp bộ Đoàn đã xã hội hóa nguồn lực trao tặng hơn 17.900 suất quà trị giá hơn 8,1 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; khởi công xây mới, sửa chữa 168 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ trị giá gần 2,8 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công của ĐVTN. Toàn tỉnh tổ chức 41 đợt khám, phát thuốc miễn phí cho gần 9.800 đối tượng chính sách. Tổ chức 19 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 6.796 đơn vị máu; các ngân hàng máu sống kịp thời hiến tặng 162 đơn vị máu tại các bệnh viện.

Toàn tỉnh khánh thành, bàn giao 95 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê” với tổng chiều dài 57,5km trị giá gần 900 triệu đồng; giúp đỡ chỉnh trang 780 vườn hộ, 363 vườn mẫu, 175 khu dân cư mẫu; phá bỏ 615 vườn tạp; sử dụng các nguyên vật liệu tái chế lắp đặt 240 điểm vui chơi cho thiếu nhi; tu sửa; trồng gần 85 km hàng rào xanh, tại các khu dân cư mẫu, tuyến đường mẫu,...

Trong công tác phòng, chống dịch, tuổi trẻ toàn tỉnh thành lập hơn 1.500 đội hình TNXK với hơn 34.000 lượt ĐTVN ra quân hỗ trợ công tác phòng chống dịch; vận động 265 hộ gia đình hoãn cưới, giảm quy mô đám cưới, hỗ trợ đặt điểm rửa tay sát khuẩn tại 157 đám tang; trao tặng 750.000 khẩu trang y tế, 28.000 chai nước, hơn 3000 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn, sản xuất 30.000 kính chắn giọt bắn; kêu gọi, ủng hộ 18 tấn lương thực, thực phẩm, trao tặng hơn 51.000 bữa cơm suất ăn miễn phí, 45.600 chai nước cho lực lượng tuyến đầu, người dân đang thực hiện cách ly tập trung.

Hưởng ứng chủ đề công tác năm 2021“Thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp”, các cấp bộ Đoàn đã ra mắt 145 mô hình kinh tế thanh niên; tổ chức 185 đợt tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp; Tổ chức ký kết Chương trình hỗ trợ thanh niên Xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng do covid -19 với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho 14 dự án; phối hợp với Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên các cấp quản lý 660,3 tỷ đồng cho 13.825 hộ vay vốn, thông qua 408 Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Lãnh đạo tỉnh trao cờ thi đua của Trung ương Đoàn cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, hưởng ứng Chương trình “Cùng em học trực tuyến”, “Sóng và máy tính cho em” các cấp bộ Đoàn, Đội toàn tỉnh vận động ủng hộ 63 laptop, 423 máy tính bảng, 1.215 điện thoại thông minh, trao tặng 2.350 sim Data 4G, 120 tai nghe Blutooth, 230 suất học bổng hỗ trợ mua thiết bị học trực tuyến với tổng nguồn lực trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Từ thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ, được Trung ương Đoàn, cấp ủy chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao, được các tổ chức Đoàn ngoài tỉnh nghiên cứu, học tập nhân rộng như Chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì miền Nam ruột thịt” (là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên thực hiện và thu được gần 800 đơn vị máu, cao nhất từ trước đến nay), Mô hình “Điểm phao cứu sinh và loa phát thanh cảnh báo đuối nước tự động chạy bằng năng lượng mặt trời”;Mô hình “Ứng dụng CNTT trong tuyên truyền, quảng bá các địa chỉ đỏ”; Chương trình “Nghị lực mùa thi”; Mô hình “Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”; Mô hình “Một đội hình - Nhiều nhiệm vụ”…

Với sự nổ lực, đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệmvụ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh được vinh danh là 01 trong 04 tỉnh/thành Đoàn dẫn đầu toàn quốc và được tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp tích cực của tuổi trẻ đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Tỉnh đoàn tập trung tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, xứng tầm là đại hội điểm cấp Trung ương; tiếp tục triển khai và đi đầu trong việc chuyển đổi số; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh đó là triển khai hiệu quả và có chiều sâu các phong trào, hoạt động của thanh niên; triển khai có hiệu quả các hoạt động, phong trào của đoàn, hướng phong trào đi vào chiều sâu; việc tổ chức phải bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, các thông tin xấu độc; tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh Đoàn tiếp thu sâu sắc và đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động, bám nắm, thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, triển khai công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội điểm cấp tỉnh; tập trung công tác phòng dịch, thích ứng, an toàn, thực hiện tốt 3T; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục cho đoàn viên thanh thiếu nhi; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng; quan tâm công tác phát triển Đảng; nỗ lực, tích cực tham gia các chương trình dự án trọng điểm của tỉnh, dự án phát triển số…

Cũng tại Hội nghị, BTV Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2027-2022. Đợt thi đua sẽ diễn ra từ tháng 01 đến tháng 12/2022 với 3 giai đoạn hoạt động. Giai đoạn 1 với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” được diễn ra từ tháng 01 đến 15/5/2022; Giai đoạn 2 với chủ đề “Xứng danh tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh” được diễn ra từ 15/5 đến 30/6/2022; Giai đoạn 3 với chủ đề “Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và hành động của tuổi trẻ Hà Tĩnh” sẽ được diễn ra từ tháng 7 - 12/2022.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh; trao bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng cờ thi đua và bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTNVN, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Hội LHTNVN tỉnh cho các tập thể xếp loại xuất sắc và loại tốt trong năm 2021.

Phạm Tú
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh