Hội thảo tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo

(CTG) Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội khu vực phía Nam năm 2013, chiều 30/9/2013, tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp tổ chức Hội thảo tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.


Dự Hội thảo có anh Nguyễn Phi Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Lò Quang Tú, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng hơn 100 anh, chị là Bí thư, Phó Bí thư, lãnh đạo Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên các tỉnh, thành Đoàn, cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam…



Toàn cảnh buổi Hội thảo.


Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ Đoàn, Hội về công tác dân tộc, tôn giáo góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và công tác tập hợp đoàn kết thanh niên vùng dân tộc và thanh niên tôn giáo để từ đó có giải pháp kịp thời tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo ở các địa phương trong giai đoạn hiện nay. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá cao và xác định thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của lực lượng thanh niên, góp phần to lớn vào việc xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, các đại biểu tham gia hội thảo đã có nhiều ý kiến và giải pháp nhằm tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo như: Cần tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tăng cường đẩy mạnh phong trào “sống tốt đời đẹp đạo” cho thanh niên vùng tôn giáo gắn liền với các phong trào thi đua tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng; tăng cường việc tiếp cận xóa bỏ rào cản về dân tộc về tôn giáo tạo sự hòa đồng trong mọi hoạt động và trong mối quan hệ đối với tầng lớp thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo…

 Đại diện Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh cho rằng: “ Việc Trung ương Đoàn tổ chức hội thảo về chuyên đề này là một hoạt động rất hay, nên tổ chức thường xuyên hơn và số lượng, đối tượng cần mở rộng nhiều hơn nữa. Ngoài ra, các địa phương phải đổi mới nội dung phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên, đẩy mạnh công tác thông tin, tổ chức có hiệu quả các phong trào, các đợt thi đua, biểu dương, nhân rộng kịp thời những điển hình trong công tác đoàn kết tập thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo”. 



Anh Nguyễn Phi Long (đứng) Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.


Đại biểu diện Tỉnh Đoàn Tây Ninh đề nghị cần đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc, tôn giáo và cần có chế độ đãi nghộ hơn nửa đối với các đối tượng này.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng có chung một số ý kiến như: Thời gian tới cần tăng cường tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có đạo như tặng quà, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, vệ sinh môi trường; Trung ương Đoàn cần có kế hoạch thường xuyên mở các lớp đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cơ sở, đặc biệt là đối với cán bộ Đoàn- Hội dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo; cần triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo phát triển KT-XH, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tuyên truyền chính sách pháp luật; phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương; các tổ chức Đoàn cơ sở cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức vận động tư tưởng theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát với cơ sở, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong đồng bào tôn giáo… 

Phát  biểu tại Hội thảo,  anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã đánh giá cao kết quả của Nội thảo và hoan nghênh các ý kiến đóng góp nhiệt tình, tâm huyết của các đại biểu. Anh Nguyễn Phi Long ghi nhận các ý kiến để đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam có những định hưởng chỉ đạo hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo trong thời gian tới. 

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn cũng đã trao giấy chứng nhận cho 102 học viên đã hoàn thành chương trình Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội khu vực phía Nam năm 2013.

Thành Phước
Tỉnh Đoàn An  Giang