Khai mạc hành trình ‘Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình’

(CTG) Hàng loạt chương trình tri ân đầy ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7) sẽ được Trung ương Đoàn TNCS HCM chủ trì tổ chức tại Quảng Trị với chủ đề 'Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình'.

 

 

Sáng 24.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (TP.Đông Hà, Quảng Trị), T.Ư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ TN-MT, UBND TP.HCM, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ phát động trồng cây cải tạo cảnh quan tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tỉnh Quảng Trị và khai mạc hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Dự lễ, có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN-MT; anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn… cùng đông đảo bà con nhân dân, các bạn trẻ.

Khai mạc hành trình ‘Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình’ - ảnh 1

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (trái); ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ... dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. NGUYỄN PHÚC

Khai mạc hành trình ‘Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình’ - ảnh 2

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tặng quà cho các gia đình chính sách tại buổi lễ. NGUYỄN PHÚC

Tại buổi lễ, Bộ TN-MT đã tặng tỉnh Quảng Trị 3 ha cây xanh và 1,5 km cây xanh đường bao quanh tại nghĩa trang và công trình cấp nước cây xanh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Khai mạc hành trình ‘Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình’ - ảnh 3

Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN-MT, tặng công trình cấp nước cây xanh cho Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 cho tỉnh Quảng Trị. NGUYỄN PHÚC

Khai mạc hành trình ‘Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình’ - ảnh 4

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn, tặng quà cho các em học sinh.

NGUYỄN PHÚC

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái và công trình dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng giá trị 1 tỉ đồng và trao tặng quà tri ân người có công với cách mạng tại Quảng Trị với tổng giá trị 500 triệu đồng. Ngoài ra, Trung ương Đoàn TNCS HCM cũng trao hỗ trợ cây xanh trồng tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị trị giá 200 triệu đồng và 1 tuyến đường “Thắp sáng đường quê” trị giá 125 triệu đồng. Dịp này, ban tổ chức cũng tặng nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh vượt khó học giỏi.

Khai mạc hành trình ‘Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình’ - ảnh 5

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn (trái), tặng biểu trưng hỗ trợ xây nhà và quà tri ân người có công cho tỉnh Quảng Trị. NGUYỄN PHÚC

Khai mạc hành trình ‘Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình’ - ảnh 6

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, tặng biểu trưng tặng cây xanh tại các nghĩa trang Quảng Trị cho Tỉnh đoàn Quảng Trị. NGUYỄN PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn, nhấn mạnh hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn cho đoàn viên, thanh niên, giúp nhận thức sâu sắc hơn nữa về công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước, đồng thời thể hiện lòng biết ơn vô hạn, kính cẩn tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Bên cạnh đó, nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay phải có trách nhiệm vừa bảo vệ vừa xây dựng nước nhà giàu đẹp.

Khai mạc hành trình ‘Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình’ - ảnh 7

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn, phát biểu tại buổi lễ

NGUYỄN PHÚC

Khai mạc hành trình ‘Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình’ - ảnh 8

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn (bìa phải), trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. NGUYỄN PHÚC

Theo anh Huy, hành trình được tổ chức với các hoạt động chính như: trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan tại các di tích lịch sử, nghĩa trang lịch sử tỉnh Quảng Trị; hoạt động an sinh xã hội, thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, các thương bệnh binh, các cựu thanh niên xung phong; chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống “Sinh viên Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” cấp T.Ư và chương trình nghệ thuật “Khát vọng hòa bình”, lễ dâng hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên dòng Thạch Hãn… Đồng thời, T.Ư Đoàn cũng chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh toàn quốc lần 3, ngày chiến sĩ tình nguyện đền ơn đáp nghĩa và lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ trên các nghĩa trang của cả nước.

Theo TN