Khát vọng làm giàu của chàng trai khuyết tật

(CTG) Không may mắn khi chân bị tật nhưng Ngô Văn Toán (xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) lại có nghị lực mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống, làm giàu cho bản thân và tạo việc làm cho người khuyết tật khác.


Lúc mới sinh, Toán khỏe mạnh, khôi ngô như nhiều đứa trẻ khác. Tuy nhiên, khi 6 tháng tuổi, anh bị một trận ốm, thế rồi một bên chân cứ teo đi chẳng thể nào phát triển bình thường dù đã tốn nhiều công sức, tiền bạc chạy chữa. Toán đi lại rất khó khăn nên dù rất cố gắng anh cũng chỉ theo học hết lớp 8 rồi nghỉ ở nhà.

Xã Dương Liễu, quê Toán có rất nhiều nghề thủ công như: Làm miến, làm kẹo mạch nha... Vì vậy, sau khi nghỉ học anh ở nhà phụ giúp bố mẹ những công việc này để kiếm sống. "Khi lập gia đình mình đã xây dựng xưởng sản xuất miến, kẹo mạch nha riêng nhưng việc làm miến, mạch nha vô cùng vất vả, làm theo cách thủ công không thể cạnh tranh được" - Toán chia sẻ.

Là hội viên tích cực của Hội Người khuyết tật huyện Hoài Đức, Toán đều đặn đến tham gia của buổi sinh hoạt của Hội. Chính ở đây, anh được bạn bè mách cho việc làm hương xuất khẩu. "Lúc đó, mình như người chết đuối vớ được cọc nên hào hứng học hỏi. Suốt mấy tháng, mình đi xe máy vài chục cây số xuống xã Lại Yên (Hoài Đức, Hà Nội) để học cách làm hương xuất khẩu. Nhiều hôm trở về nhà đã hơn 11h đêm, vợ và các con đã ngủ từ lâu" - Toán kể.



Ngô Văn Toán phơi hương.

Sau gần 3 tháng học kỹ thuật pha chế nguyên liệu, chuốt que, cách xoăn hương sao cho đều, nhanh, Toán bàn với vợ đầu tư mua máy móc, nguyên liệu rồi vừa bắt tay vào sản xuất vừa tìm kiếm thị trường tiên thụ. Hương xuất khẩu hay hương nội đều có quy trình sản xuất giống nhau là phối trộn nguyên liệu, se hương và phơi khô. Tuy nhiên, nguyên liệu để làm hương lại hoàn toàn khác nhau. Hương tiêu thụ nội địa được làm từ nhựa thông, nhựa trám và than của một số thân cây khô, còn hương xuất khẩu làm từ than hoạt tính, mùn.

"Nghề làm hương liên quan đến hoạt động tâm linh, nên cái tâm làm nghề không cho phép cẩu thả, gian dối. Tại cơ sở của mình, mỗi mẻ hương trước khi đóng gói thành phẩm, người thợ đều cẩn thận đốt thử để kiểm tra chất lượng” - Toán tâm sự.

Những mẻ hương sản xuất ra đều được tiêu thụ hết. Hương xuất sang Ấn Độ và Thái Lan được khách hàng đánh giá cao. Hiện nay, xưởng sản xuất của Toán đã có 3 máy làm hương, tạo việc làm cho 7 lao động trong đó có cả những người khuyết tật với thu nhập từ 2-2,5 triệu đồng/tháng. Thời gian tới, anh định mở rộng quy mô lên 15 máy sản xuất hương, đồng thời tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu khác.
 
Theo TTTĐ