Dự Lễ khởi công có các anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Khăm Phả - Phim Mạ Sỏn, Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào; lãnh đạo huyện Khăm- Cợt, các đơn vị tham gia thực hiện Dự án và đông đảo đoàn viên, thanh niên cùng và người dân địa phương...
|
Dự án làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt được xây dựng tại các bản Nongkok, Kengbit, Sopnhuong, Pholom và Nakham (Lào). Dự án được triển khai với quy mô 1.034 héc ta tại huyện khamcout, tỉnh Bôlikhămxay, Lào. Mục tiêu và nhiệm vụ chính của dự án là thu hút, tiếp nhận các hộ thanh niên lập nghiệp lâu dài, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ an ninh, quốc phòng, xây dựng khu dân cư mới phát triển bền vững; xây dựng khu trình diện và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông-lâm nghiệp cho thanh niên của Lào.
Dự án được khởi công vào tháng 8/2012, nhân dịp kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”. Sau thời gian nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện, tháng 10/2014, Trung ương Đoàn hai nước đã tổ chức Lễ Khánh thành và bàn giao các hạng mục khu trung tâm gồm: nhà văn hóa cộng đồng, 10 phòng làm việc cho cán bộ quản lý; nhà ở cho học viên và bếp ăn cho tập thể học viên; nhà giáo viên và trường mầm non; nhà y tế cộng đồng; cổng tường rào; hệ thống điện , nước...., ngoài ra còn tổ chức trồng mới hơn 400 héc ta cao su. Dự án đã góp phần tạo việc làm cho thanh niên và nhân dân ở vùng dự án và các vùng lân cận tại Lào.
Sau khi các hạng mục công trình Dự án hoàn thành sẽ thu hút, duy trì và tiếp nhận các hộ thanh niên lên sinh sống, lập thân lập nghiệp lâu dài tại dự án, làm nòng cốt phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, xây dựng khu dân cư mới phát triển bền vững và thực hiện mục tiêu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, tạo mô hình mẫu cho thanh niên, nhân dân địa phương và các vùng lân cận dự án.
|
Phát biểu tại Lễ khởi công, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư BCH Trung ương Đoàn khẳng định các đơn vị phát huy những kết quả đạt được từ đầu triển khai Dự án. Với ý nghĩa mục tiêu quan trọng của Dự án, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quyết tâm chỉ đạo xây dựng thành công khu nhà ở thanh niên, triển khai khu trình diễn kỹ thuật nông lâm nghiệp, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đề ra.
Bên cạnh đó, anh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các bộ, ngành liên quan của hai nước và chính quyền tỉnh Bolikhamxay, huyện Khăm kout tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt để Đoàn thanh niên hai nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án, sớm đưa các hộ thanh niên vào lập nghiệp ổn định theo đúng tiến độ, có phương án cụ thể để tiếp quản, khai thác sử dụng hiệu quả các hạng mục công trình của dự án; duy trì ổn định mô hình sau khi kết thúc đầu tư đảm bảo phát triển bền vững.
|
Cũng tại Lễ khởi công, anh Khăm Phả - Phim Mạ Sỏn, Phó Bí thư Trung ương Đoàn NDCM Lào cũng đã phát biểu và khẳng định: Khởi công xây dựng khu nhà ở cho thanh niên, triển khai khu trình diễn kỹ thuật nông lâm nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ cho thanh niên sớm ổn định nơi ở, yên tâm lập thân, lập nghiệp tại vùng dự án, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thanh niên, đây là mô hình mẫu mang đậm bản sắc dân tộc và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào. Thông qua mô hình dự án, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sẽ nhân rộng mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giải quyết việc làm, đoàn kết tập hợp thanh niên Lào tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như hai tổ chức Đoàn.
Ngay sau Lễ khởi công, các đại biểu đã tham gia hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội: tư vấn, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân và thanh niên tại vùng dự án, tại đây người dân được khám nội soi, siêu âm, tư vấn về sức khoẻ để bảo vệ, phòng tránh các bệnh như sốt rét, bệnh ngoài da, bệnh phụ nữ; hướng dẫn nhân dân biết vệ sinh môi trường nơi cư trú, thực hiện ăn chín uống sôi nhằm đẩy lùi các dịch bệnh.
Đây là hoạt động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Lào, tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế của đoàn viên, thanh niên tuổi trẻ hai nước trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế. Góp phần thiết thực, làm thắm đượm tình đoàn kết hữu nghị giữa Đoàn thanh niên và tuổi trẻ của hai nước Việt Nam - Lào, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững...
|
Dịp này, Trung ương Đoàn hai nước đã tổ chức lớp tấp huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các học viên là thanh niên Lào với các giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực nhằm truyền đạt các kỹ năng, kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, các kỹ năng về mô hình trồng cây cao su, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp cho thanh niên Lào, thông qua đó khơi gợi, thắp sáng ước mơ khát vọng lập thân lập nghiệp, làm giàu cho các bạn trẻ tại Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt và các vùng lân cận; tạo điều kiện để thanh niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, hợp tác phát triển sản xuất, chia sẻ thông tin để phát triển sản xuất.
Ngọc Lâm |