Về dự có ông Huỳnh Tấn Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh, thuyền trưởng Tàu 41; Đại tá Đặng Phi Thưởng, nguyên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Liên lạc Tàu Không số, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự, BĐBP, Công an tỉnh; lãnh đạo Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm - Cục Hậu cần Hải quân; các đồng chí trong Ban Liên lạc Bến Tàu Không số Vũng Rô; cán bộ, chiến sĩ đã từng chiến đấu, vận chuyển vụ khí đạn dược tại Bến Tàu Không số Vũng Rô và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; khối lực lượng vũ trang tỉnh.
![]() Gặp gỡ giao lưu tọa đàm cùng với các cán bộ chiến sỹ Tàu không số.
|
Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 50 năm Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của Tàu không số vào Bến (28/11/1964 - 28/11/2014). Đoàn Tàu không số đã làm nên con đường huyền thoại - Đường Hồ Chí Minh trên biển, tạo ra một hướng tiếp tế chiến lược hết sức quan trọng. Vũng Rô là một mốc son trong 5 bến tàu cập bến lịch sử của Đường Hồ Chí Minh trên biển dài hàng ngàn km. Chỉ riêng khoảng thời gian vài tháng từ cuối năm 1964 đến đầu 1965, Vũng Rô đã tiếp nhận bốn chuyến tàu Không Số vận chuyển hơn 200 tấn vũ khí, thuốc men từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Tàu 41 do Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh làm Thuyền trưởng, xuất phát từ Bãi Cháy (Quảng Ninh) cuối năm 1964, có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng: Ngoài việc chở 60 tấn vũ khí, thuốc men cung cấp cho chiến trường Khu 5, con tàu còn mang theo sứ mệnh mở bến cho Đoàn Tàu không số vào Vũng Rô. Thắng lợi của chuyến hàng mở bến có ý nghĩa quan trọng, tạo ra nhánh đường mới trong hệ thống Đường Hồ Chí Minh trên biển.
50 năm đã trôi qua, Đường Hồ Chí Minh trên biển, đặc biệt là sự kiện Vũng Rô được nhắc đến như một khúc tráng ca của lịch sử Đoàn tàu không số, đã và sẽ mãi mãi trở thành biểu tượng của ý chí sắt đá, lòng dũng cảm, sức sáng tạo phi thường của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; mãi mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên lớn lao đối với Bộ đội Hải quân và Nhân dân các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, nơi tuyến đường đi qua.
Kỷ niệm 50 năm Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của Tàu không số, là dịp để tuổi trẻ Phú Yên học tập và rèn luyện theo truyền thống của cha anh, tỏ lòng tri ân, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần quật khởi, kiên cường dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm của các cấp chính quyền trên con đường hội nhập và phát triển đất nước.
Cũng tại chương trình, các đại biểu còn gặp gỡ, giao lưu tọa đàm cùng với các cán bộ, chiến sỹ Tàu không số như: Anh hùng LLVTND, Trung tá Hồ Đắc Thạnh - nguyên Thuyền trưởng Tàu 41; Đại tá Đặng Phi Thưởng - Nguyên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Liên lạc Bến Tàu Không số Vũng Rô; thượng úy Phạm Vũ - cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Rô; anh Phạm Đăng Quang - Thuyền trưởng Tàu lai dắt Công ty TNHH Một Thành viên Cảng Vũng Rô...
Dịp này, Tỉnh Đoàn Phú Yên tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) trong đoàn viên, thanh niên cho 11 cá nhân, 01 nhóm tác giả và 2 tập thể có bài dự thi chất lượng. Trao giải Nhóm tác giả có bài dự thi chất lượng nhất cho Phòng Chính trị, BCH Quân sự tỉnh; 01 giải nhất thuộc về bài dự thi của tác giả Nguyễn Thị Như Thúy - Giáo viên Trường THCS Lê Duẩn, huyện Tuy An; 01 giải nhì thuộc về tác giả Trương Thị Hiền - Phòng PX 15, Công an tỉnh; 02 giải ba cho tác giả Lê Thị Thùy Chương - Chi đoàn Phòng KTNV II và tác giả Đỗ Như Đương - Chi đoàn PC 64, Công an tỉnh và 07 giải khuyến khích; trao 02 giải tập thể cho 02 đơn vị Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh có số bài tham gia dự thi chất lượng cao.
Diệp Bảo Kính
Tỉnh Đoàn Phú Yên
|