Thanh niên Quảng Ngãi hành động chào mừng thành công Đại hội Đoàn

(CTG) Ngày 17/12, tại huyện Ba Tơ, Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điểm cầu Quảng Ngãi nhấn nút phát động "Ngày hội thanh niên cùng hành động" cùng các điểm cầu khác.

Tham dự Lễ phát động có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc và 1.500 ĐVTN huyện Ba Tơ.

 

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ba Tơ.

Chương trình “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được tổ chức đồng loạt tại 63 tỉnh thành phố và 01 địa điểm tại nước ngoài với 12 điểm cầu cấp Trung ương và 52 điểm cầu cấp tỉnh. Và Quảng Ngãi được vinh dự được Trung ương Đoàn chọn là một trong 12 điểm cầu cấp Trung ương.

Hưởng ứng “Ngày thanh niên cùng hành động” cùng với tuổi trẻ cả nước, Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cùng với các đơn vị tài trợ thiết thực tổ chức nhiều công trình, phần việc thanh niên, huy động sức trẻ thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ an sinh xã hội.

 

Trao 100 suất quà cho các gia đình khó khăn tại huyện Ba Tơ.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ công trình điện năng lượng mặt trời.

Tại chương trình, BTC trao tặng 05 nhà nhân ái với tổng trị giá 250 triệu đồng; tặng 100 suất quà cho người nghèo trị giá 50 triệu đồng; trao tặng Tivi cho các trường học tại huyện Ba Tơ; trao tặng mô hình 05 ha tre sinh thái EcoBamboo trị giá 350 triệu đồng; trao tượng trưng hỗ trợ công trình điện năng lượng mặt trời với tổng trị giá 150 triệu đồng; hỗ trợ khám bệnh và cấp phát thuốc cho người dân với tổng trị giá 130 triệu đồng, hỗ trợ 5.000 cây xanh với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

 

Khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho hộ thanh niên nghèo tại xã Ba Thành.

Bên cạnh đó, Hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi vận động trao 2.000 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh vui Xuân – đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tổng kinh phí 1 tỷ đồng.

 

Khánh thành công trình thanh niên tuyến đường bê tông tại xã Ba Dinh.

Phiên chợ kết nối sản phẩm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 31 sản phẩm đến từ 5 huyện miền núi và CLB khởi nghiệp tỉnh.

Ngay sau chương trình phát động, thanh niên Quảng Ngãi cùng thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 qua 12 cánh quân: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; Phiên chợ kết nối sản phẩm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tập huấn về công nghệ số, sử dụng dịch vụ công tực tuyến cho thanh niên huyện Ba Tơ; Tổ chức Chạy bộ gây quỹ; Trao tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình TNXP, nạn nhân chất độc da cam DIOXIN; Triển khai tập huấn mô hình ứng nghệ công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường; Tập huấn tuyên truyền ATGT cho đoàn viên thanh niên; Ra quân thực hiện công trình Đường bê tông nông thông; Ra quân thực hiện công trình Tuyến đường điện năng lượng mặt trời; Ra quân trồng cây xanh; Lễ khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho hộ thanh niên nghèo và Chương trình Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm và tặng quà cho thanh niên thực hiện công trình tuyến đường điện năng lượng mặt trời.

Võ Ngoan, Thành Tuyên
Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi