An Giang: Khai giảng lớp tập huấn cho 176 cán bộ Đoàn - Hội cơ sở

(CTG) Sáng ngày 14/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khai giang lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội cơ sở năm 2020 với sự tham gia của 176 học viên là cán bộ Đoàn - Hội ở cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội cơ sở năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị và trang bị các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản cho đội ngũ cán bộ là Bí thư (Phó Bí thư) Đoàn Thanh niên, Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn - Hội ở cơ sở.

Ngay từ cuối năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đăng ký lịch làm việc với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng để thống nhất thời gian tổ chức lớp tập huấn. Trong đó, dự kiến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho cả hai đối tượng cán bộ Đoàn và cán bộ Hội kéo dài 10 ngày (mỗi lớp diễn ra trong thời gian 05 ngày) để các học viên có thể tự lựa chọn đăng ký thời gian học phù hợp với yêu cầu thực tế công việc tại địa phương.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, An Giang lại là tỉnh có đường biên giới giáp ranh với nước bạn Campuchia. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã không tổ chức được lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội cơ sở trong tháng 02 năm 2020 như dự kiến ban đầu. Đến tháng 10 năm 2020, nhận định tình hình dịch bệnh trong tỉnh cơ bản ổn đinh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chủ trương tổ chức Lớp tập huấn trong 03 ngày (14/10 - 16/10/2020), rút ngắn thời gian so với Kế hoạch ban đầu; cũng như thay đổi hình thức tập huấn từ trực tiếp sang hình thức trực tuyến nhằm hạn chế tập trung đông học viên cùng một thời điểm.

Mở đầu chương trình tập huấn năm nay là phần báo cáo Chuyên đề của đồng chí Dương Trọng Phúc - Phó Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng với 02 Chuyên đề: “Đặc điểm xu thế, lối sống thanh niên hiện nay - Định hướng giá trị hình mẫu cho thanh niên hiện nay”; “Kỹ năng tuyên truyền mạng, văn hóa ứng xử trên mạng xã hội..rất hay và thiết thực, thu hút sự tương tác tích tực của các học viên”./.

Trần Lài